Bản tin 8H: Trao quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Vũ Văn Hồng, cử nhân kinh tế ngành Kế toán, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Chiều 7/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách kinh tế của Bệnh viện Bạch Mai cho ông Vũ Văn Hồng, cử nhân kinh tế ngành Kế toán. Ông Vũ Văn Hồng là người có 25 năm kinh nghiệm công tác tại Kiểm toán Nhà nước. Trước khi chuyển sang đảm nhiệm Phó Giám đốc phụ trách kinh tế tại BV Bạch Mai, ông Vũ Văn Hồng đảm nhiệm vị trí Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III. Ông Hồng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác kiểm toán khối y tế.

Bản tin 8H: Trao quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế ảnh 1
Tân Phó Giám đốc BV Bạch Mai Vũ Văn Hồng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: ANTĐ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.


Tối 7/3, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tìm người thân của người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong chùa. Hiện nhân thân của nạn nhân chưa được xác định. Qua nhận dạng cho thấy người đàn ông ngoài 50 tuổi, cao 160 cm, mặc áo len màu đen, quần thô màu đen, đi giày đen. Người đàn ông được phát hiện trong trạng thái đã ngừng thở, treo mình dưới chân tượng Phật giữa hồ nước trong chùa. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong do treo cổ, không có tác động ngoại lực. Đến chiều tối 7/3, địa phương tổ chức chôn cất nạn nhân theo đúng phong tục.


Sau một tuần huy động lực lượng tăng cường kiểm soát (1-7/3), CSGT toàn quốc đã xử lý 2.862 tài xế có nồng độ cồn và 31 người dương tính với ma túy. Trong đó có 126 tài xế ôtô và hơn 2.700 tài xế xe máy vi phạm. Lực lượng chức năng đã phạt tiền hơn 13 tỷ đồng, tước hơn 1.700 bằng lái và tạm giữ trên 2.800 phương tiện. Riêng trên các tuyến cao tốc, có 14 trường hợp dương tính với ma túy bị phát hiện. Cùng thời điểm trên, 119 vụ tai nạn xảy ra trên cả nước làm chết 71 người và bị thương 68 người. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 6/3 đến 18h ngày 7/3, thành phố ghi nhận 32.317 ca mắc COVID-19, trong đó có 12.443 ca cộng đồng và 15 ca tử vong vì COVID-19. Bệnh nhân phân bố tại 542 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Sóc Sơn (1778); Đông Anh (1773); Nam Từ Liêm (1559); Gia Lâm (1499); Mê Linh (1334). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 388.318 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 430.525 ca.


Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine, theo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận, tính đến 18 giờ ngày 7/3, các cơ quan đại diện đã đón khoảng 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine. Trong đó, hơn 2.200 người tại Ba Lan; khoảng 830 người tại Romania; 310 người tại Hungary; hơn 100 người tại Slovakia, khoảng 20 người tại Nga. Ngày 7/3, chuyến bay số hiệu VN88 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã rời Hà Nội đi Bucharest (Romania) để đón 283 công dân từ Bucharest, dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài trưa 8/3. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 7/3, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 147.358 ca nhiễm mới với 23 ca nhập cảnh và 147.335 trường hợp trong nước (tăng 5.207 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố. Trong số các ca nhiễm mới, có 90.399 trường hợp trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.582.058 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 36.993 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.718.440 ca. Từ 17h30 ngày 6/3 đến 17h30 ngày 7/3 ghi nhận 78 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.891 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.