Bản tin 8H: Người đàn ông ăn lá ngón tự tử vì không được lấy vợ hai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người đàn ông ở Nghệ An đã ăn lá ngón tự tử và dùng điện thoại quay lại vì không được lấy vợ hai.

Tối 9/3, ông Mùa Bá Giờ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã có một trường hợp anh X.B.B. (SN 1989, trú tại bản Phù Quặc 3, xã Na Ngoi) tử vong vì ăn lá ngón tự tử. Anh B. đã lấy vợ và có con từ nhiều năm trước. Thời gian gần đây, anh B. muốn lấy vợ hai nhưng bị ngăn cản. Chiều ngày 27/2, anh B. đi đám cưới về rồi xin tiền vợ để đi mua nước ngọt uống. Đến sáng 28/2, người thân phát hiện anh B. đã tử vong trên rẫy do ăn lá ngón. Được biết, trong lúc ăn lá ngón tự tử, anh B. dùng điện thoại quay lại rồi gửi cho “người yêu”, với nội dung không lấy được người yêu thì chết còn hơn.

Bản tin 8H: Người đàn ông ăn lá ngón tự tử vì không được lấy vợ hai ảnh 1

Bị cấm yêu, anh B. ăn lá ngón tự tử. Ảnh cắt từ clip.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/3, gió Đông Nam hoạt động mạnh mang theo hơi ẩm từ ngoài biển vào đất liền khiến các tỉnh, thành phố phía Bắc có sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ về đêm và sáng, ban ngày trời vẫn nhiều mây. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Ngày 9/3, ông Đậu Trường Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người đàn ông tử vong. Theo đó, khoảng 18h30 ngày 8/3, khi vợ con anh Đ.V.K. (SN 1979, trú tại khối 6, thị trấn Tân Kỳ) đang đi dọc bờ đập Thực Phẩm (thị trấn Tân Kỳ), không may người con trượt chân rơi xuống đập. Người mẹ nhảy xuống đập cứu con. Nghe tiếng kêu cứu, anh K. cùng hàng xóm vội vàng nhảy xuống cứu được vợ và con lên bờ. Tuy nhiên, sau đó anh K. bị kiệt sức và đuối nước. Mặc dù được người thân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng anh K. đã không qua khỏi.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 8/3 đến 18h ngày 9/3, thành phố ghi nhận 31.365 ca mắc COVID-19, trong đó có 12.942 ca cộng đồng và có thêm 8 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 536 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (1.498); Hoàng Mai (1.433); Sóc Sơn (1.412); Long Biên (1.406); Hoài Đức (1405); Nam Từ Liêm (1.381). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 452.333 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 494.540 ca.


Ngày 9/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 164.596 ca nhiễm mới với 20 ca nhập cảnh và 164.576 trường hợp trong nước (tăng 2.161 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 106.573 ca cộng đồng. Cùng ngày 3 tỉnh Nghệ An, Bắc Giang và Quảng Ninh đăng ký bổ sung lần lượt 45.896 ca, 30.353 ca và 24.318 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.042.036 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 65.872 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.855.214 ca. Từ 17h30 ngày 08/3 đến 17h30 ngày 09/3 ghi nhận 109 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.086 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 9/3, ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã có quyết định đình chỉ chức vụ Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn) đối với ông Nguyễn Văn Tuyên. Theo ông Cường, ngày 7/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa nhận được thông báo của Công an TP. Sầm Sơn về việc khởi tố ông Nguyễn Văn Tuyên về tội Đánh bạc. Sau đó, Sở đã thực hiện đình chỉ chức vụ Giám đốc, Bí thư Chi bộ đối với ông Tuyên theo quy định. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Bộ Công Thương kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu ở mức cao hơn tại dự thảo nghị quyết với mức giảm 50% so với mức thuế hiện tại. Theo đó, Thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) sẽ giảm từ 4.000 đồng xuống còn 2.000 đồng/lít, dầu diesel từ 2.000 đồng xuống 1.000 đồng/lít, dầu hỏa từ 1.000 xuống còn 500 đồng/lít. Mức thuế với dầu mazut, dầu nhờn và mỡ nhờn là 1.000 đồng/lít/kg. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG