Bản tin 20H: Châu Âu tính chuyện hạn chế nhập dầu từ Nga

Cơ sở khai thác dầu LUKOIL của Nga tại mỏ dầu Korchagin ở biển Caspia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cơ sở khai thác dầu LUKOIL của Nga tại mỏ dầu Korchagin ở biển Caspia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các nước Phương Tây đang có kế hoạch hạn chế Nga xuất khẩu tài nguyên năng lượng vào Liên minh châu Âu (EU) nhằm kiềm chế Điện Kremlin do các biện pháp trừng phạt hiện nay không đem lại kết quả mong muốn. EU có thể nhập dầu thô bằng tàu chở dầu từ các nước khác.

Sáng 9/8, Thảo cầm viên Sài Gòn đã tổ chức lễ mừng đầy tháng cho 3 chú hổ trắng Bengal. Nhiều khách tham quan có dịp ngắm nhìn chú hổ con đáng yêu. Ngày 9/7 vừa qua, lần đầu tiên cặp hổ trắng được thuần dưỡng ở Thảo cầm viên Sài Gòn (quận 1, TP HCM) sinh ra 3 hổ con khỏe mạnh. Năm 2010, cặp hổ Bengal trắng đực và cái khoảng 2 tuổi được Thảo cầm viên nhập về từ vườn thú Elmvale (Canada) để thuần dưỡng và được đặt tên thân thiện là Lem (cọp đực) và Luốc (cọp cái).


Cảnh sát thành phố Toronto, Canada cho biết vừa phát hiện một người phụ nữ trung niên người Việt bị đâm chết tại một ngôi nhà ở phái tây Đại lộ thánh Clair, và họ nghị ngờ em gái của nạn nhân là thủ phạm. Vụ án mạng xảy ra lúc 13 giờ chiều ngày 7/8 theo giờ Canada. Cảnh sát nói họ nhận được hai cuộc điện thoại báo, một từ ngôi nhà xảy ra án mạng và một từ người hàng xóm. Cảnh sát lập tức tới hiện trường, phát hiện một nạn nhân với thi thể nhiều vết dao đâm nằm trên nền nhà.


Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ và Đồng Nai đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ Công Thương đề nghị điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với gà nhập khẩu vào Việt Nam. Thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, thống kê từ Hải quan trong giai đoạn gần đây cho thấy, lượng thịt gà nhập khẩu vào Việt Nam có dấu hiệu gia tăng đột biến. Trong năm 2014 Việt Nam nhập khẩu khoảng 98.644 tấn thịt gà các loại. Tuy nhiên chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, lượng nhập khẩu thịt gà đã là 70.087 tấn tương đương kim ngạch 64 triệu USD. (Xem chi tiết)


Chính quyền Kiev đã có phản ứng ngay sau khi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) dỡ bỏ lệnh truy nã đối với cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Bởi cơ quan chức năng Ukraine khẳng định, sẽ nỗ lực gấp đôi để tìm cách bắt giữ và truy tố ông Viktor Yanukovych, bất chấp quyết định hôm 24/7 của Interpol. Nhiều lãnh đạo Ukraine đã bất ngờ trước quyết định dỡ bỏ lệnh truy nã của Interpol. Bởi hơn nửa năm trước (12/1/2015), Interpol từng đưa ông Viktor Yanukovych vào "danh sách đỏ" với cáo buộc tham ô, biển thủ công quỹ. (Xem chi tiết)


Phát biểu trên Kênh 5 truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Chính sách xã hội Ukraine Pavel Rozenko cho biết tổng số tiền chậm trả lương của nước này cho đến nay đã gần đạt mốc 2 tỷ hryvnia (khoảng gần 95 triệu USD). Theo ông Rozenko, người sử dụng lao động đang lợi dụng tình hình chiến sự ở miền Đông để vi phạm quyền này của công dân. Theo báo cáo của Cục Thống kê Nhà nước, lương thực tế của Ukraine trong tháng 6/2015 giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm trước.


Trước việc thị phần vũ khí trong nước bị thu hẹp do ngân sách quốc phòng liên bang bị cắt giảm, các công ty sản xuất vũ khí của nước này tăng cường “nhòm ngó” thị trường bên ngoài nhằm thúc đẩy doanh số. Theo báo cáo của ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets (Canada), các nhà thầu Mỹ như Lockheed Martin, Raytheon và Norhrop Grumman đã tăng tổng doanh thu từ các thị trường bên ngoài nước Mỹ tới gần 10% trong 6 năm qua. (Xem chi tiết)


Các nước Phương Tây đang có kế hoạch hạn chế Nga xuất khẩu tài nguyên năng lượng vào Liên minh châu Âu (EU) nhằm kiềm chế Điện Kremlin do các biện pháp trừng phạt hiện nay không đem lại kết quả mong muốn. EU có thể nhập dầu thô bằng tàu chở dầu từ các nước khác. Trong khi đó, Nga cũng sẽ có thể tìm được các nhà nhập khẩu mới, tuy nhiên, Moskva sẽ phải đối mặt với các khó khăn về hậu cần và cơ sở hạ tầng trong một vài năm.


Ngày 9/8, Hayyatullah Amiri, một quan chức địa phương cho biết khoảng 22 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe liều chết ở tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, vào tối 8/8. Lực lượng Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này. Trong số những người thiệt mạng có Abdul Qadir, một thủ lĩnh địa phương ủng hộ chính phủ. Ngoài ra, vụ nổ còn làm khoảng 11 người bị thương, trong đó có ba dân thường.


Tân Hoa xã trích dẫn thông báo từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho hay dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã giảm hơn 42 tỷ USD xuống 3.650 tỷ USD vào cuối tháng Bảy, ghi nhận tháng giảm thứ ba liên tiếp. Đây là lần đầu tiên PBoC công bố dự trữ ngoại tệ hàng tháng (thay cho hàng quý như trước đây) và con số trên là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2013.


Sau khi hoành hành ở đảo Đài Loan (Trung Quốc) khiến 6 người thiệt mạng, bão Soudelor đã đổ bộ đất liền Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của ít nhất 9 người và khiến 3 người mất tích tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này. Theo các quan chức thuộc Cơ quan kiểm soát lũ và giảm nhẹ hạn hán tỉnh Chiết Giang, mưa lớn đã gây sạt lở tại các khu vực ngoại ô thành phố Ôn Châu; nhiều ngôi nhà đã đổ sập đêm 8/8. Những người chết hoặc mất tích có thể đã bị lũ cuốn trôi hay bị mắc kẹt dưới những ngôi nhà sập.

MỚI - NÓNG