Bản tin 8H: Xác định 'quái xế' lái xe máy bằng một chân, tay bấm điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng đã xác định được 2 thanh niên trong clip dùng chân điều khiển xe máy, tay bấm điện thoại và lạng lách, đánh võng trên đường một chiều.

Mới đây, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip ngắn ghi cảnh 2 thanh niên đi xe gắn máy, người điều khiển xe dùng chân trái để điều khiển phương tiện, tay phải sử dụng điện thoại và lạng lách, đánh võng trên đường một chiều. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận ngày 6/3, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 24/11/2021. Hai đối tượng trong clip là Nguyễn Việt Công (SN 2005; ngụ phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) và Phạm Tiến Đạt (SN 2005; ngụ phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn). Video này được Lê Duy (SN 2005; ở thị xã Ba Đồn) quay lại và đăng trên Facebook cá nhân. Lực lượng chức năng đã mời người liên quan đến trụ sở làm việc và lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính.

Bản tin 8H: Xác định 'quái xế' lái xe máy bằng một chân, tay bấm điện thoại ảnh 1

Ảnh cắt từ clip


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Mưa ở Bắc Bộ tập trung trong buổi sáng. Trung Trung Bộ từ chiều 7-8/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7-8/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.


Tối 6/3, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết của Mai Quốc Dũng (24 tuổi, ngụ xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Trước đó, khoảng 13h chiều cùng ngày, Dũng xuống nhà người bạn tên Thọ ở ấp Tân Hà, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, chơi và tổ chức ăn nhậu bên hồ nuôi cá. Giữa cuộc vui, Dũng bất ngờ nhảy xuống hồ với ý định bơi qua hồ cá rộng với khoảng cách gần 60 mét, không may bị đuối sức và chìm xuống hồ. Lúc được vớt lên, Dũng đã tử vong.


Sở Y tế TP Hà Nội vừa có văn bản số 1059 gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc phòng, COVID-19 chống dịch cho công dân Việt Nam và thân nhân từ Ukraine về nước. Theo đó, Sở Y tế nhất trí việc không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có xác nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 đối với người nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam nhập cảnh tại Hà Nội. Sở Y tế cũng đề nghị Cục Lãnh sự thông báo cho các đối tượng trên chủ động liên hệ với y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện theo dõi và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 5/3 đến 18h ngày 6/3, thành phố ghi nhận 29.577 ca mắc COVID-19, trong đó có 11.957 ca cộng đồng và có 11 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 546 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (1.756); Đông Anh (1.714); Sóc Sơn (1.705); Hoài Đức (1.589); Nam Từ Liêm (1.585). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 356.001 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 398.208 ca.


Ngày 6/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 142.136 ca nhiễm mới với 8 ca nhập cảnh và 142.128 trường hợp trong nước (tăng 10.348 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 92.874 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.434.700 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 65.445 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.681.447 ca. Từ 17h30 ngày 05/3 đến 17h30 ngày 06/3 ghi nhận 87 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.813 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG