Bản tin 8H: Công bố quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Công an

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Công an vừa tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Chiều 4/3 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Theo đó, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ được kéo dài tuổi phục vụ từ ngày 1/3/2022 đến ngày 1/3/2023 để công tác tại Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an; Quyết định điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đảm nhận chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Bản tin 8H: Công bố quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Công an ảnh 1
Đại tá Lê Ngọc Châu phát biểu tại Lễ công bố. Ảnh: CAND

Chiều 4/3, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) dừng ôtô 5 chỗ do Đ.M.T. (sinh năm 1997, ở Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Qua kiểm tra bằng test nhanh, tổ công tác phát hiện nam tài xế dương tính với ma túy, nhóm ma túy tổng hợp dạng Amphetamine (ATS). T. cho biết, từng sử dụng heroin nhưng đã bỏ từ lâu, tuy nhiên khoảng 10 ngày trước đó mắc COVID-19 và có dùng thuốc điều trị bệnh. Hiện, lượng CSGT đã niêm phong, tạm giữ phương tiện và bằng lái của nam tài xế trên. Mẫu nước tiểu của T. cũng đã được niêm phong để gửi Trung tâm Xét nghiệm ma túy thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định.


Ngày 4/3, ông Trịnh Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An - cho biết, một cổ vật tại đền Bà Chúa Lãng, thuộc địa bàn xã mới bị mất cắp. Trước đó, sáng 3/3, người trông đền phát hiện tượng Bà Chúa Lãng không còn trên điện thờ, nghi đã bị kẻ gian lấy cắp trong đêm 2/3. Tượng Bà Chúa Lãng được làm bằng gỗ, cao 60 cm, rộng 30 cm, tuổi đời khoảng 300 năm, có nhiều giá trị về văn hóa và lịch sử. Theo ông Hưng, khu vực đền không có camera an ninh, địa phương đã trình báo với cơ quan công an để xác minh, làm rõ.


Ngày 4/3, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình, sinh năm 1976, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ. Ông Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở với thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký quyết định. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng ký quyết định cho thôi giữ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT TP đối với ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 3/3 đến 18h ngày 4/3, thành phố ghi nhận 21.396 ca mắc COVID-19, trong đó có 8.870 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại xã 532, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (1117); Mê Linh (1046); Thanh Trì (1023); Thanh Xuân (944); Quốc Oai (870). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 326.424 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 343.618 ca.


Ngày 4/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới với 19 ca nhập cảnh và 125.568 trường hợp trong nước (tăng 6.788 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 79.992 ca cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 29.074 ca và Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 18.970 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.059.262 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 38.911 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.589.436 ca. Từ 17h30 ngày 03/3 đến 17h30 ngày 04/3 ghi nhận 97 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.644 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 3/3, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Ngoại giao, Chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người Việt ở Ukraine có nhu cầu về nước. Theo đó, Chính phủ cho phép tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam và thành viên gia đình về nước theo nguyện vọng, trước mắt dự kiến cho khoảng 900 người Việt tại Ba Lan, Rumani hoặc Moldova. Bộ Ngoại giao cho biết đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức 2 chuyến bay đưa người Việt và gia đình từ Ukraine về nước: dự kiến 1 chuyến từ Rumani ngày 7/3/2022 và 1 chuyến từ Ba Lan ngày 8/3. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.