Bản tin 20H: Nga không xây căn cứ mới ở Syria

Căn cứ không quân Nga đặt tại Hmeymim, gần Latakia, Syria.
Căn cứ không quân Nga đặt tại Hmeymim, gần Latakia, Syria.
TPO - Hãng RIA Novosti ngày 25/1 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định: Nga không có kế hoạch xây dựng căn cứ không quân mới ở Syria.

Chiều nay, đại biểu dự Đại hội XII của Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự. Cuối giờ làm việc chiều 25/1, Đại hội đang làm thủ tục bỏ phiếu và kiểm phiếu quyết định cho hay không cho các nhân sự xin rút. Trong số 29 người xin rút sau khi được đề cử bổ sung, có 23 người được đề cử làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành T.Ư khóa XII  và 6 người được đề cử thêm vào danh sách bầu Ủy viên T.Ư dự khuyết khóa XII. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 25 người, do ông Nguyễn Thế Trung, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư làm Trưởng ban kiểm phiếu. (Xem chi tiết)


Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến thời điểm 15h hôm nay (25/1), thiệt hại do rét đậm, rét hại kèm theo mưa tuyết gây ra từ ngày 24/1 ước tính trên 5 tỷ đồng. Trong đó, Sa Pa là huyện chịu thiệt hại nặng nhất với 18/18 xã, thị trấn bị mưa tuyết bao phủ, gây tổn thất khoảng 2,3 tỷ đồng. Số gia súc bị chết là 47 con, chủ yếu là Sa Pa (40 con); số còn lại là của hai huyện Bát Xát và Mường Khương. Bên cạnh đó, 105ha hoa màu tại Sa Pa bị ảnh hưởng. Diện tích cây dược liệu Atiso tại địa phương này thiệt hại 67ha. Các huyện vùng cao khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai như Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát cũng chịu những ảnh hưởng không nhỏ.


Đang làm nhiệm vụ giải tỏa ách tắc giao thông trên quốc lộ 6 đoạn qua đèo Pha Đin, trung tá Trần Văn Hinh bị xe tải mất lái trượt, ép vào thành cầu tử vong. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng 25/1, tại km 375 quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Theo đó, do đường có tuyết, xe tải BKS: 88C – 07339 bị trượt bánh và ép trung tá Trần Văn Hinh - Trạm trưởng trạm CSGT Tuần Giáo, vào thành cầu khiến trung tá Trần Văn Hinh tử vong. (Xem chi tiết)


Đang leo dốc ở Mèo Vạc (Hà Giang), xe khách 16 chỗ phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, thiêu rụi xe. Vào khoảng 13h40 phút ngày 25/1, chiếc ôtô 16 chỗ do anh Nguyễn Văn Bình (Hà Nội) điều khiển tự bốc cháy khi lưu thông trên tỉnh lộ 176, đoạn qua xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ngọn lửa bùng phát ở nắp capo sau đó lan nhanh ra phía sau. Trên xe lúc này chỉ có tài xế và phụ xe. Hai người nhanh chóng dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng không mang lại kết quả. 


Ngày 25/1, Cục Cảnh sát Hình sự phía nam (C45, Bộ Công an) tạm giữ 70 người trong sòng bạc do Đặng Văn An (53 tuổi) cầm đầu, để điều tra hành vi "Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc". Trước đó, chiều 24/1, hàng chục cảnh sát hình sự, cơ động thuộc Bộ Công an đồng loạt bao vây và ập vào khách sạn Hoàng Phương 2 (ấp Phước Hưng, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT), phát hiện hơn 70 người đang sát phạt bằng hình thức "lắc tài xỉu"; thu giữ hơn một tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Hãng RIA Novosti ngày 25/1 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định: Nga không có kế hoạch xây dựng căn cứ không quân mới ở Syria. Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, việc truyền thông đưa tin Nga đang xây dựng một căn cứ không quân Nga mới ở Syria “có thể là trong những một nỗ lực nhằm che đậy sự hiện diện của lực lượng binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Al-Qamishli, gần biên giới Syria”. Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh, thông tin về sân bay thứ hai của Nga ở Syria chỉ là suy diễn  và thiếu chuyên nghiệp của giới truyền thông phương Tây.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định, kết luận cuối cùng về cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva, Thụy Sĩ sẽ được xác định trong 24 – 48 giờ đồng hồ tới. Trước đó, cuộc đàm phán hòa bình Syria được lên kế hoạch tổ chức trong hôm nay (25/1) nhưng đã bị hoãn lại một vài ngày vì hiện các bên vẫn chưa thể thống nhất về việc ai sẽ đại diện cho các đoàn đại biểu đối lập. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, cuộc đàm phán sẽ chính thức bắt đầu “khi các bên thống nhất cấu trúc toàn bộ các thành phần tham dự”. (Xem chi tiết)

Các Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) có cuộc họp tại Amsterdam (Hà Lan) để tìm giải pháp khẩn cấp cứu Khu vực miễn thị thực Schengen khỏi nguy cơ sụp đổ trước dòng người di cư ồ ạt tới châu Âu, kèm theo đó là sự xâm nhập của các phần tử cực đoan. Cuộc họp ngày 25/1 kéo dài 2 ngày của các bộ trưởng EU nhằm thúc đẩy thỏa thuận thành lập một lực lượng bảo vệ bờ biển và biên giới mới của EU trước ngày 30/6 tới. Việc ra đời lực lượng này là chủ đề thảo luận chính trong buổi chiều 25/1 khi mà các nước ủng hộ cho rằng giải pháp này sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả dòng người di cư nước ngoài đang đổ tới đường biên giới bên ngoài khối 28 nước thành viên EU, giúp các nước thành viên tham gia Hiệp ước Schengen không cần tái áp dụng các biện pháp kiểm tra bên giới nội khối. Đây được coi là một giải pháp giúp Hiệp ước Schengen tránh nguy cơ sụp đổ.

Chủ tịch Hạ viện Nga, Sergei Naryshkin ngày 25/1 cho biết, Moskva đang cân nhắc việc khôi phục đầy đủ mối quan hệ với Ai Cập trong lĩnh vực du lịch và hàng không dân dụng. Ông Naryshkin không loại trừ khả năng sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về việc nối lại các chuyến bay giữa 2 nước trong chuyến thăm Ai Cập tuần này của ông. Tuy nhiên, ông Naryshkin lưu ý rằng “điều này sẽ chỉ có thể xảy ra trong trường hợp các công dân Nga được bảo đảm an toàn tuyệt đối.”

Iran công bố sẽ mua hơn 160 máy bay do châu Âu sản xuất, gồm 8 chiếc máy bay dân dụng cỡ lớn. Đồng thời, nước này cũng có ý định mua các máy bay do hãng Boeing của Mỹ sản xuất. Bộ trưởng Giao thông Abbas Akhoondi đã tuyên bố như trên tại Hội nghị Hàng không Iran tổ chức tại Tehran vào hôm qua 24/1 với sự tham dự của 300 người đại diện cho các hãng hàng không, nhà cung cấp, công ty cho thuê tài chính và ngân hàng. Đây được xem là động thái giao dịch đầu tiên của Iran với các nước phương Tây sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế với nước này hồi tuần trước. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.