Bản tin 14H: Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền bằng hòa bình

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam
TPO - Phái đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 30/5 tham gia một loạt hoạt động bên lề Đối thoại Shangri-la, trong đó có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo quốc phòng các nước Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác. Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, Việt Nam hết sức kiềm chế và quyết tâm bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình.

Từ ngày 1/6, giá ga tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng từ 5.000-6.000 đồng/bình 12kg. Giá gas tăng là do giá nhập tăng 17,5 USD/tấn cộng với chênh lệch tỷ giá. Như vậy với mức tăng này thì bình gas Petrolimex 12kg tới tay người tiêu dùng tại Thủ đô Hà Nội có giá 413.000đồng/bình, tại TPHCM ở mức từ 396.000-400.000 đồng/bình 12kg. (Xem chi tiết)


Đến 10h sáng nay 31/5, các lực lượng chức năng vẫn chưa thể đưa tàu cá Đna - 90152 của ngư dân Đà Nẵng bị tàu sắt Trung Quốc đâm chìm vào bờ. Theo quan sát, chiếc tàu cá trên vẫn đang trong tình trạng nửa nổi, nửa chìm ngoài vịnh Đà Nẵng, cách bờ khoảng 10 hải lý. Từ đêm qua đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm phương án trục vớt tàu cá. Tuy nhiên, chiếc tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị hỏng nặng, nước đã ngập tràn các khoang nên công tác trục vớt gặp rất nhiều khó khăn.


Phái đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 30/5 tham gia một loạt hoạt động bên lề Đối thoại Shangri-la, trong đó có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo quốc phòng các nước Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác. Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, Việt Nam hết sức kiềm chế và quyết tâm bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục đưa ra những lập luận cũ kỹ thể hiện sự phi lý khi nói về tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông, xuất phát từ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày hôm qua ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nói: Tình hình hiện tại Biển Đông nói chung ổn định. Trung Quốc sẽ không bao giờ gây rối, song sẽ phản ứng ở mức độ cần thiết đối với những hành động gây hấn của các nước hữu quan.


Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, cho hay các máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc thường xuyên bay gần và thách thức các máy bay Mỹ một cách bất thường. Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho hay các phi công Mỹ tiến hành hoạt động trinh sát và diễn tập ở Hoa Đông thường xuyên bị các máy bay Trung Quốc thách thức.


Sáng nay 31/5, lực lượng an ninh và quân đội Ukraine bắt đầu mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng chủ trương ly khai tại Donetsk. Trực thăng đã xuất hiện trên bầu trời Donetsk, các cuộc đọ súng giữa quân đội và lực lượng ly khai Ukraine cũng đã xảy ra. Tối qua, hàng loạt pháo hạng nặng và súng cối cũng đã được quân đội Ukraine và lực lượng tự vệ đưa vào thành phố Slaviansk thuộc tỉnh Donetsk. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Lục quân Thái Lan - Tướng Prayuth Chan-ocha – ngày 30/5 tuyên bố cuộc bầu cử nước này sẽ hoãn lại ít nhất 15 tháng sau khi hoàn thành cuộc cải cách chính trị. Vị tướng này nhấn mạnh giai đoạn đầu trong quá trình cải cách chính trị sẽ diễn ra trong vòng 2-3 tháng, tập trung vào việc đảm bảo an ninh quân sự và hòa giải các phe phái. Giai đoạn thứ hai dự kiến sẽ mất một năm, trong đó các chuyên gia pháp lý sẽ soạn thảo một hiến pháp tạm thời, một quốc hội sẽ được thiết lập và chọn ra thủ tướng.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày hôm nay 31/5 kêu gọi giới quân sự Thái Lan thực hiện các giải pháp nhằm tiến tới một cuộc bầu cử tự do trong tương lai gần. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel kêu gọi các lực lượng vũ trang của Thái Lan thả tự do những người bị giam giữ, nới lỏng tự do thông tin và lập tức khôi phục quyền của người dân thông qua bầu cử tự do và công bằng. (Xem chi tiết)


30 máy bay chiến đấu và 700 binh sĩ của bốn nước thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Mỹ, Hy Lạp, Romania và Bulgaria ngày 29/5 đã khởi động cuộc tập trận mang mật danh "Ngôi sao Thrace 2014". Đây là cuộc tập trận lớn nhất của NATO tại Bulgaria trong năm nay, kéo dài tới 4/6 với nhiều nội dung khác nhau. (Xem chi tiết)


Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay liên tục kéo dài 665 giờ đồng hồ trong 1 tuần. Chương trình xây dựng RQ-4 được khởi động từ năm 1995. Mỹ đã đổ 1,2 tỷ USD vào dự án này và chi phí sản xuất mỗi chiếc RQ-4 vào khoảng 35 triệu USD. (Xem chi tiết) 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.