Bản tin 8H: Cách chức Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Trọng Bốn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu, vừa bị cách chức do vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, tài chính, kế toán, quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngày 5/3, ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã ký quyết định kỷ luật ông Nguyễn Trọng Bốn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu. Theo ông Luyện, UBND huyện Diễn Châu đã tiến hành làm quy trình kỷ luật cách chức đối với ông Bốn, đồng thời chuyển toàn bộ tài liệu sang cơ quan công an điều tra làm rõ. Ông Bốn bị kỷ luật do trong quá làm việc đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, tài chính, kế toán, quản lý, sử dụng tài sản công, luật viên chức và văn hóa công sở.

Bản tin 8H: Cách chức Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp ở Nghệ An ảnh 1
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu.

Tối 5/3, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 cha con tử vong. Theo thông tin ban đầu, sáng 5/3, ông P.Th. (SN 1953) và con trai P.T.T (SN 1991; ngụ xã Bình Phục) đi đánh cá tại một hồ nước ở thôn Châu Xuân (xã Bình Định Nam), nhưng không thấy về, cũng không liên lạc được. Tối cùng ngày, thi thể hai cha con ông Th. được tìm thấy dưới hồ nước. Nguyên nhân tử vong nghi do lật thuyền. Cùng ngày, một thanh niên 25 tuổi bị đuối nước tại khu vực hố Giang Thơm (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Ngoài ra, một học sinh (13 tuổi) bị đuối nước tại khu vực Biển Rạng (xã Tam Quang, huyện Núi Thành). Cả hai đều không qua khỏi.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 6-7/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa ở Bắc Bộ tập trung vào đêm 6/3 và sáng 7/3). Trung Trung Bộ từ ngày 7 -8/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7-8/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Thủ đô Hà Nội sáng 7/3, có mưa rào và dông. Từ ngày 7-8/3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 4/3 đến 18h ngày 5/3, thành phố ghi nhận 25.013 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.407 ca cộng đồng và 12 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 541 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Bắc Từ Liêm (1.454); Đông Anh (1.442); Hoài Đức (1.368); Hoàng Mai (1.322); Sóc Sơn (1.310)... Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 326.424 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 368.631 ca.


Ngày 5/3 Bộ Y tế đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia giảm thời gian cách ly y tế và cho trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được đi làm. Theo đó, người nhiễm SARS-CoV-2 (F0) không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly có thể tự nguyện tham gia làm việc. Bộ Y tế đề xuất F1, F0 đang trong thời gian cách ly được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 5/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 131.817 ca nhiễm mới với 37 ca nhập cảnh và 131.780 trường hợp trong nước (tăng 6.212 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 88.572 ca cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 33.144 ca và Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 8.297 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.232.520 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 26.566 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.616.002 ca. Từ 17h30 ngày 04/3 đến 17h30 ngày 05/3 ghi nhận 82 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.726 ca. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 11h30 ngày 5/3, xe khách 45 chỗ BKS 72B- 011.61 do lái xe Nguyễn Hồng Cường (SN 1985) điều khiển chở đoàn khách 19 người từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đi dự đám cưới tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Khi lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn Km123 (thuộc xã Phú Tân, huyện Định Quán) thì bất ngờ bốc cháy. Ngay sau đó, tài xế xe khách đã nhanh chóng dừng xe vào lề đường mở cửa, kịp thời sơ tán hành khách. Chỉ trong thời gian ngắn, xe khách đã bị cháy hoàn toàn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.