Bản tin 14H: Khống chế hành khách làm càn trên máy bay

Hành khách hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Hành khách hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
TPO - Bị bắt quả tang hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines từ Sydney về TP HCM, 1 nam hành khách người Việt, Quốc tịch Úc đã chống đối tiếp viên, buộc lực lượng chức trách phải khống chế, trói lại.

Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết Dengue có chiều hướng gia tăng trên địa bàn, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 362 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2014.


Đang chạy, chiếc xe đầu kéo chở container tông thẳng vào đuôi một xe đầu kéo khác trên xa lộ Hà Nội. Cú tông mạnh khiến chiếc xe phía trước bị đẩy lên, phần đầu xe phía sau hư hỏng biến dạng, nắp capo bật lên, thùng dầu bị bể làm dầu nhớt chảy tràn trên đường. Xe container phía trước bị biến dạng phần đuôi. Vụ tai nạn khiến giao thông tắc nghẽn ngay trong giờ cao điểm đi lại buổi sáng ngày 24/7.


Bị bắt quả tang hút thuốc trên máy bay Vietnam Airlines từ Sydney về TP HCM, 1 nam hành khách người Việt quốc tịch Úc đã chống đối tiếp viên, buộc lực lượng chức trách phải trói lại.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN772 của Vietnam Airlines từ Sydney (Úc) đến TP HCM ngày 23/7. Vào sáng nay 24/7, nhà chức trách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã có quyết định xử phạt hành chính đối với nam hành khách trên. Mức phạt tiền là 4 triệu đồng.


Thông tin từ công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa cho hay: Đơn vị này đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng rao bán vé bóng đá trận Việt Nam-Manchester City về hành vi gây mất trật tự công cộng. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 23/7, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình đã kiểm tra hành chính các đối tượng có hành vi chào mời, rao bán vé trận bóng đá giao hữu giữa Việt Nam và Câu lạc bộ Manchester City diễn ra ngày 27/7 tới đây. Tổ công tác đã lập biên bản về hành vi gây an ninh trật tự, đồng thời đưa 4 đối tượng về cơ quan công an để làm rõ.
Sáng 24/7, ba máy bay tiêm kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích nhiều mục tiêu của Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nằm trong lãnh thổ Syria. Vụ việc trên là ngày thứ hai liên tiếp diễn ra các vụ bắn phá ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết vụ không kích diễn ra lúc 4h sáng (giờ địa phương, 8 giờ Việt Nam), phá hủy ba mục tiêu của IS ở Syria, gần tỉnh miền Nam Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ.

Văn phòng tổng thống Pháp cho biết các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine ngày 23/7 đã tiến hành cuộc điện đàm 4 bên về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine (Donbass), trong đó tất cả các bên cùng kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực này. Thông báo của văn phòng trên nêu rõ tại cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo 4 nước trên “đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tôn trọng những cam kết từng đạt được ở Minsk (Belarus) hồi tháng Hai.” Các nhà lãnh đạo cũng “hoan nghênh ý định của các bên nhằm thảo luận về các cuộc bầu cử địa phương vào ngày 28/7 và cơ chế phân quyền (cho các khu vực ở miền Đông).”

Ngày 23/7, một tay súng đã tấn công rạp chiếu phim ở thành phố Lafayette, bang Louisiana, Mỹ khiến một người chết và 8 người bị thương trước khi tự kết liễu đời mình. Theo Reuters, truyền thông địa phương đưa tin, tiếng súng nổ ra lúc 19h ngày 23/7 (giờ địa phương) tại rạp chiếu phim Grand ở thành phố Lafayette, bang Louisiana trong thời điểm công chiếu bộ phim "Train Wreck". Nhân chứng Katie Domingue cho hay, tay súng là một người đàn ông da trắng lớn tuổi. Người này đứng lên tại hàng ghế khán giả và bắt đầu xả súng bừa bãi vào mọi người xung quanh, trước khi tự bắn vào mình. (Xem chi tiết)

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt một người đàn ông đe dọa giết Đại sứ Mỹ tại thủ đô Seoul Mark Lippert, Yonhap ngày 24/7 đưa tin. Theo BBC, người đàn ông họ Lee, 33 tuổi gửi lời đe dọa Đại sứ Mỹ tại thủ đô Seoul Mark Lippert đến website Nhà Trắng hồi đầu tháng. Người này bị cảnh sát Hàn Quốc bắt vào ngày 14/7 sau khi Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Seoul yêu cầu điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) 

Ngày 24/7, đại diện các chủ nợ của Hy Lạp tới nước này nhằm khởi động cuộc đàm phán về gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro (93 tỷ USD) cho Athens sau khi Quốc hội Xứ sở Thần thoại thông qua dự luật thứ hai về các biện pháp cải cách khắc khổ. Bộ Tài chính Hy Lạp cho biết đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đến Athens để đánh giá tình hình trước khi gói cứu trợ mới được thực thi. Tuy nhiên, theo nguồn tin châu Âu, chưa thể khẳng định đàm phán có thể bắt đầu ngay do các thành phần chưa đầy đủ. 

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm qua tuyên bố tàu thăm dò vũ trụ Kepler đã phát hiện "Trái Đất thứ hai" - to hơn, già hơn và cách chúng ta hơn 1.000 năm ánh sáng. Theo NASA, nó to hơn địa cầu 60%, và quay quanh ngôi sao mẹ ở khoảng cách phù hợp, khiến nước có thể duy trì ở trạng thái lỏng. Các nhà khoa học dự đoán nó có lực hấp dẫn gấp hai lần Trái Đất, và khả năng nó có bề mặt đá là rất cao. (Xem chi tiết)


MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.