Bản tin 8H: FBI bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại ông Trump

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ James Comey. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ James Comey. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 20/3, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã bác bỏ các buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã nghe trộm điện thoại ở Tháp Trump trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ngày 21/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững, thịnh vượng, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (21/3) các tỉnh Đông Bắc Bộ bắt đầu có mưa, mưa rào trở lại, chiều mai mưa sẽ mở rộng sang khu vực phía Tây, sau đó lan tới các tỉnh Bắc Trung Bộ. Dự báo dạng mưa rào bất chợt tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ còn kéo dài hết ngày 22/3. Trong cơn mưa cần đề phòng dông sét, tố lốc, gió giật, mưa đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi.


Gần một tháng Hà Nội ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, có nhiều điểm trông xe trên đường bị giải tỏa. Lượng phương tiện đông, việc nhiều điểm đỗ trên đường bị xóa bỏ càng bộc lộ rõ sự bất hợp lý trong thực hiện quy hoạch và tổ chức các điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố. Trên địa bàn Hà Nội hiện có 178 điểm đỗ xe công cộng được cấp phép, chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu của người dân, trên 80% lượng xe còn lại tại Hà Nội chủ yếu đang đỗ tự do. (Xem chi tiết)


Sau sự cố môi trường khiến 200 tấn cá chết, thành phố Hà Nội đang khẩn trương lập phương án xử lý ô nhiễm, nạo vét bùn, xây đài phun nước cao 180m, cải tạo cảnh quan, biến Hồ Tây thành điểm nhấn du lịch thu hút du khách. Với diện tích 526 ha, theo kết quả khảo sát, hiện dưới đáy hồ có khối lượng lớn bùn, trầm tích lắng đọng, có nơi bùn dày gần 2m. Để nạo vét bùn, các cơ quan chức năng đang lập nhiều phương pháp: bằng máy xúc, bơm thủy lực, gàu xúc... nhằm tìm ra phương án hiệu quả, không gây ra tiếng ồn, không ảnh hưởng đến các công trình, di tích phân bổ xung quanh hồ. Thời gian để hoàn thành nạo vét dự kiến ít nhất 8 tháng. (Xem chi tiết)


Chiều 20/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã làm việc với các sở ban ngành và lãnh đạo quận 1, quận 3 về tái bố trí các hộ hàng rong, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực trung tâm TPHCM. Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận cho biết, sẽ thí điểm tổ chức khoảng 100 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại quận 1 đang kinh doanh lấn chiếm vỉa hè thuộc địa bàn quận. Tiêu chí sắp xếp là các hộ nghèo và cận nghèo. (Xem chi tiết)


Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP yêu cầu mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia, truy bắt đối tượng truy nã (kể cả đối tượng truy nã trốn ra nước ngoài), không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. (Xem chi tiết)


Khoảng 2 tháng trở lại đây, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã đón hàng trăm nghìn lượt du khách Trung Quốc nhập cảnh. Đặc biệt, 2 tuần trở lại đây, có ngày lượng khách nhập cảnh lên đến 10 nghìn lượt/ngày so với 5 nghìn lượt/tháng như trước đây. Việt Nam là một trong những thị thường du lịch lớn của Trung Quốc. Sau khi chính phủ nước này có lệnh cấm du lịch Hàn Quốc thì Việt Nam được các công ty du lịch, lữ hành nước này chọn làm điểm đến thay thế. Đa số du khách Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái đều có nhu cầu tham quan vịnh Hạ Long, chỉ có một số ít là đi sâu vào nội địa. (Xem chi tiết)


Ngày 20/3, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã nghe trộm điện thoại ở Tháp Trump trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes cũng đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc trên của ông Trump, tuy nhiên ông cho rằng có khả năng có sự giám sát khác đã được sử dụng nhằm vào ông Trump.


Hải quân Pháp sẽ điều một tàu sân bay trực thăng lớp Mistral tham gia các cuộc tập trận đổ bộ chung với Mỹ, Anh, Nhật tại khu vực gần đảo Tinian, Thái Bình Dương, theo một nguồn tin giấu tên. "Thay vì chỉ tập trận trên biển, cuộc tập trận đổ bộ này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc", nguồn tin tuyên bố, đồng thời tiết lộ cuộc tập trận sẽ diễn ra vào tuần thứ hai và thứ ba của tháng 5. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG