Bản tin 8H: Formosa đã chuyển đủ 500 triệu USD bồi thường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (Ảnh: Bộ TNMT)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (Ảnh: Bộ TNMT)
TPO - Chiều 30/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã chuyển 250 triệu USD còn lại trong số tiền 500 triệu USD bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển miền Trung.

Như vậy, phía Formosa đã chuyển đủ 500 triệu USD bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển miền trung theo cam kết với chính phủ và nhân dân Việt Nam. (Xem chi tiết)


Để phục vụ nhu cầu ra vào không gian đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) của du khách, Cty CP Đồng Xuân sẽ bố trí xe điện đón khách từ 2 điểm trông xe tại phố Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật và trả khách tại quảng trường Ngân hàng Nhà nước. Đối với các hộ dân nằm trong không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận, UBND phường, Công an phường sẽ thống kê danh sách và dán tem để người dân được dắt xe vào nhà. Ngoài ra, người dân sinh sống trong khu phố đi bộ sẽ được trông xe miễn phí tại các điểm trông giữ xe phụ cận nếu có nhu cầu. (Xem chi tiết)
Khoảng 17h ngày 30/8, một nam thanh niên đã bị chết đuối thương tâm tại khu vực hồ Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội).

Nạn nhân được xác định tên là Nguyễn Văn S (SN 1994, ở Ninh Bình, là sinh viên đại học năm cuối). Người dân tại đây cho biết, vào lúc đó, mọi người thấy S xuống hồ Ngọc Khánh tắm. Mấy phút sau, nam thanh niên này bất ngờ kêu cứu rồi chìm dần. (Xem chi tiết)


Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, ngày 30/8, lực lượng An ninh kinh tế (Phòng PA81, Công an TP. Hà Nội) phối hợp với đội Quản lý thị trường số 7 và số 26 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đồng loạt kiểm tra 6 địa điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng của Công ty TNHH thương mại SLIM HMN Việt Nam (trụ sở tại huyện Thanh Trì), thu giữ một lượng cực lớn thực phẩm chức năng nghi làm giả. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương thống kê số lượng hàng hóa, lấy mẫu các sản phẩm để giám định xác định vi phạm tại công ty này. (Xem chi tiết)
UBND thành phố Thanh Hóa vừa giao cơ quan công an phối hợp với ngành chức năng tiến hành xác minh, và có báo cáo làm rõ nguyên nhân khiến hàng loạt cây xanh nhiều năm tuổi trên đại lộ Lê Lợi chết bất thường trước ngày 20/9. Các cây xanh (cây bằng lăng) trên đại lộ Lê Lợi (phường Đông Hương) bị chết khô có các vết chém nham nhở ở thân cây, phần dưới gốc có mùi dầu nhớt và hóa chất…  
Ngày 30/8, nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ chưa nhất trí về bất cứ thỏa thuận ngừng bắn nào với lực lượng dân quân người Kurd tại miền Bắc Syria.
Đây được xem là tuyên bố nhằm phản bác phát biểu trước đó của một quan chức người Kurd khi nói rằng hai bên đang tuân thủ một lệnh ngừng bắn.
Ngày 30/8, Lầu Năm Góc cho biết liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu, trong nỗ lực tránh xảy ra thêm đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Syria được Washington hậu thuẫn, sắp thiết lập các kênh liên lạc để phối hợp tốt hơn trong một "không gian chiến đấu chật chội." Người phát ngôn Lầu Năm Góc Matthew Allen cho hay: "Việc phối hợp tốt hơn các hoạt động vũ trang tại miền Bắc Syria là nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn cho tất cả các lực lượng."
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua 30/8 cho biết một trong những thủ lĩnh cấp cao nhất và lâu đời nhất của chúng và chuyên phụ trách các vụ tấn công ở nước ngoài đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ ở Syria. Cơ quan truyền thông của IS Amaq cho biết, Abu Mohammed al-Adnani - phát ngôn viên và là thủ lĩnh quyền lực số 2 sau tên Abu Bakr al-Baghdadi- đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ở thành phố Aleppo, Syria. Amaq cho biết, Adnani bị tiêu diệt khi đang khảo sát hoạt động của IS nhằm đẩy lùi chiến dịch tấn công quân sự ở Aleppo. Tuy nhiên nguồn tin không nêu cụ thể Adnani đã bị tiêu diệt như thế nào.
Ngày 30/8, tại thủ đô Mogadishu của Somalia xảy ra vụ nổ bên ngoài một khách sạn nằm trong khu vực bảo an ninh nghiêm ngặt gần dinh Tổng thống làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Nhóm phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Vụ việc xảy ra vào trưa 30/8 (theo giờ địa phương) khi có một cuộc họp đang diễn ra trong khách sạn Đoàn thanh niên Somalia nằm cách dinh Tổng thống chỉ vài chục mét. Vụ  nổ làm phá hủy một phần của khách sạn và chốt kiểm tra an ninh lối vào dinh Tổng thống.

Ngày 30/8, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Quân đội Hàn Quốc đăng tải, Seoul đang cân nhắc 3 địa điểm mới dành cho việc triển khai các tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối Terminal High Altitude Area Defense - THAAD. Động thái này là hành động sau một loạt cuộc biểu tình của người dân ở tỉnh Seongju phản đối việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn cả Mỹ tại địa phương. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG