Bản tin 8H: Xe tải tông sập nhà dân, 5 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi đâm hai ôtô đậu bên đường ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), xe tải tuột dốc tông vào nhà dân khiến 5 người bị thương phải nhập viện.

Khoảng 17h ngày 3/3, đang lưu thông trên đường Trần Quốc Toản hướng quốc lộ 20 vào Bệnh viện II Lâm Đồng, xe tải chở hàng biển số Hà Nội, do Tăng Bình Phú (31 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển, bị trôi tự do tông vào hai ôtô tại địa phận phường B'lao (TP Bảo Lộc). Xe tải tiếp tục tông vào nhà bà Đặng Thị Vòng bên đường khiến căn nhà sập đổ gần như toàn bộ, 4 người ở phía trong bị thương nặng. Tài xế cũng chấn thương, mắc kẹt trong cabin, cảnh sát cứu hộ phải phá cửa, đưa ra ngoài.

Bản tin 8H: Xe tải tông sập nhà dân, 5 người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLP


Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 3/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin, tính đến ngày 2/3/2022, Việt Nam đã đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vắc xin của 15 nước. Cụ thể, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vắc xin của 15 nước, bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục phổ biến thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Bộ 23-27 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C. Theo các chuyên gia, hôm nay, tại các tỉnh, thành phố Bắc Bộ có chỉ số UV cực đại ở mức nguy cơ gây hại trung bình (3-5); khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, chỉ số UV cực đại duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao (>8).


Theo lãnh đạo Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), trên cơ sở nhu cầu về nước của đồng bào tại Ukraine, Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay đầu tiên đưa người Việt từ Ukraine về nước theo đường Ba Lan. Dự kiến, chuyến bay sẽ cất cánh sáng 5/3 từ Hà Nội, đến Ba Lan trong chiều cùng ngày và quay trở lại Việt Nam ngay sau đó. Theo kế hoạch, khoảng 270 hành khách đầu tiên sẽ về Việt Nam trong sáng 6/3.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 2/3 đến 18h ngày 3/3, thành phố ghi nhận 18.661 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.418 ca cộng đồng và 20 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại xã 525, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (987), Sóc Sơn (958), Hoài Đức (936), Hoàng Mai (922), Đông Anh (918), Nam Từ Liêm (904). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 305.028 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 322.222 ca.


Ngày 3/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 118.790 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 118.780 trường hợp trong nước (tăng 8.500 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 77.226 ca trong cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Hải Dương đăng ký bổ sung 29.360 ca và Sở Y tế Thái Bình đăng ký bổ sung 28.000 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.885.631 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 33.740 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.550.525 ca. Từ 17h30 ngày 02/3 đến 17h30 ngày 03/3 ghi nhận 95 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.547 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 3/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (công ty Việt Á). Theo ông Xô, đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành ủy thác cho cơ quan điều tra tỉnh, thành điều tra tại 62/63 tỉnh, thành tiến hành thu thập các tài liệu có liên quan đến công ty Việt Á bán kit xét nghiệm. Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa, kê biên, thu hồi tài sản bị can, đối tượng có liên quan được hơn 1.600 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.