TPO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản số 0125 gửi Văn phòng Chính phủ nêu loạt kiến nghị sửa Nghị định về kinh doanh xăng dầu với nhiều điểm nhất liên quan đến Quỹ Bình ổn giá, chiết khấu, quyền của thương nhân phân phối, bán lẻ và cả việc doanh nghiệp cần được tự quyết giá bán.
TPO - Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường hoạt động quản lý kinh doanh xăng dầu; đặc biệt là rà soát việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
TPO - Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ), phát hiện cửa hàng này sử dụng giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu đã hết hạn.
TPO - Đại diện hàng nghìn doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở các địa phương vừa có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi các bộ, ngành góp ý việc sửa đổi Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm quyền lợi cũng như vận hành của chuỗi cung ứng xăng dầu.
TP - Theo thông tin của PV Tiền Phong, ngày 31/1, nhiều doanh nghiệp bán lẻ ở các địa phương trên cả nước đã có cuộc trao đổi với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), góp ý cho việc sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Đại diện các doanh nghiệp cũng đã đưa ra nhiều kiến nghị để thị trường xăng dầu hoạt động ngày càng minh bạch hơn. Họ cũng tố nhiều góc khuất của thị trường.
TPO - Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa thành lập 3 tổ công tác tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.
TPO - Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương cho biết, ngày 30/1, các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục QLTT tỉnh Hà Nam đã tiến hành xử phạt tổng số tiền 30 triệu đồng đối với 2 cơ sở vi phạm quy định trong kinh doanh xăng dầu.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 30/1, một lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường Hà Nội và nhiều địa phương liên tục kiểm tra, giám sát nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp tiếp sau việc có một số cây xăng ở khu vực Hà Nội đã bắt đầu hạn chế bán xăng, dầu.
TPO - Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương cho biết đã thành lập Tổ công tác giám sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng... và kết hợp kiểm tra công vụ, tình hình trực Tết của Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố.
TPO - Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương cho biết, trong ngày 25/1 (mùng 4 Tết Nguyên đán), lực lượng quản lý thị trường các địa phương đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp có vi phạm về kinh doanh xăng dầu và các trường hợp đóng cửa, giảm thời gian bán hàng để nghỉ Tết.
TPO - Ngày 25/1, Cục QLTT TPHCM cho biết đã kiểm tra và có hình thức xử lý một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa “nghỉ Tết”. Trong khi đó, Sở Công Thương TPHCM xác nhận, trước Tết, các đơn vị có báo cáo và xin phép Sở Công Thương được nghỉ bán trong vài ngày vì nhân viên về quê đón Tết.
TPO - Tối mùng 3 Tết (ngày 24/1), Tổng cục trưởng Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương lập kiểm tra, chấn chỉnh hiện tượng các cây xăng ở khu vực TPHCM đóng cửa với lý do "nghỉ Tết" khiến người dân không mua được xăng, dầu.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tiếp tục nâng cao vai trò các thương vụ, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật thị trường và số hoá việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp xăng dầu… là những đầu việc lớn mà ngành Công Thương sẽ thực hiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và kinh tế duy trì đà tăng trưởng trong năm 2023.
TPO - Nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong cả nước dịp Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành công điện số 363 gửi Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
TPO - Cục Quản lý thị trường An Giang cho biết, chỉ ít giờ sau khi có thông tin về việc một số cửa hàng xăng trên địa bàn tạm thời hết xăng vào sáng 20/1, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra .
TPO - Tổng cục Quản lý thị trường vừa ban hành Công văn số 77 về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trong dịp Tết Nguyên Đán.
TPO - Đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc quyết định cơ quan làm đầu mối quản lý, điều hành giá xăng dầu do Chính phủ, Thủ tướng quyết định khi sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu.
TPO - Đây là một trong những nội dung đề xuất được Bộ Công Thương đưa ra trong văn bản gửi các Bộ, ngành lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung dự thảo Nghị định 95/2021và Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.
TPO - Bộ Công Thương cho biết vừa chọn phương án giảm thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày và cố định vào thứ Năm hàng tuần, trừ 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán thay vì duy trì 10 ngày sẽ điều chỉnh giá xăng dầu một lần như hiện nay để đề xuất sửa trong Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.
TPO - Bộ Công Thương cho biết vừa có cuộc họp liên quan đến việc Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gặp sự cố kỹ thuật khiến sản lượng xăng dầu trong 10 ngày đầu tháng 1 giảm 20 - 25%. Dự báo từ nay đến tết Nguyên đán thiếu hụt khoảng 120.000m3 xăng dầu.
TPO - Từ 15h chiều nay (3/1), giá xăng E5 RON 92 tiếp tục tăng 330 đồng/lít, xăng RON95 tăng 350 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa và dầu mazut tăng từ 110-600 đồng/lít. Đây là lần tăng giá thứ 2 của xăng dầu khi vừa bước sang năm 2023.
TP - Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, cùng với việc tăng nhanh bất thường số doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối, nhiều doanh nghiệp (DN) đã nghiễm nhiên được "hợp thức hoá" các điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu nếu chiếu theo Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Từ đây, tình trạng lộn xộn đã diễn ra, DN đầu mối nhưng dự trữ và nhập khẩu… luôn thiếu.
Trong kỳ điều hành sắp tới (3/1), giá xăng E5 RON 92 được dự báo có thể tăng 790 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 750 đồng/lít. Giá các loại dầu cũng có thể tăng 210-760 đồng/lít, kg.
TPO - Chiều 30/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023.
TP - Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện một doanh nghiệp đầu mối lớn tiết lộ: Những năm gần đây, các doanh nghiệp ngoài ngành đổ xô ‘xin bằng được’ giấy phép để bước chân vào thế giới kinh doanh xăng dầu đầy sôi động.
TP - Tình trạng "bát nháo" trong kinh doanh xăng dầu đã diễn ra khá dài với đủ loại chiêu thức, hình thức để qua mặt cơ quan chức năng và cơ quan quản lý trực tiếp là Bộ Công Thương. Chiêu trò chủ yếu là thuê mượn kho chứa, trang thiết bị cầu cảng, bồn chứa, đại lý phân phối được sử dụng để qua mặt cơ quan chức năng trong cấp phép.
TPO - Đây là thông tin được Bộ Công Thương đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Công Thương chiều 26/12.
TP - Bộ Công Thương vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của 11 doanh nghiệp đầu mối khu vực phía Nam.