Bản tin 8H: Ông Putin tuyên bố Mỹ là cường quốc duy nhất hiện nay

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)
TPO - Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm qua 17/6, người đứng đầu Điện Kremlin nói: “Mỹ là một cường quốc, hiện nay có thể là cường quốc duy nhất. Chúng tôi chấp nhận điều đó. Chúng tôi muốn và sẵn sàng hợp tác với Mỹ”.

4h35 phút sáng 18/6, con tàu cứu nạn của bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa thi thể phi công SU30 Trần Quang Khải tiến sát cảng Hải đội 2 (Cửa Hội – Nghệ An). Thi thể Tượng tá Khải được các đồng đội đưa lên khỏi tàu, sau đó đưa thẳng về Nhà tang lễ Quân khu 4, đóng tại Bệnh viện Quân y 4, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Trước đó tối 17/6, lực lượng cứu hộ đã tìm cách tiếp cận và thấy phi công Khải trong tình trạng đã tử vong, dù quấn chặt vào người. (Xem chi tiết)


Ngày 17/6, đơn vị thi công cầu Ghềnh (cầu đường sắt bắc qua sông Đồng Nai, thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu di chuyển nhịp cầu bằng thép đến công trường rồi dùng hệ thống cáp cẩu, kích để nâng, đặt vào trụ bêtông. Đây là công đoạn quan trọng cuối cùng trong quá trình thi công cầu Ghềnh, dự kiến 8 ngày nữa việc lắp nhịp sẽ hoàn thành. Dự kiến, việc lắp đặt nhịp cầu sẽ hoàn tất vào ngày 25/6 tới, ngày 26/6 tới sẽ chính thức thông tàu.


Ngày 17/6, Sở Y tế Đắk Lắk ra kết luận vụ nữ sinh Lê Thị Hà Vi bị cưa chân là thiếu sót trong quá trình điều trị và trình độ chuyên môn hạn chế, khi có diễn biến xấu không được xử trí kịp thời. Theo đó, các thành viên tham gia hội chẩn không nhận định được tình trạng diễn biến của bệnh. Các bác sĩ trực tiếp điều trị chưa ý thức cảnh giác phòng, chống hội chứng chè ép khoang cấp tính. Do đó bệnh nhân chưa được thăm khám các nội dung phù hợp với bệnh cảnh hiện tại. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 16/6, địa bàn xã xảy ra mưa giông, một tia sét đã đánh trúng ngôi nhà bà Hồ Thị Ái (53 tuổi, trú xóm 1). Sét đánh khiến toàn bộ mái ngói của ngôi nhà bị lật tung, nhiều mảng tường nứt nẻ, các thiết bị điện cháy đen và hư hỏng. Bà Ái ngất xỉu tại chỗ, được đưa tới trạm xá điều trị. Bà Ái hiện sống một mình, các con đi làm ăn xa. Cách đây 10 năm, tại ngôi nhà này, chồng bà bị sét đánh tử vong.


Ngày 17/6 đưa tin Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekchi tuyên bố nước này không hối tiếc vì vụ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga. Bộ trưởng Zeybekchi nói: "Chúng tôi không cảm thấy hối tiếc, nhưng đáng buồn. Phía Nga cũng vậy. Chúng tôi cho rằng họ cũng buồn vì đã cố tình xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ". Bộ trưởng Zeybekchi phân tích trong tình huống này "Liên bang Nga không đúng, bởi máy bay Nga đã hiện diện trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ 13 hoặc 14 phút," bất chấp "vô số lời cảnh báo" đã gửi cho phi công.


Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm qua 17/6, người đứng đầu Điện Kremlin nói: “Mỹ là một cường quốc, hiện nay có thể là cường quốc duy nhất. Chúng tôi chấp nhận điều đó. Chúng tôi muốn và sẵn sàng hợp tác với Mỹ”. Ông Putin nói rằng, thế giới, trong đó có Nga, cần một nước Mỹ hùng mạnh, tuy nhiên đồng thời ông không muốn Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Nga hay tìm cách ngăn cản Liên minh châu Âu (EU) xích lại gần Moscow. Ông cho rằng, trong khi Mỹ chỉ chịu thiệt hại nhỏ do các lệnh trừng phạt chống Nga thì thiệt hại với EU lớn hơn rất nhiều.


Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus cho rằng, sự hiện diện của chiến hạm Mỹ ở Biển Đen là nhằm ngăn chặn xung đột cũng như giữ cho các tuyến hàng hải được thông mở. Trước đó, hôm 6/6, tàu khu trục USS Porter DDG 78 của Hải quân Mỹ đã đi vào Biển Đen “tiến hành hoạt động thường xuyên trong khuôn khổ các cuộc hải hành theo kế hoạch”. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm tăng cường hòa bình và ổn định ở vùng Biển Đen, chứng minh cam kết của Mỹ về an ninh tập thể với đồng minh NATO và hỗ trợ các đối tác của Washington ở châu Âu. (Xem chi tiết)


Tướng David Goldfin cho rằng, không quân Mỹ sẵn sàng đảm trách thành lập vùng cấm bay ở Syria, nhưng để làm được như vậy, họ phải có quyền bắn rơi các máy bay chiến đấu của Nga trên bầu trời quốc gia Trung Đông này. Theo lời tướng Goldfin, để thiết lập vùng cấm bay, Mỹ cần phải thực hiện thêm hai điều kiện bổ sung. Thứ nhất, không quân Mỹ cần có hiểu biết rõ ràng về những nhiệm vụ giải quyết trên mặt đất, nơi các “lực lượng địa phương” kiểm soát tình hình. Thứ hai, là cần phân định đúng giữa vùng cấm bay và khu vực tiến hành chiến dịch chống khủng bố. (Xem chi tiết)


Ngày 17/6, Bộ trưởng Lao động Pháp Myriam El Khomri cho biết cuộc đàm phán giữa Bộ Lao động và người đứng đầu một trong những nghiệp đoàn lớn nhất nước này đã kết thúc mà không đạt được đột phá nào giúp phá vỡ bế tắc liên quan đến những cải cách lao động - vốn gây ra hoạt động biểu tình chống chính phủ kéo dài trong nhiều tháng qua. Sau khi không đạt được tiếng nói chung với Chính phủ Pháp, các nghiệp đoàn lao động nước này tuyên bố đã kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình mới dự kiến vào ngày 23 và 28/6 tới đây.


Ngày 17/6, chính quyền tỉnh Tottori, miền Tây Nhật Bản cho biết đã phát hiện mảnh vỡ có thể thuộc một tên lửa của Triều Tiên ở bờ biển của tỉnh này. Mảnh vỡ kim loại dài 1,8 m và rộng 1,2 m, được một quan chức tỉnh Tottori phát hiện hôm 16/6 và đang được cảnh sát địa phương cất giữ. Mảnh vỡ trên giống mảnh đã được Hàn Quốc tìm thấy sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh ngày 7/2 vừa qua. Mảnh vỡ đó được cho là thuộc phần chóp tên lửa.

MỚI - NÓNG
Vua Charles và Hoàng tử William tại lễ chuyển giao. (Ảnh: Reuters)
Vua Charles phong hàm cho Hoàng tử William
TPO - Vua Charles của Anh vừa chuyển giao vị trí cấp cao trong quân đội cho con trai ông là Hoàng tử William tại buổi lễ diễn ra ngày 13/5. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của hai người từ khi Vua Charles trở lại thực hiện nghĩa vụ sau thời gian điều trị bệnh ung thư.