Tiền Phong số 213

THỨ TƯ 31/7/2024 SÕ 213 0977.456.112 Giá nhà sẽ giảm? Gỡ “nút thắt” cho nhiều dự án nhà ở, đầu tư công Đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu ĐIỂM SÁNG cho phục hồi kinh tế Người dân sẽ dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội theo quy định của luật mới từ 1/8 ẢNH: NHƯ Ý Theo các chuyên gia, việc có sàn giao dịch sẽ giúp thị trường xăng dầu minh bạch hơn ẢNH: NHƯ Ý TRANG 15 Sẽ minh bạch được giá đầu vào? TRANG 4+5 TỪ 1/8, BA LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC: EU muÕn nâng cấp quan hệ với Việt Nam TRANG 11 TRANG 8+9 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 12 LÀM SÂU SẮC HƠN NỮA QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN “3 bám, 4 cùng” GIÁM ĐỐC NHẬN HỐI LỘ TỪ LÚC LÀM NHÂN VIÊN Nhen lên ứng xử đẹp trên mạng xã hội THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH THĂM CẤP NHÀ NƯỚC TỚI ẤN ĐỘ: ĐẠI ÁN ĐĂNG KIỂM: TRANG 16 Nỗ lực vượt ngưỡng của tay chèo Phạm Thị Huệ LẬP SÀN GIAO DỊCH XĂNG DẦU:

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 31/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Mọi người ơi, Mõ vừa đi rao tin về chứng kiến chuyện này Mõ thấy bối rối quá! - Sau luỹ tre làng mà Mõ, chuyện gì là không thể. Bình tâm đi rồi mọi việc sẽ yên! - Nhưng Mõ thấy vẫn không an lòng. Mọi người có thể tham góp cho Mõ chính kiến để lần sau gặp chuyện tương tự Mõ làm trọng tài kiến giải giúp họ… - Chuyện nó ra làm sao? - Chuyện thế này. Khi về đến thôn Đoài, Mõ thấy ông Tán với bà Thán tranh luận gay gắt lắm. Ông Tán bảo bà Thán rằng, có con đỗ chút ngành hót mới lấy bằng đại học mà đã khoe rầm trên phây. Bà Thán cũng chẳng vừa. Bà ấy bảo ông Tán, con vừa đỗ cử nhân có được việc làm mà ầm ầm cả cõi mạng. Chả ai chịu ai… - Căng nhề! Thế con bà Thán tốt nghiệp trường gì? - Trường danh giá lắm, có bằng giỏi chuyên ngành thương mại điện tử. Bà ấy bảo thế. Cũng theo bà Thán, trường cam kết ra trường là có việc chuẩn theo ngành đã được đào tạo…Bà tự hào, đúng luôn! - Thế giờ con bà Thán đang làm ở đơn vị cơ quan nào? - Ở nhà bán hàng qua mạng. - Bà Thán khoe đâu có sai nhề? Thế còn con ông Tán đỗ cử nhân ngành gì? - Oách lắm! Ngành hải dương học. Theo ông ấy khoe con ông đỗ bằng đỏ và không thua kém gì con bà Thán, có việc ngay sau khi tốt nghiệp. - Giờ con ông ấy đang làm ở đâu? - Nhà hàng hải sản ngay đầu làng đấy. - Chuẩn hải dương học còn gì! Ca này khó phân thắng thua. Hay Mõ chịu khó hỏi nơi đào tạo ra con hai ông bà đó phân định độ danh giá xem sao nhé! MÕ LÀNG Khó phân định thắng thua TIN Thái Bình thanh tra kỳ thi vào lớp 10 Ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Thanh tra tỉnh này thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở GD&ĐT, Giám đốc GD&ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong sự việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Đoàn thanh tra có sự tham gia của các cán bộ thuộc Công an tỉnh, Sở TT&TT, trong trường hợp cần thiết, Thanh tra tỉnh có thể mời thêm cán bộ, công chức của các đơn vị khác tham gia để đảm bảo khách quan, chính xác. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh để phục vụ hoạt động thanh tra. Trước đó, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, khi có điểm thi, nhiều phụ huynh, giáo viên một số trường THCS đã bất ngờ và bức xúc bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của thí sinh. Nhiều thí sinh điểm thi môn Toán được 3 nhưng sau khi phúc khảo kết quả là 9 điểm. Có thí sinh từng đạt giải môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng chỉ được 5,5 điểm, kết quả phúc khảo môn Toán của nam sinh này được 9,5 điểm… NGUYỄN HOÀN Lừa đảo, Phó phòng kinh tế TP Cà Mau bị bắt Ngày 30/7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hạnh Phúc (48 tuổi), Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Cà Mau, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Phúc đã làm giả giấy ủy quyền, giả chữ ký của chủ đất, rồi gửi UBND xã Lý Văn Lâm chứng thực để nhận 3 lô đất ở Khu đô thị mới N.H. (xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau). Sau đó, ông Phúc bán cho người khác với giá 2,5 tỷ đồng vào năm 2021. Thời điểm đó, ông Phúc đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm. TÂN LỘC Hun đúc tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên Đồng Tháp Ngày 30/7, Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam dẫn đầu, làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên giai đoạn 2021 - 2024. Phát biểu tại buổi làm việc, anh Lâm đánh giá, Đồng Tháp là địa phương đi đầu ở ĐBSCL phong trào thanh niên khởi nghiệp. Tỉnh cần tiếp tục phát huy, phát triển để tạo cơ hội cho thanh niên phát triển, quan tâm các dự án khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ. Anh Lâm đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kiểm tra, rà soát chính sách hỗ trợ vốn, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, nhất là hỗ trợ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Ngoài ra, cần sớm xây dựng hoàn thành Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp, để đáp ứng cơ sở vật chất và ươm mầm cho các dự án khởi nghiệp ở địa phương hình thành và phát triển. HÒA HỘI Tăng phí tham quan Cát Bà từ 1/8 HĐND thành phố Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết 06 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố, trong đó có tuyến tham quan trên quần đảo Cát Bà mới được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, kể từ 1/8, Hải Phòng tăng phí tham quan tuyến các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng/vé người lớn, từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng/ vé trẻ em. Đối với khách tham quan tuyến các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và lưu trú 1 đêm, 2 đêm, 3 đêm, mức phí lần lượt là 400.000-600.000-650.000 đồng/người lớn, 300.000-500.000-550.000 đồng/trẻ em. Mức phí này tăng tương ứng từ 20-42,85% so với mức phí cũ tại Hải Phòng và bằng 73-92% so với phí tham quan và nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long. Phí tham quan Vườn Quốc gia Cát Bà cũng tăng từ 80.000 lên 160.000 đồng/người lớn và 40.000 đồng lên 80.000đồng/trẻ em (tăng 100%). NGUYỄN HOÀN Sáng 30/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (gọi tắt là Đảng uỷ Khối). Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận các kết quả Đảng ủy Khối đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trọng tâm là 6 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, Đảng ủy Khối đã xác định, quán triệt, nắm chắc quy định về chức năng, nhiệm vụ được giao; đoàn kết, khắc phục khó khăn và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; từ đó đạt nhiều kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được triển khai toàn diện, có nhiều điểm mới, nhất là trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng theo đúng quy định hiện nay và phù hợp với thực tiễn cũng như đặc thù Khối doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh... TRƯỜNG PHONG - TTXVN ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI, HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG Chiều 30/7, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương học sinh đoạt huy chương Vàng trong kì thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2024 và học sinh có hành động dũng cảm. Hai học sinh được tuyên dương gồm em Đặng Tuấn Anh, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chu Văn An đã đoạt Huy chương Vàng Quốc tế 2024 và em Huỳnh Triệu Điền, lớp 5A2, Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên) đã dũng cảm cứu người. Trong kì thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2024, em Đặng Tuấn Anh đoạt Huy chương Vàng, góp phần vào thành tích của đội tuyển Việt Nam giành được vị trí thứ 3/81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Em Huỳnh Triệu Điền được khen thưởng vì đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn. Ngày 16/7, khi đang tắm biển ở tỉnh Quảng Nam, Điền phát hiện một bạn nhỏ đuối nước, nên lao ra cứu, dìu vào bờ thành công. Điền từng đoạt Huy chương Vàng Giải bơi tài năng trẻ lần thứ 12 của quận Ba Đình và huy chương Vàng Cuộc thi bơi Bắc Ninh mở rộng. Sau khi nhận phần thưởng, em cho biết sẽ trích một phần để chia sẻ với bạn gặp nạn để có thêm khoản mua sắm đồ dùng cho năm học mới. HÀ LINH Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khen thưởng học sinh chiều 30/7 Hà Nội vinh danh học sinh dũng cảm, xuất sắc

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng sau khi hai bên xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm Ấn Độ sau khi Ấn Độ bầu cử Hạ viện và có Chính phủ nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm cũng diễn ra đúng vào thời điểm kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định Geneva, trong đó Ấn Độ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ thúc đẩy đàm phán và ký hiệp định này. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình cho rằng, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ, góp phần thắt chặt quan hệ giữa lãnh đạo hai nước, nhất là giữa hai Thủ tướng. “Chuyến thăm được hai bên chuẩn bị chu đáo, trọng thị, chương trình phong phú, nội dung sâu rộng, thực chất, với trọng tâm chính là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực, đáp ứng những thay đổi của tình hình hiện nay về địa chính trị - kinh tế”, ông Bình nói. THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC MỚI Chuyến thăm cũng củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời mở rộng ra những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh như điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, AI, bán dẫn, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu... Chuyến thăm cũng là cơ hội để hai nước tăng cường chia sẻ về các vấn đề an ninh, chiến lược ở khu vực, quốc tế và khẳng định sự ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương cùng quan tâm. Thứ trưởng Phạm Thanh Bình cho biết, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ phát triển tích cực với nền tảng quan hệ vững chắc và tin cậy chính trị cao. Quan hệ kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân được mở rộng, thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, các kênh. Hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột quan trọng và ở tầm cao chiến lược với việc hai nước ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần (tháng 6/2022), hợp tác về đào tạo, hợp tác công nghiệp quốc phòng, cử tàu hải quân thăm, cung cấp các gói tín dụng và viện trợ không hoàn lại. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng 2,5 lần kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đạt gần 15 tỷ USD trong năm 2023. Hai nước còn nhiều tiềm năng trong hợp tác thương mại - đầu tư với nhiều thế mạnh như thị trường đông dân nhất thế giới, kinh tế phát triển năng động. Các tập đoàn lớn của Ấn Độ đang thúc đẩy triển khai hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, dầu khí, dược phẩm, hạ tầng cảng biển, logistics... Trong khi đó, Tập đoàn Vinfast của Việt Nam cũng đã khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô tại bang Tamil Nadu, với số vốn cam kết 2 tỷ USD. Hợp tác trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch đều phát triển tích cực. Ấn Độ nằm trong top 3 nước có tốc độ tăng trưởng khách du lịch vào Việt Nam cao nhất. Lượng khách du lịch Ấn Độ sang Việt Nam trong 4 năm qua tăng gấp 2,5 lần (từ 170.000 lượt khách năm 2019 lên 400.000 lượt khách năm 2023)... Hai nước đang thúc đẩy và tăng cường hợp tác sang các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như năng lượng tái tạo, chip bán dẫn, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, nông nghiệp thông minh và dược phẩm… Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và tại các diễn đàn khu vực do ASEAN dẫn dắt. “Có thể nói, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua đã phát triển toàn diện, mở rộng trên hầu hết các lĩnh vực và đang có nhiều tiềm năng, cơ hội để thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới”, ông Bình nhận định. VĂN KIÊN Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 30/7 – 1/8. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ, góp phần thắt chặt quan hệ giữa lãnh đạo hai nước, nhất là giữa hai Thủ tướng. THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 31/7/2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 30/7 – 1/8 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH THĂM CẤP NHÀ NƯỚC TỚI ẤN ĐỘ: Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện “Chuyến thăm được hai bên chuẩn bị chu đáo, trọng thị, chương trình phong phú, nội dung sâu rộng, thực chất, với trọng tâm chính là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực, đáp ứng những thay đổi của tình hình hiện nay về địa chính trị - kinh tế”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao PHẠM THANH BÌNH Sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định từ 1/9 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của 3 tÊnh Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang. Các nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2024. Cụ thể, tại Nam Định, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số huyện Mì Lộc vào thành phố Nam Định. Cùng với đó, tÊnh Nam Định cũng sắp xếp nhiều đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Vụ Bản, ¨ Yên, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thuỷ. Đồng thời sẽ giải thể TAND, VKSND huyện Mì Lộc để nhập vào TAND, VKSND thành phố Nam Định. TÊnh Sóc Trăng sẽ thành lập Phường 1 trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của Phường 9 và toàn bộ diện tích, dân số của Phường 1. Sau sắp xếp, tÊnh Sóc Trăng có 11 đơn vị cấp huyện, 108 cấp xã, và 12 thị trấn. Tại huyện Sơn Dương, tÊnh Tuyên Quang sẽ thành lập xã Hồng Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn. Sau khi sắp xếp, huyện Sơn Dương có 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 29 xã và 1 thị trấn. Ngoài các nghị quyết trên, Chủ tịch Quốc hội cũng ký ban hành Nghị quyết điều chÊnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. LUÂN DŨNG “Trong số đó, nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có chuyên môn tay nghề cao đăng kí tham gia khám chữa bệnh. Thậm chí, nhiều bác sĩ sẵn sàng đóng cửa phòng mạch riêng để làm ngay tại bệnh viện. Bệnh viện sẽ có cơ chế, chính sách phù hợp để bác sĩ yên tâm làm việc. Họ vừa được bảo vệ về pháp lí, quyền lợi tốt hơn cả phòng khám”, ông Cơ nói. Qua khảo sát và thực tế, nhiều y, bác sĩ sau khi hết giờ làm tại bệnh viện vẫn tranh thủ làm thêm ở các phòng khám và các cơ sở y tế tư nhân để có thêm thu nhập. Do vậy, việc triển khai làm thêm giờ ngay tại bệnh viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên y tế không phải di chuyển trong khung giờ cao điểm, mà vẫn khám bệnh, phẫu thuật được cho người dân và có thêm thu nhập chính đáng. Các y, bác sĩ có nguyện vọng làm ngoài giờ sẽ đăng kí trên tinh thần tự nguyện. Bệnh viện đã có phương án phân công nhân lực theo ca, kíp sao cho phù hợp để đảm bảo sức khỏe, cân bằng giữa công việc và gia đình, đồng thời có thời gian nghÊ ngơi, tái tạo sức lao động. PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho hay bệnh viện đã chuẩn bị xong công tác khám chữa bệnh ngoài giờ. Hiện nay mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 8.000 - 10.000 người bệnh tới khám. Hiện 80% người đến khám chữa bệnh tại đây là từ tÊnh lẻ, vùng sâu, vùng xa, chÊ 20% là sống ở Hà Nội. Số lượng bệnh nhân đông gây áp lực lên nhân viên y tế cũng như người bệnh. Với việc mở rộng khung giờ khám, người dân có thể dễ dàng sắp xếp công việc để thuận tiện đến bệnh viện, tránh phải xếp hàng đông đúc, chờ đợi. “Thăm khám ngoài giờ vẫn đầy đủ các chuyên khoa và các xét nghiệm, chiếu chụp cận lâm sàng như trong giờ hành chính mà chi phí không thay đổi. Bệnh viện bố trí đầy đủ các phòng khám và chuyên khoa như trong giờ hành chính. Tất cả các phòng khám được bố trí trên cùng mặt bằng của tầng 4 của nhà K1, rất thuận tiện để người dân di chuyển”, ông Cơ thông tin. HÀ MINH Từ ngày 1/8, BV Bạch Mai khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính Ngày 30/7, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hơn 2.000 bác sĩ, cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai tự nguyện đăng kí tham gia công tác khám chữa bệnh ngoài giờ, từ 17h - 21h (thứ 2 đến thứ 6), bắt đầu từ ngày 1/8/2024. Bệnh nhân có thể đặt lịch khám qua tổng đài để giảm thời gian chờ đợi Về chi phí khám chữa bệnh, bệnh viện đã gửi công văn lên Bộ Y tế đề xuất có thể khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ngoài giờ. Người bệnh có thẻ hoặc có giấy chuyển tuyến được hưởng BHYT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt các nội dung chính, điểm mới và tình hình công tác chuẩn bị, triển khai thi hành, thực thi Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; và các nội dung của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng… Nêu rõ, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược, Thủ tướng cho rằng, đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển. Do đó, thể chế phải đi sớm, đi trước mở đường cho đột phá phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo, đáp ứng tốt nhu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh, công việc nhiều, đòi hỏi cao, Thủ tướng lưu ý cần phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, đổi mới sáng tạo trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật với tư duy, cách làm, phương pháp luận phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước. Đồng thời, mọi chính sách phải hướng tới người dân, doanh nghiệp. Lãnh đạo Chính phủ khái quát “5 tạo lập” của thể chế đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, gồm: Tạo lập cơ sở pháp lý để kiến tạo, phát triển năng lực các chủ thể, phát huy đúng vai trò của từng chủ thể; Tạo lập cơ chế, chính sách huy động và phân bổ mọi nguồn lực; điều tiết hài hòa lợi ích phát triển giữa các chủ thể; Tạo lập “sân chơi” lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, phù hợp, hiệu quả đối với các chủ thể trong từng lĩnh vực; Tạo lập khung khổ pháp lý phù hợp để hội nhập quốc tế có hiệu quả cao, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc và tạo lập cơ chế vận hành, kiểm soát có hiệu quả, khắc phục, phòng ngừa các rủi ro, tiêu cực. Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả” trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Các ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, bộ, ngành ngay từ giai đoạn đầu trong công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm tính khả thi của các quy định trong các dự án luật, nghị quyết. VĂN KIÊN 4 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 31/7/2024 Sáng 30/7, kết luận Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược, đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển. Do đó, thể chế phải đi sớm, đi trước mở đường cho đột phá phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo. Với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và các cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát huy trách nhiệm cao nhất, làm việc có cảm xúc với tinh thần vì nước, vì dân, với tư duy, phương pháp luận phù hợp tình hình mới, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, phân công rõ ràng nhưng phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV ẢNH: NHẬT BẮC Gỡ “nút thắt” cho Trong quý 1/2024, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương đã chào mời 29 gói thầu xác định tiền sử dụng đất tại 29 dự án bất động sản. Danh sách các dự án bất động sản tại Bình Dương chờ xác định giá đất ngày càng dài và cứ 2 - 3 tháng, cơ quan chức năng lại chào thầu một lần. Không ít dự án được chào thầu từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn. Đại diện chủ đầu tư một dự án chung cư tại thành phố Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, dự án đã đáp ứng các thủ tục pháp lý quan trọng như chấp thuận chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thẩm định thiết kế cơ sở, có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, chủ đầu tư Việc ban hành và triển khai Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng gỡ nút thắt cho hàng loạt dự án đầu tư công chậm tiến độ và các dự án nhà ở tuy đã hoàn tất thủ tục pháp lý nhưng vẫn chưa thể bán hàng bởi ách tắc khâu thẩm định giá đất. Dự án Nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 ẢNH: H.C GIÁ NHÀ SẼ GIẢM? Về việc các luật mới có hiệu lực từ 1/8, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc đầu tư DKRA Group cho biết, Luật Đất đai (mới) sẽ áp dụng bảng giá đất khiến chi phí giải phóng đền bù, cũng như tiền sử dụng đất tăng lên, kéo theo giá đầu vào của dự án tăng cao. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản (mới), khoản đặt cọc mua nhà sẽ không được quá 5% giá trị sản phẩm, thay vì 30% như luật hiện hành. Trước khi giao nhà, người mua chỉ cần thanh toán đến 50%, giảm 20% so với trước đây. “Theo quy định mới, khi vốn huy động từ khách hàng giảm xuống thì vốn từ chủ sở hữu và vốn vay các tổ chức tài chính sẽ tăng lên. Lúc này, “quyền trượng” sẽ nằm trong tay các cơ quan quản lý Nhà nước, bởi chi phí tài chính sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ thời gian cấp phép dự án”, ông Thắng nói. Theo ông Thắng, nếu các bộ luật mới đẩy nhanh việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý, chi phí tài chính của doanh nghiệp sẽ giảm xuống, từ đó làm “hạ nhiệt” chi phí đầu vào của dự án. Khi các dự án được tháo gỡ đồng loạt, tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa, lượng tiền chắc chắn sẽ đổ nhiều hơn vào thị trường bất động sản. Ông Thắng nhận định, từ nay tới cuối năm, bộ ba luật bất động sản mới sẽ chưa tác động sâu tới các phân khúc, nhất là trong bối cảnh tình hình vĩ mô còn nhiều phức tạp. Thay vào đó, các bộ luật sẽ cần ít nhất 6 - 12 tháng để thực sự thẩm thấu vào thị trường. Bà Giang Đỗ, Giám đốc tư vấn tại Cty Savills Việt Nam cho rằng, Luật Đất đai 2024 sẽ mang đến những thay đổi mang tính đột phá, thúc đẩy hiệu quả, minh bạch và một cách tiếp cận linh hoạt hơn đối với việc định giá đất. Bằng cách điều chỉnh giá theo thị trường và mở rộng quyền quyết định tại địa phương, luật mới sẽ giúp nâng cao quy trình định giá đất, mang lại lợi ích cho cả thị trường TỪ 1/8, BA LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC: Điểm sáng cho Từ 1/8, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở chính thức có hiệu lực. Nhiều chuyên gia kỳ vọng các luật mới sẽ giải quyết những vướng mắc lâu nay của các dự án địa ốc, khơi thông nguồn lực xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở thương mại, làm minh bạch thị trường bất động sản... Thể chế phải đi trước mở đường cho đột phá phát triển

KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 31/7/2024 nhiều dự án nhà ở, đầu tư công chưa triển khai bước tiếp theo khi chưa xác định được tiền sử dụng đất. Đối với các dự án đầu tư công tại Bình Dương, hầu hết đều chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 dài gần 13 km có tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, khởi công tháng 4/2022 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2023, nhưng đến nay công trình còn dang dở. Tương tự, dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng có chiều dài 26 km với tổng mức đầu tư 1.646 tỷ đồng, khởi công năm 2021, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023, song đến nay còn vướng khâu giải phóng mặt bằng một số đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công toàn dự án. Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Cty Điện lực tỉnh Bình Dương, đại biểu HĐND tỉnh, cho biết, qua khảo sát của HĐND tỉnh, công tác xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn, như tiến độ thực hiện chậm; không thuê được các đơn vị làm dịch vụ tư vấn do chi phí dịch vụ thấp, rủi ro pháp lý cao. Trong khi đó, cán bộ có tâm lý ngần ngại vì rủi ro. Vì vậy, địa phương còn tồn đọng nhiều hồ sơ chưa giải quyết được do chưa có giá đất cụ thể. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, tính đến đầu tháng 7/2024, giá trị giải ngân của tỉnh đạt 4.547 tỷ đồng, bằng 20,7% kế hoạch đề ra. Trong đó với các công trình trọng điểm, giá trị giải ngân mới đạt 3.001 tỷ đồng, bằng 16,7% kế hoạch vốn được giao. Theo ông Minh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân còn thấp, trong đó nhiều dự án còn vướng công tác bồi thường giải tỏa. Việc chậm bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Theo ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, Luật Đất đai mới có hiệu lực từ 1/8 tới sẽ tháo gỡ được các “nút thắt” liên quan đến nhiều dự án đầu tư công và dự án nhà ở. Theo đó, Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 71 của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, cách thức thu thập, lựa chọn thông tin, tính toán trong việc xác định giá đất đã quy định cụ thể hơn về trình tự, nội dung thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất. Đặc biệt, việc xác định giá đất theo phương pháp thặng dư có hướng mở rộng hơn so với quy định cũ. “Sở đang khẩn trương dự thảo quy định một số yếu tố ước tính doanh thu, chi phí theo phương pháp thặng dư và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất khi xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến của các sở, ban ngành, địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh trên tinh thần đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, đúng quy định pháp luật, không gây thất thoát ngân sách nhưng cũng phải đảm bảo ổn định môi trường đầu tư và nhà đầu tư an tâm đầu tư tại Bình Dương”, ông Sự nói. GIÁ ĐẤT CÓ NƠI TĂNG 50 LẦN Dự kiến từ ngày 1/8, TPHCM sẽ có bảng giá đất mới thay cho quyết định số 02/2020/QĐUBND của UBND TPHCM, theo khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024. Bảng giá đất mới sẽ điều chỉnh tăng từ 5 lần đến hơn 50 lần so với bảng giá đất hiện hành, tùy theo từng khu vực. Cụ thể, giá đất ở đô thị cao nhất ở TPHCM là 810 triệu đồng/m2 tại các tuyến đường trung tâm như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi… (quận 1). So với bảng giá đất hiện hành, giá đất dự kiến tăng gấp 5 lần. Một số tuyến đường lân cận khu vực trên có giá 528 triệu đồng, như: đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Nguyễn Tất Thành), tăng 422,4 triệu đồng/ m2 đồng so với bảng giá đất hiện hành; đường Phạm Hồng Thái có giá 418 triệu đồng/m2, tăng 334,4 triệu đồng/m2. Tại thành phố Thủ Đức, bảng giá đất hiện hành chỉ từ 5 - 7 triệu đồng/m2, có nơi trên 20 triệu đồng/m2 thì từ ngày 1/8 cũng tăng hàng chục lần. Đường Trần Não dự kiến có giá 149 triệu đồng/m2, trong khi bảng giá hiện hành chỉ từ 13 - 22 triệu đồng/m2. Các tuyến đường thuộc phường Thảo Điền trước đây chỉ khoảng 7,8 triệu đồng/m2, giá dự kiến tăng lên từ 88 - 120 triệu đồng/m2. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Sở TN&MT TPHCM, bảng giá đất điều chỉnh theo Luật Đất đai 2024 đã thực hiện theo nguyên tắc thị trường, sát giá thị trường. “Việc xác định giá đất dựa trên dữ liệu thị trường và cơ sở giá đất. Qua các năm đều có dữ liệu từ Cục Thuế TPHCM, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM... Bảng giá này là cập nhật dữ liệu đã được giao dịch trên thực tế và Sở TN&MT TPHCM đã cân chỉnh lại, không làm tăng giá bất động sản”, ông Thắng nói. HƯƠNG CHI - DUY QUANG và ngân sách Nhà nước. Từ đó tăng nguồn cung bất động sản, giúp giảm lệch pha cung cầu, hạ giá nhà đất. RỘNG CỬA CHO NGƯỜI MUA NHÀ Ở XÃ HỘI Theo Nghị định số 100 vừa được Chính phủ ban hành, quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 2023 về phát triển và quản lý NƠXH, có hiệu lực từ 1/8 cũng nới điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH cho người dân bằng việc nâng mức thu nhập được phép mua NƠXH từ 11 lên 15 triệu đồng/tháng. Bộ Xây dựng cho biết, đang hoàn thiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở (trong đó có quy định về mẫu giấy xác nhận đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH), bảo đảm hiệu lực đồng bộ với luật. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, nước ta có 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TPHCM và 22 đô thị loại 1; ở những nơi này, mức sống và thu nhập của người dân cao hơn nhiều so các nơi khác trên cả nước. Luật Nhà ở 2023 đã cân đối tình hình chung cả nước để có quy định liên quan thu nhập của người thuê, mua NƠXH. “Theo tôi, mức thu nhập dưới 15 triệu đồng/người đáp ứng điều kiện mua, thuê mua NƠXH là hợp lý và tương đối phù hợp trong tình hình hiện nay. Những năm tới, khi thu nhập chung của cả nước vượt ngưỡng trung bình thấp, lên trung bình khá, chúng ta có thể xem xét nâng ngưỡng này lên vì ưu điểm Luật Nhà ở 2023 là giao thẩm quyền cho Chính phủ, chứ không phải thông qua luật như trước đây. Khi có khó khăn, vướng mắc, Chính phủ có thể nhanh chóng tháo gỡ”, ông Châu nói. NGỌC MAI phục hồi kinh tế Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), giá đất tăng cao tất yếu kéo theo tiền sử dụng đất, thuế, phí... tăng tương ứng. Nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất là những người cần mua bán, chuyển nhượng, phải đóng lệ phí trước bạ cao hơn mức cũ. Mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cũng sẽ cao hơn bởi công thức tính thuế là 2% nhân với giá chuyển nhượng. Tiếp theo là nhóm cần làm hồ sơ đất đai liên quan đến các thủ tục cấp sổ, đóng thuế sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, nhất là ở khu vực các huyện ngoại thành của TPHCM như Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh... nơi có tỷ lệ tăng giá đất cao nhất và còn nhiều trường hợp người dân chưa làm sổ do vướng quy hoạch hoặc chưa có điều kiện làm. Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho rằng, Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực vào ngày 1/8 là một điểm sáng, rất quan trọng cho việc phục hồi kinh tế nói chung và ổn định kinh tế vĩ mô nói riêng. Ba luật trên cũng là một trong những động lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân tín dụng ngân hàng và vượt qua thời kỳ đóng băng của thị trường bất động sản. Đồng thời, tạo lòng tin để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư cho sản xuất, kinh doanh và quay lại thị trường chứng khoán một cách tích cực. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao việc rút ngắn thời gian có hiệu lực của 3 luật này. Người dân sẽ dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội theo quy định của luật mới từ 1/8 ẢNH: NHƯ Ý

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 31/7/2024 Sau hai ngày (28-29/7) ghi nhận liên tiếp 46 trận động đất, từ hôm qua động đất có dấu hiệu giảm dần ở điểm nóng Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là khoảng lặng tạm thời trước khi chuỗi trận động đất tiếp theo có thể xảy ra ở khu vực này, liên quan chặt chẽ đến quá trình tích nước của các hồ chứa thủy điện. Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, hoạt động của động đất kích thích liên quan chặt chẽ đến hoạt động tích nước của các hồ chứa. Tuy nhiên cần có nghiên cứu làm rõ cơ chế tác động, mối quan hệ giữa hoạt động tích nước và động đất kích thích. “Hôm nay hồ chứa tích nước nhưng việc ảnh hưởng có thể sau đó vài tháng, thậm chí mất vài năm nước ngấm xuống dưới mới gây ra động đất”, TS Xuân Anh nêu. Chuyên gia này cũng cho rằng, động đất kích thích tại Kon Plông có khả năng kéo dài trong nhiều năm, có thể là 10 năm, sau đó mới ổn định, tương tự như động đất kích thích xảy ra tại khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2 ở tỉnh Quảng Nam do hai khu vực này cùng nằm trên một đới đứt gãy Rào Quán - A Lưới và có cùng cấu tạo địa chất trên nền đá biến chất. Tại khu vực thuỷ điện sông Tranh 2, động đất bắt đầu từ năm 2012, kéo dài hơn 10 năm qua với cả nghìn trận động đất, gần đây mới có dấu hiệu chấm dứt. Trận động đất lớn ghi nhận được ở khu vực này là 4.7 độ, từng gây rung chấn cho một khu vực rộng lớn, gây xáo trộn đời sống người dân trong khu vực. TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU Theo PGS.TS Cao Đình Triều, trận động đất kích thích lớn nhất ghi nhận được ở Kon Tum là 5.0 độ, trong khi ở thuỷ điện sông Tranh 2 là 4.7 độ. Điều này cho thấy, động đất kích thích ở khu vực Kon Tum có thể phức tạp hơn. Chuyên gia này lý giải, bên cạnh hoạt động của đới đứt gãy và cấu tạo địa chất trong khu vực, hoạt động động đất kích thích còn chịu tác động của quy mô hồ chứa. Quy mô hồ chứa càng lớn, hoạt động tích nước thường xuyên sẽ khiến động đất kích thích lớn hơn về cường độ, kéo dài hơn về thời gian. PGS Triều lưu ý, trên cùng đới đứt gãy Rào Quán - A Lưới, động đất kích thích cũng từng xảy ra tại thuỷ điện Đắk Đrinh của Quảng Ngãi nhưng do hồ chứa có quy mô nhỏ hơn nên thời gian xảy ra động đất kích thích ngắn, độ lớn cũng nhỏ hơn. PGS Triều cho rằng, cần có thêm các nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ hơn về hoạt động của đới đứt gãy, cấu tạo địa chất trong khu vực cũng như tác động của tích nước đến động đất trong khu vực này. Các nhà khoa học của Viện Vật lý địa cầu nhận định, động đất khu vực huyện Kon Plông, Kon Tum là động đất kích thích gây ra do hồ chứa. Tuy nhiên, để khẳng định nguyên nhân phát sinh động đất và có cơ sở để dự báo xu thế động đất và cường độ của động đất trong tương lai, nhằm đánh giá khả năng gây thiệt hại cho các công trình dân sinh và thuỷ điện, cần có những khảo sát, quan trắc và nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trong khu vực Kon Tum và lân cận. TS Nguyễn Xuân Anh cho biết, Viện Vật lý địa cầu đã hoàn thiện hệ thống quan trắc động đất ở khu vực này với 11 trạm. Đề tài nghiên cứu về động đất kích thích trong khu vực cũng đã được phê duyệt và đang triển khai. Đây sẽ là cơ sở để làm rõ hơn các vấn đề liên quan động đất kích thích ở khu vực này trong thời gian tới. NGUYỄN HOÀI Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố tuyển bổ sung 2.203 chỉ tiêu lớp 10 năm học 2024-2025 vào 36 trường THPT công lập. Điều kiện tham dự tuyển bổ sung là học sinh không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào và phải có điểm thi tuyển sinh của 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ cộng điểm ưu tiên lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường THPT công lập muốn đăng ký xét tuyển. Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường cho biết chỉ nhận lác đác vài hồ sơ đăng ký, chưa thể đủ số chỉ tiêu được giao. Các trường ngoại thành nhận được ít hồ sơ do vị trí địa lý không thuận tiện cho học sinh đến trường. Ngược lại, những trường tốp đầu khu trung tâm thành phố được nhiều thí sinh quan tâm lại lấy điểm chuẩn quá cao nên ít hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện. Ông Lương Văn Minh (Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) thông tin trường chỉ nhận được 3 hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung, trong khi còn thiếu tới 89 chỉ tiêu. Việc này không nằm ngoài dự đoán vì Trường THPT Cần Thạnh cách trung tâm thành phố tới 60 km, học sinh nơi khác ít khi lựa chọn nộp hồ sơ vào trường. Ông Minh lý giải thêm, học sinh tại địa phương nếu đậu vào trường đã nộp hồ sơ nhập học trước đó, số ít còn lại thì không đủ điểm để xét tuyển. Trong khi đó, học sinh khu vực trung tâm thành phố ít khi lựa chọn xuống huyện Cần Giờ nhập học vì quá xa. “Vì thế, dù có tuyển bổ sung cũng không thể đủ học sinh. Nhà trường cũng tính đến phương án sử dụng xe đưa đón hằng ngày để thu hút người học nhưng không khả thi”, ông Minh nói thêm. Nhiều trường THPT nội thành TPHCM dù tuyển bổ sung nhưng số lượng hồ sơ trúng tuyển cũng rất ít. Bà Bùi Minh Tâm (Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3) cho hay, nhiều học sinh rất muốn vào học tại trường nhưng không đủ điều kiện nộp hồ sơ. “Kết hợp điều kiện rớt cả 3 nguyện vọng và có điểm thi bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 3, tức 23 điểm thì khó có học sinh nào đáp ứng được. Do đó, nhà trường không nhận được hồ sơ nào dù thiếu 15 chỉ tiêu”, cô Tâm bày tỏ. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) và THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận) sau một tuần thông báo xét tuyển bổ sung cũng “trắng tay” vì không có học sinh nào nộp hồ sơ xét tuyển. Ông Trần Công Tuấn (Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận) chia sẻ: “Nhà trường thiếu 12 chỉ tiêu, vì một số học sinh trúng tuyển nhưng chuyển qua học trường tư thục hoặc đi du học. Theo quy định, thí sinh phải từ 24 điểm trở lên và rớt cả 3 nguyện vọng mới đủ điều kiện nộp hồ sơ tuyển bổ sung. Số thí sinh đạt được tiêu chí này rất hiếm”. Đại diện Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) thông tin mức điểm nhận hồ sơ trúng tuyển vào trường là 20,5. Do vậy, dù thiếu 19 chỉ tiêu nhưng chỉ có 3 thí sinh đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển vào trường. Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp) tuyển 50 chỉ tiêu nhưng chỉ nhận được 10 hồ sơ. Đại diện nhà trường lý giải, thực tế học sinh trong khu vực và các địa phương lân cận rất muốn nhập học tại trường nhưng không đủ điều kiện. Mức điểm nhận hồ sơ vào trường là 17, đây là mức điểm khá cao so với các trường trên địa bàn. Dự kiến, ngày 6/8 tới, các trường THPT sẽ công bố danh sách trúng tuyển bổ sung. Từ ngày 7/8 đến 16 giờ ngày 12/8, các trường tiếp nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung. NHÀN LÊ Do khu vực xảy ra động đất nằm trên cùng một đới đứt gãy với cấu trúc địa chất tương đối giống nhau, các nhà khoa học lo ngại động đất kích thích ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có thể kéo dài cả chục năm như động đất kích thích từng xảy ra ở thuỷ điện sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam. Thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là tâm chấn của các trận động đất trong những ngày qua ẢNH: TL Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2024-2025 ẢNH: NHÀN LÊ KON TUM: Động đất có thể kéo dài chục năm TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10 Ở TPHCM: Nhiều trường không tuyển được học sinh Vị trí cách xa trung tâm hoặc điểm chuẩn quá cao là lý do nhiều trường THPT công lập tại TPHCM không tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt tuyển bổ sung vào lớp 10 năm nay. Theo TS Nguyễn Xuân Anh, động đất sẽ còn tiếp diễn ở khu vực này, có thể ảnh hưởng đời sống người dân cũng như công trình trọng điểm, nhất là ở vùng tâm chấn. Vì vậy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần đánh giá thiệt hại, rà soát các công trình yếu có nguy cơ chịu tác động và đưa ra giải pháp bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, đưa ra phương án thiết kế kháng chấn cho công trình cũng như nhà dân, tuyên truyền nâng cao kỹ năng phòng, chống động đất cho người dân. TS Xuân Anh cho biết Viện Vật lý Địa cầu sẽ tiếp tục khảo sát, quan trắc, nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn tại Kon Tum cũng như khu vực lân cận, đồng thời thông báo kịp thời về động đất đến chính quyền và người dân trong khu vực.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==