Bản tin 20H: Ukraine pháo kích Donetsk, dân thường tử vong

Binh sỹ Ukraine tuần tra gần thành phố Debaltseve thuộc khu vực Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tuần tra gần thành phố Debaltseve thuộc khu vực Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Chính quyền thành phố Donetsk cho biết trận pháo kích vào khu vực xung quanh căn cứ chủ chốt của lực lượng nổi dậy đang bị vây hãm ở thành phố miền Đông Ukraine này, kéo dài từ đêm 6/8 đến sáng 7/8, đã làm 3 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương.

Kể từ 16 giờ chiều nay, 7/8, Petrolimex giảm giá xăng RON 92 tới 500 đồng mỗi lít, các mặt hàng dầu giảm từ 70 đồng đến 160 đồng mỗi lít/kg. Với dầu hỏa, dầu madut và dầu diesel, mức giảm với những mặt hàng này sẽ từ 70-160 đồng/lít, kg. Sau khi điều chỉnh, giá xăng RON92 áp dụng cho vùng 1 của tập đoàn này sẽ có mức giá mới là 24.810 đồng/lít. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h30 hôm nay (8/7) tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Theo nhiều giáo viên và sinh viên, vào thời điểm kể trên, họ thấy khói và mùi khét bốc ra từ nhà kho dưới tầng 1, dãy nhà thứ nhất của trường. Sau đó, ngọn lửa lan nhanh, kèm cột khói lớn, bao trùm căn phòng này. Cán bộ, giáo viên, sinh viên của trường và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận hiện trường, phá cửa nhà kho, dùng vòi xịt nước chữa cháy. (Xem chi tiết)


Chính quyền thành phố Donetsk cho biết trận pháo kích vào khu vực xung quanh căn cứ chủ chốt của lực lượng nổi dậy đang bị vây hãm ở thành phố miền Đông Ukraine này, kéo dài từ đêm 6/8 đến sáng 7/8, đã làm 3 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương. Chính quyền đã yêu cầu "mọi người tránh các đường phố và tìm nơi trú ẩn tại khu vực an toàn".


Ngày 7/8, một vài tiếng súng đã vang lên ở khu vực gần vị trí xung đột giữa các nhà hoạt động Maidan với lực lượng cảnh sát và cứu hỏa. Theo thông tin mới cập nhật, ít nhất 3 lính của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm Kiev-1 đã bị thương nặng ở đầu và phải nhập viện. Trước đó, từ sáng sớm theo giờ địa phương tại quảng trường Độc lập ở trung tâm Kiev đã xảy ra đụng độ nghiêm trọng giữa các nhà hoạt động Maidan với các lính cứu hỏa được cảnh sát vũ trang hộ tống.


Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh liên quan việc đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào nước này, các nhà sản xuất châu Âu đã bày tỏ lo ngại trước lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Moskva. Hội đồng Nông nghiệp và Lương thực Đan Mạch đã thể hiện lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng tiềm tàng đối với ngành công nghiệp thực phẩm Đan Mạch từ việc Nga cấm và hạn chế nhập khẩu các mặt hàng nông sản, nguyên liệu và lương thực thực phẩm.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 7/8 cảnh báo rằng Nga có thể chặn các chuyến bay giữa châu Âu và châu Á nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của Phương Tây đối với Moskva. Ông Medvedev nhấn mạnh rằng việc đóng cửa không phận Nga, vốn giúp các hãng hàng không Phương Tây tiết kiệm lượng lớn nhiên liệu, là "biện pháp quan trọng" đang được cân nhắc để đáp trả các hành động trừng phạt khiến Nga phải ngừng hoạt động hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của nước này. (Xem chi tiết)


Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden vừa được chính quyền Liên bang Nga trao giấy phép cư trú trong thời hạn ba năm. Thời gian tính từ ngày 1/8/2014. Trong tương lai Snowden có thể xin nhập quốc tịch Nga, không thuộc dạng tị nạn chính trị. (Xem chi tiết)


Hơn 30.000 người Iraq thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số Yazidi đang bị mắc kẹt trong núi Sinjar ở Tây Bắc nước này, sau khi bị lực lượng Hồi giáo nhà nước Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đe dọa tính mạng. Lực lượng Hồi giáo nhà nước Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đe dọa sẽ sát hại cộng đồng Yazidi nếu họ di chuyển. Nhưng nếu ở lại, họ cũng đối mặt với cái chết do thiếu nước và thực phẩm trầm trọng. (Xem chi tiết)


Các điều tra viên của Pháp vừa tiết lộ những yếu tố đầu tiên liên quan đến thảm kịch máy bay AH 5017 của hãng Hàng không Algeria. Một trong số đó là có tổng số 116 hành khách thiệt mạng chứ không phải 118 người như các báo cáo đưa ra trước đó. Bởi vì sau khi máy bay cất cánh, có 2 hành khách đã không có mặt trong chuyến bay. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG