Bản tin 20H: Trung Quốc sẽ làm gì ở Đối thoại Shangri-la?

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Công Khanh
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Công Khanh
TPO - Lần đầu tiên Bắc Kinh cử các quan chức ngoại giao hàng đầu đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-la) mà giới quan sát cho rằng để có sức biện minh cho hành động khiêu khích và sai trái của mình trên biển Đông.

Chiều 30/5, trời không mưa gió nhưng cây lim có đường kính khoảng 50cm trên đường Pasteur bất ngờ bật gốc, đổ đè taxi 7 chỗ và một xe máy khiến nam thanh niên bị thương. Tại hiện trường, thân cây nằm chắn ngang đường, gây ùn tắc giao thông, rễ cây bị mục. Công an phường có mặt lập biên bản. Nhân viên cây xanh tiến hành cắt cây, giải tỏa ùn tắc.


Rạng sáng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Cơ động phối hợp cùng Cảnh sát Hình sự hóa trang đã ập vào vũ trường New Square (KS Daewoo - Hà Nội) được cho là ăn chơi bậc nhất Thủ đô, tạm giữ hàng trăm thanh niên đang có mặt tại đây, đưa về trụ sở để phân loại và kiểm tra hành chính. Hiện phía cơ quan chức năng chưa chính thức xác nhận thông tin này. (Xem chi tiết)


Ngày 29/5, Phòng CSĐT Công an TP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can đối với một số đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, qua công tác nắm tình hình, từ tháng 7/2013, tại TP Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet các giải bóng đá trong nước và quốc tế với số tiền ăn thua lên đến hàng chục triệu USD. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với một số lãnh đạo thuộc 3 Bộ và 3 Tập đoàn. Theo đó, từ 1/6, chủ tịch 3 tập đoàn lớn nghỉ hưu, gồm: Ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt may Việt Nam; ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. (Xem chi tiết)


Khoảng 15 giờ ngày 30/5 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TPHCM, chiếc xe tải đang lưu thông bất ngờ mất lái, tông vào ô tô phía trước. Theo quán tính, ô tô tông vào hai xe phía trước, gây tai nạn liên hoàn, làm “siêu xe” biển số 9999 bẹp phần đầu và hư hỏng nặng phần đuôi. Vụ tai nạn khiến giao thông qua đoạn đường này kẹt xe nghiêm trọng kéo dài. (Xem chi tiết)


Chiều 30/5, thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, dù bị các tàu Trung Quốc vây ép, ngăn cản quyết liệt, nhưng tàu Kiểm ngư đã tiếp cận giàn khoan trái phép 981 của Trung Quốc ở khoảng cách 2,8 hải lý để thực hiện nhiệm vụ. Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư, số tàu Trung Quốc tại hiện trường giàn khoan hôm nay là 117 tàu. Trong đó, có 33 tàu hải cảnh, 17 tàu kéo, 13 tàu vận tải, 4 tàu quân sự, 50 tàu cá vỏ sắt. (Xem chi tiết)


Lần đầu tiên Bắc Kinh cử các quan chức ngoại giao hàng đầu đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-la). Theo giới quan sát, Trung Quốc muốn cử lực lượng hùng hậu tới Shangri-la để có sức biện minh cho các hành động khiêu khích trên biển Đông thời gian qua, bao gồm vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đâm chìm tàu cá Việt Nam.


Ngày 30/5, khẩu súng của một cảnh sát vô tình cướp cò khi anh cùng một đồng nghiệp đang thị phạm tại buổi huấn luyện an toàn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi tại một nhà trẻ ở miền trung Trung Quốc, làm bị thương 1 em nhỏ và 4 phụ huynh. Các nạn nhân bị thương ở cánh tay và chân và đã được đưa đi cấp cứu, các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.


Ngày 30/5, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển miền tây nam Trung Quốc, ít nhất 29 người đã bị thương. Cơ quan Nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS) xác định tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km tại tỉnh Vân Nam, chỉ cách thành phố Myitkyina - thủ phủ bang Kachin của miền bắc Myanmar khoảng 65 km.


Giới chức Mỹ đã lần đầu tiên công khai phản đối thỏa thuận hợp tác giữa Pháp và Nga về việc chuyển giao 2 tàu hỗ trợ đổ bộ mang trực thăng Mistral. Theo đó, một nhóm các Nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen kêu gọi NATO mua hoặc thuê lại tàu hỗ trợ đổ bộ mang trực thăng Mistral được Pháp xây dựng theo đơn đặt hàng của Nga. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG