Bản tin 20H: Biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ bắn chết 11 người Syria

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)
Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 19/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) và các nhà hoạt động cho biết, lực lượng biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn chết ít nhất 11 người Syria, chủ yếu cùng thuộc một gia đình, khi họ đang cố gắng chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ từ miền Tây Bắc Syria.

Ngày 19/6, bắt đầu chuyến công tác tại Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã tới nắm tình hình, thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, nhân viên và làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng lãnh đạo các tỉnh trong khu vực phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nhất là tại buôn làng gắn với thực hiện tốt trên thực tế chính sách dân tộc, tôn giáo, duy trì khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Sáng nay, Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong ngày hôm qua (18/6), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng đã công bố quyết định thăng quân hàm cho phi công Trần Quang Khải từ Thượng tá lên Đại tá. Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân khu 4, lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải sẽ được tổ chức theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút, ngày 20/6 tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 19/6, Bộ đội Biên phòng Cà Mau phối hợp với chính quyền, đoàn thể thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời) ra quân làm sạch biển. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và đồng bào thị trấn Sông Đốc lượm rác ven bờ biển và vớt rác trên sông Đốc, cửa biển Sông Đốc. Đại tá Nguyễn Minh Phương, Phó chính ủy Bộ đội Biên Phòng Cà Mau cho biết, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phối hợp với tuổi trẻ, đồng bào taến biên giới, hải đảo thực hiện hương trình làm sạch biển, giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn biển quê hương. (Xem chi tiết)


Lúc 14 giờ 45 phút, ngày 19/6, nhịp số 3, nhịp cuối cùng của cầu Ghềnh mới đã được vận chuyển từ bãi lắp ráp đến khu vực thi công cầu và đã được định vị thành công trên các bệ đỡ giàn giáo tạm, nối hai bờ sông Bắc-Nam qua sông Đồng Nai sau 3 tháng cầu Ghềnh bị sà lan tông sập. Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) cho biết công việc tiếp theo trong những ngày tới là sử dụng ròng rọc để nâng 3 nhịp cầu ghềnh đặt lên các mố cầu. Dự kiến công việc này sẽ hoàn thành trong 2 ngày tới.


Ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La-Lai Châu cho biết tổ máy số 2 thủy điện Lai Châu, có công suất 400 MW, sẵn sàng hòa lưới điện Quốc gia vào ngày 20 hoặc 21/6. Theo tiến độ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt đầu năm 2016, tổ máy số 2 thủy điện Lai Châu sẽ phát điện vào ngày 25/6. Như vậy nếu đúng như dự kiến trên, tổ máy số 2 thủy điện Lai Châu sẽ hòa lưới điện Quốc gia sớm hơn phê duyệt là 4-5 ngày.


Khoảng 11 giờ 20 ngày 19/6, tại Km69 Quốc lộ 17, thuộc địa phận xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, Phòng Cảnh sát giao thông (PC67), Công an tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 34D-000.40 đi hướng Bắc Giang-Tân Yên, phát hiện trên xe chở 425kg nội tạng, mỡ, bì động vật đã bốc mùi hôi thối, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Xe do Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1995, ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Phòng PC67 Công an Bắc Giang đã lập biên bản, bàn giao cho Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang xử lý.


Vào 2 giờ 30 phút ngày 19/6 tại phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, vụ sạt lở bờ sông Tiền với chiều dài hơn 50 mét, ăn sâu vào đất liền hơn 15 mét đã xảy ra, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Một người may mắn thoát chết trong vụ sạt lở là ông Trương Phi Hải, ở khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự. Ao cá của ông Hải nuôi hơn 1 tấn cá lóc sắp thu hoạch bị cuốn trôi hoàn toàn.


Trang mạng của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/6 cho biết Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành hội nghị trực tuyến về vấn đề Nga không kích các vị trí của phiến quân Syria, chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo thông báo, tham gia về phía Mỹ là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng chuyên trách về an ninh quốc tế Elissa Slotkin và Trung tướng Kenneth F. McKinsey. Thành phần tham dự phía Nga không được thông báo.


Ngày 19/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) và các nhà hoạt động cho biết, lực lượng biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn chết ít nhất 11 người Syria, chủ yếu cùng thuộc một gia đình, khi họ đang cố gắng chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ từ miền Tây Bắc Syria. Theo một báo cáo của SOHR được nhiều nhà hoạt động địa phương xác nhận, ít nhất 2 phụ nữ và 4 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ bắn súng lúc nửa đêm, khi những người tị nạn cố gắng vào Thổ Nhĩ Kỳ từ ngôi làng biên giới Khirbet al Jouz.

MỚI - NÓNG