Bản tin 8H: Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ có mặt tại Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: RT)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: RT)
TPO - Ngày 18/6, truyền hình quốc gia đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhân chuyến thăm của ông này tới thủ đô Damascus, trong đó hai bên đã trao đổi về hợp tác quân sự.

Ngày 18/6, Trung tướng Phan Văn Giang cho biết liên quan đến công tác tìm kiếm các phi công của máy bay CASA-212 và máy bay Su-30MK2 gặp nạn trên biển, hiện Bộ Quốc phòng đã đề nghị phía Trung Quốc phối hợp, tạo điều kiện cho các tàu, máy bay và lực lượng của Việt Nam triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn ở phía Đông đường phân định Vịnh Bắc bộ. Theo thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Quân chủng Hải quân (thành phố Hải Phòng), trong ngày 18/6, Bộ Quốc phòng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khoảng 60 hải lý, về phía Tây và Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ để tìm kiếm các nạn nhân của vụ máy bay CASA-212.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày đề xuất của Chính phủ thưởng 10 tỉnh thành phố gần 1.200 tỷ đồng tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây khi cho ý kiến về việc xử lý và phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2015. Theo đó, 10 tỉnh, thành phố được đề xuất thưởng số tiền gần 1.200 tỷ đồng gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Bình Dương. (Xem chi tiết)


Tối 18/6, lãnh đạo xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, xác nhận tại địa phương vừa có một học sinh tử vong nghi do bị đuối nước. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thanh Hùng (16 tuổi, ngụ thôn Lộc Thọ, xã Tam Thái) - học sinh vừa học xong lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn. Trước đó, chiều 17/6, em Hùng rời khỏi nhà đi chơi cùng nhóm bạn. Gia đình sau đó đi tìm nhưng không thấy. Đến khoảng 16 giờ chiều 18/6, người dân phát hiện thi thể của Hùng tại khu vực kênh dẫn nước Phú Ninh đoạn qua thôn Khánh Phước (xã Tam Thái).


Ngày 18/6, hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) đưa tin Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) khu vực miền Đông đã bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam cùng một tàu đánh cá do đánh bắt cá trái phép tại vùng biển Kelantan vào ngày 16/6. Tất cả các ngư dân này đã được đưa tới trụ sở của MMEA ở Tok Bali trong khi thuyền và các ngư cụ cũng bị tịch thu và đưa tới trung tâm gia giữ tàu ở Tok Bali để tiếp tục điều tra. Theo thống kê của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 250 ngư dân Việt Nam bị MMEA bắt và gần 30 tàu bị tịch thu.


Ngày 18/6, truyền hình quốc gia đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhân chuyến thăm của ông này tới thủ đô Damascus, trong đó hai bên đã trao đổi về hợp tác quân sự. Các phương tiện truyền thông quốc gia Syria không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về chuyến thăm không báo trước của ông Shoigu, người được Tổng thống Vladimir Putin cử tới Damascus.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook ngày 18/6 cho biết Lầu Năm Góc đã bày tỏ "quan ngại mạnh mẽ" về hành động không kích của Nga nhằm vào lực lượng phiến quân được Mỹ hậu thuẫn ở miền Nam Syria. Giới chức quân đội Mỹ cáo buộc lực lượng Nga ở Al-Tanaf đã tấn công các tay súng được liên quân bảo trợ khi nhóm này đang tổ chức cuộc họp nhằm phối hợp hoạt động trong cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận việc tấn công các lực lượng đối lập tham gia thỏa thuận ngừng bắn.


Giới chức quân sự Nga khẳng định sẽ có các phương án đáp trả đối với bất kỳ hành động nào của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm tăng cường về biên giới phía Đông của liên minh quân sự này. Tuyên bố của ông Lukyanov đưa ra bên lề Diễn đàn kinh tế St. Petersburg, trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đã nhất trí triển khai bốn tiểu đoàn đa quốc gia ở ba nước Baltic và Ba Lan. Đáng chú ý, hầu hết lực lượng binh sĩ này đến từ Đức, Anh và Mỹ. (Xem chi tiết)


Vào ngày 17/6, báo New York Times đã công bố một lá thư mật có nội dung rằng hàng chục quan chức ngoại giao Mỹ tỏ ra không đồng tình với chính sách của Tổng thống Obama tại Syria. Lá thư này được 51 quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ký kết và kêu gọi chính phủ thực hiện không kích nhằm vào lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Họ hi vọng rằng điều này sẽ cho phép Washington có thể thay đổi chính quyền Syria. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định rằng lá thư trên của Bộ Ngoại giao Mỹ “có thể đưa toàn bộ vùng Trung Đông rơi vào hỗn loạn”. Ông Wagner cũng bày tỏ sự đồng tình của mình với phát biểu của ông Peskov. (Xem chi tiết)


Ngày 18/6, Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết ba đối tượng đã bị buộc tội "âm mưu giết người có tính chất khủng bố" và tham gia các hoạt động của một tổ chức khủng bố, tiếp sau những cuộc truy quét trên toàn quốc. Ba người bị buộc tội, mang tên Samir C., Moustapha B. và Jawad B., nằm trong số 12 nghi can bị bắt giữ trong các cuộc truy quét nói trên. Chín người còn lại đã được trả tự do sau khi thẩm vấn. Những kẻ bị bắt giữ tình nghi đang lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công ở Brussels vào cuối tuần này, trong thời gian diễn ra trận đấu của đội tuyển Bỉ tại vòng chung kết giải Vô địch bóng đá châu Âu EURO 2016.


Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Algeria công bố ngày 18/6 cho thấy trong các chiến dịch truy quét khủng bố từ tháng 1/2016 đến nay, quân đội nước này đã tiêu diệt 73 phần tử Hồi giáo thánh chiến cực đoan. Ngoài ra, quân đội Algeria cũng đã bắt giữ 110 phần tử khác cùng nhiều kẻ hỗ trợ các mạng lưới khủng bố. Bộ Quốc phòng Algeria cho biết thêm hiện có 304 phần tử khủng bố đang hoạt động trên lãnh thổ nước này, đặc biệt là tại khu vực Quân khu 1 vùng Blida, cách thủ đô Algiers 50km về phía Tây Nam.

MỚI - NÓNG