Bản tin 14H: Nga tuyên bố không gia tăng quân sự tại Bắc Cực

Phó Thư ký Hội đồng An Ninh Yevgeny Lukyanov. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)
Phó Thư ký Hội đồng An Ninh Yevgeny Lukyanov. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)
TPO - Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Phó Thư ký Hội đồng An Ninh Yevgeny Lukyanov khẳng định Nga không có kế hoạch gia tăng lực lượng quân sự ở Bắc Cực.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hôm nay 19/6, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở phía Bắc, nhờ những cơn mưa từ chiều tối và đêm qua nên sáng sớm trời còn khá mát mẻ, nhưng nắng sẽ lên rất nhanh, oi nóng ngày càng mạnh thêm.


Khoảng 10 giờ ngày 19/6, xe du lịch BKS 60B - 029.68 của Công ty Lê Mỹ chở du khách từ trung tâm thành phố Đà Lạt xuống tham quan thác Prenn, khi xuống gần hết chân đèo Prenn (quốc lộ 20) thì mất kiểm soát tông chết 1 công nhân làm đường rồi tông tiếp vào xe khách của BKS 86B - 007.25 Công ty Thanh Lịch đang chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến xe 60B-029.68 bị lật trên đèo, xe 86B - 007.25 bị hư hỏng nặng. Hiện tại, có 8 người chết vì vụ tai nạn này, cùng với 11 nạn nhân đang được cấp cứu. (Xem chi tiết)


Vào lúc 2h20 sáng ngày 19/6, tại ngã tư ba Lê Văn Lương và Hoàng Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), một chiếc xe ô tô chở 5 người bất ngờ mất lái, đâm lên vỉa hè rồi bốc cháy. Theo lời người dân sống gần hiện trường, chiếc xe đang di chuyển thì bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vỡ con lươn, chạy thêm khoảng 3-4 mét nữa rồi đâm gãy một cây xà cừ và bị lật ở trên bãi cỏ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 5 người (1 người phụ nữ và 4 người đàn ông). Cả 5 người đều may mắn thoát ra khỏi xe trước khi xe bốc cháy, chỉ có một người bị thương. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h30 phút ngày 18/6, tại khu vực núi Ao Tiên, thôn Sơn Hải, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ cháy rừng thông nhiều năm tuổi. Theo đó, người dân phát hiện một đám cháy nhỏ dưới chân đồi. Nhận được thông tin UBND xã Tiến Thủy huy động toàn bộ lực lượng (khoảng 100 người) dân quân tự vệ, công an viên, cùng với người dân vào rừng dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực rừng cách xa khu dân cư, đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nên trong chốc lát ngọn lửa đã bao phủ cả rừng thông. Sau hơn 2 giờ, đám cháy đã được khống chế. (Xem chi tiết)


Ông Donald Trump, người nắm chắc sự đề cử của đảng Cộng hòa làm ứng viên tổng thống, đã dùng từ ngữ thô tục tại một cuộc míttinh ở Texas tối 17/6 để mô tả Omar Mateen, kẻ xả súng giết chết 49 người và làm bị thương nhiều người khác tại một hộp đêm của người đồng tính luyến ái ở Orlando, Florida. Ông Trump cũng nói với đám đông là kết quả của đêm bi thảm đó sẽ khác đi nếu những người khác ở hộp đêm có trang bị vũ khí. Ông cũng chỉ trích Tổng thống Barack Obama, là người lại một lần nữa kêu gọi siết chặt luật lệ kiểm soát súng ống sau vụ thảm sát ở Orlando.


Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Phó Thư ký Hội đồng An Ninh Yevgeny Lukyanov khẳng định Nga không có kế hoạch gia tăng lực lượng quân sự ở Bắc Cực. Đồng thời, ông Lukyanov nhấn mạnh rằng khôi phục hồi cơ sở hạ tầng, một mặt là cần thiết để bảo vệ biên giới quốc gia của Liên bang Nga, mặt khác, đó không chỉ là một nhiệm vụ quân sự mà còn phục vụ cho việc cứu nạn trên biển, phòng chống thảm họa môi trường, sử dụng cho hoa tiêu dẫn đường và các mục đích dân sự khác.


Ngày 18/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này đang sẵn sàng mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng với việc tự sản xuất tàu sân bay. Trong khi nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, ông Erdogan lưu ý rằng sự phụ thuộc vào nước ngoài của Ankara trong ngành công nghiệp này đã giảm từ 80% của năm 2002 xuống còn 40% vào thời điểm hiện tại.


Một cuộc họp đặc biệt kéo dài hai ngày giữa Australia, Trung Quốc và Malaysia về vụ máy bay MH370 mất tích sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur vào thứ Hai tuần tới để cân nhắc các các hành động tiếp theo trong công tác tìm kiếm. Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Malaysia Aziz Kaprawi ngày 18/6 cho biết, cuộc họp quan trọng này cũng sẽ xem xét chi tiết các vấn đề quan trọng khác, bao gồm việc phát hiện các mảnh vỡ và đánh giá của các chuyên gia hàng không. Cuộc họp có sự tham dự của các quan chức cấp cao từ Úc, Trung Quốc và Malaysia dự kiến được tổ chức tại trụ sở của Bộ giao thông vận tải Malaysia ở Putrajaya.


Cựu Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi vừa nhận bản án chung thân vì tội làm gián điệp và tiết lộ bí mật quốc gia. Tại phiên xử ngày 18/6, ông Morsi cùng hai người khác nhận án chung thân, 6 người khác bị kết án tử hình. Các công tố viên cho biết, ông Morsi và đồng phạm giao các tài liệu mật chứa thông tin địa điểm kho vũ khí của các lực lượng vũ trang Ai Cập cho tình báo Qatar. Các bị cáo có thể kháng cáo.

MỚI - NÓNG