Bất ngờ với lý do 'mất tích' của tài xế chở khách từ Hà Tĩnh ra Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến chiều 1/3, nam tài xế chở khách từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, đã liên lạc với gia đình và đang trên đường trở về nhà. Trước đó do mất liên lạc với tài xế này nên thân nhân đã trình báo tới cơ quan công an.

Chiều 1/3, một lãnh đạo UBND xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận, tài xế H.X.T (SN 1975, trú tại xã Xuân Lam) đã liên lạc lại với gia đình. Hiện tài xế này đang trên đường trở về nhà.

Trước đó, gia đình ông T. trình báo cơ quan chức năng, tối 26/2, ông này nhận được cuộc gọi của hành khách trú ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thuê chở ra Hà Nội. Sau đó, ông T. lấy ô tô và rời khỏi nhà. Đến sáng hôm sau (27/2), gia đình nhiều lần liên lạc với ông T. nhưng không được. Sự việc khiến gia đình lo lắng nên trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 1/3, người thân của ông T. cho biết, ông này đã liên lạc với gia đình và trên đường về nhà. Theo thân nhân, tài xế này trước đó mất liên lạc với gia đình do bị lực lượng chức năng tạm giữ trên đường chở khách từ Hương Sơn ra Hà Nội vì nghi liên quan đến một vụ việc.

"Sau khi xem xét, lực lượng chức năng thấy T. không liên quan nên cho về”, người thân ông T. nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.