Bản tin 8H: Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

TPO - Đại tá Lê Minh Hà vừa nhận Quyết định điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Ngày 1/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Minh Hà, Phó Cục trưởng Cục B03 được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện quy trình bầu Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nhận Quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, kể từ ngày 1/3/2022.

Bản tin 8H: Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ ảnh 1

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Minh Hà. Ảnh: BCP


Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (2/3) Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm nay đến ngày 6/3 và từ ngày 8 đến 11/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét; riêng ngày 4 đến 6/3 Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Trung Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 11/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.


Theo báo cáo đánh giá cấp độ dịch của TP.HCM, từ 21/2 đến 27/2, TP.HCM có 222/312 phường, xã đạt cấp 1 (vùng xanh); 77 phường, xã cấp 2 (vùng vàng) và 13 địa phương tăng lên cấp độ 3 (vùng cam). 13 xã, phường ở vùng cam, cụ thể là: Phường 3 (quận 5); phường 5, 7, 11, 12 (quận 10); phường 11 (quận 11); xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn); phường Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B, An Phú, An Lợi Đông (TP Thủ Đức). Thành phố không có phường, xã ở cấp độ 4. Tuy nhiên, số địa phương ở cấp 3 tăng 12 xã, phường so với tuần trước đó.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 28/2 đến 18h ngày 1/3, thành phố ghi nhận 13.323 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.214 ca cộng đồng và 20 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại xã 505, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoài Đức (798), Nam Từ Liêm (761), Long Biên (721), Mê Linh (692), Bắc Từ Liêm (649), Thanh Xuân (570), Thanh Trì (565). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 271.253 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 288.447 ca.


Ngày 1/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 98.762 ca nhiễm mới với 19 ca nhập cảnh và 98.743 trường hợp trong nước (tăng 4.367 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 66.861 ca trong cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Hà Giang đăng ký bổ sung 15.382 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.557.629 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 40.932 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.479.883 ca. Từ 17h30 ngày 28/02 đến 17h30 ngày 01/3 ghi nhận 86 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.338 ca. (XEM CHI TIẾT)


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT. Các ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo của các Bộ Công an, Quốc phòng; Tư pháp; KH&ĐT; Tài chính; Nội vụ; Ban Tuyên giáo Trung ương… (XEM CHI TIẾT)


Chiều 1/3, một lãnh đạo UBND xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận, tài xế H.X.T (SN 1975, trú tại xã Xuân Lam) đã liên lạc lại với gia đình. Hiện tài xế này đang trên đường trở về nhà. Trước đó, ông T nhận chở khách từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra Hà Nội vào tối 26/2 nhưng đến ngày 27/2 thì mất liên lạc. Mới đây, ông T đã liên lạc với người nhà. Nguyên nhân ông T “mất tích” do bị lực lượng chức năng tạm giữ trên đường chở khách từ Hương Sơn ra Hà Nội vì nghi liên quan đến một vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG