Bản tin 8H: Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quế Lâm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế.

Ngày 10/3, ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quế Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nguyễn Quế Lâm, 40 tuổi, là cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân, thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại học California Miramar, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước đây, ông Nguyễn Quế Lâm có 10 năm công tác tại Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Bản tin 8H: Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế ảnh 1
Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quế Lâm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế. Ảnh: VTC

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/3), miền Bắc duy trì hình thái thời tiết mưa phùn và sương mù vào buổi sáng. Tuy nhiên, nền nhiệt nhích nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.


Chiều 10/3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong 10 ngày ra quân triển khai theo chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 4.400 lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 4.356 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 44 trường hợp dương tính với ma túy. Riêng Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý 18 trường hợp dương tính với ma túy trên các tuyến cao tốc. Qua đó phạt tiền hơn 21 tỷ đồng, tước 2.720 giấy phép lái xe, tạm giữ 4.400 phương tiện.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 9/3 đến 18h ngày 10/3, thành phố ghi nhận 30.157 ca mắc COVID-19, trong đó có 12.351 ca cộng đồng và có thêm 13 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 521 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoài Đức (1.771); Thanh Trì (1.681); Long Biên (1.664); Nam Từ Liêm (1.530)... Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 482.490 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 524.697 ca.


Ngày 10/3, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 160.676 ca nhiễm mới với 15 ca nhập cảnh và 160.661 trường hợp trong nước (giảm 3.915 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố. Trong số các trường hợp mới được ghi nhận có 107.465 ca cộng đồng. Cùng ngày, Sở Y tế Thanh Hoá đăng ký bổ sung 30.000 ca, Sở Y tế Vĩnh Phúc thêm 21.182 ca, Sở Y tế Bình Định bổ sung 6.601 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.260.495 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 53.151 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.908.365 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 71 ca tử vong. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 10/3, Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tại hội nghị, 100% ủy viên Ban chấp hành có mặt đã biểu quyết bầu bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. (XEM CHI TIẾT)


Sở Công Thương Hải Dương vừa niêm phong cửa hàng xăng dầu Bình Xuyên (huyện Bình Giang) vì bán xăng lẫn nước lã cho người dân để tiếp tục xác minh, làm rõ. Trước đó, khoảng 6h30 ngày 10/3, sau khi mua xăng tại cửa hàng xăng dầu Bình Xuyên, thuộc địa phận xã Nhân Quyền (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), nhiều người dân không khởi động được phương tiện. Qua kiểm tra, khách mua xăng phát hiện dấu hiệu xăng lẫn nước lã. Đại diện cửa hàng xăng thừa nhận có 9 xe máy và 2 ô tô chết máy. Cửa hàng sau đó đã dừng bán xăng và tổ chức kiểm tra hệ thống. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG