Bản tin 8H: Tàu Trung Quốc dùng đá tấn công tàu ngư dân Việt

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
TPO - Bộ Công an đột kích vũ trường New Square, tạm giữ 200 khách. Nhiều tỉnh phía bắc điện chập chờn vị sự cố máy biến áp 500kV tại Bắc Giang. Thêm một tàu cá của ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công.

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an cho biết, rạng sáng 30/5, lực lượng phòng chống ma túy tiến hành kiểm tra vũ trường New Square nằm trong khuôn viên khách sạn Deawoo, Hà Nội. Tại đây, lực lượng đã thu giữ 8 viên ma túy tổng hợp; 1 túi ma túy đá, 2 viên thuốc con nhộng nghi là ma túy tổng hợp. Cơ quan Công an đã tạm giữ 200 khách và 68 nhân viên phục vụ vũ trường. (Xem chi tiết)


Nhiều tỉnh phía Bắc trong suốt hơn tuần qua điện luôn chập chờn, gây khó khăn trong sinh hoạt giữa lúc nắng nóng đang vào mùa cao điểm. Lãnh đạo EVN cho biết nguyên nhân là do sự cố máy biến áp AT2 tại trạm 500kV Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) đã gây mất điện diện rộng. Dù đã khôi phục lại lưới điện 110kV các khu vực nhưng chất lượng điện áp tương đối thấp (99-104 kV). (Xem chi tiết)


Chiều 30/5, UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, vừa có thêm một tàu cá của ngư dân địa phương trở về vì bị tàu Trung Quốc tấn công, ném đá khi đang khai thác hải sản ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 16/5, sau nhiều giờ đuổi bắt không thành, lực lượng đi trên tàu Trung Quốc đã dùng đá và nhiều vật cứng liên tiếp ném sang tấn công tàu QNg 90045 khiến các cửa kính ca bin tàu cá bể nát. (Xem chi tiết)


Ngày 30/5 các tàu Cảnh sát Biển và tàu Kiểm ngư của Việt Nam tiếp tục kiêm trì thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên biển. Khi tàu Cảnh sát Biển 8003 của Việt Nam cách phía Tây Nam giàn khoan hải Dương 981 12 hải lí đã phát hiện một máy bay cánh bằng có số hiệu CMS B-3843 lượn 6 vòng quanh khu vực tàu Kiểm ngư và tàu Cảnh sát Biển Việt Nam. Chiếc máy bay này bay ở độ cao 150 – 200 m. (Xem chi tiết)


Ngày 28/5, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đề nghị lưu hành Công hàm của Bộ Ngoại giao nước ta gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối Trung Quốc không chịu chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.


Phát biểu tại Đối thoại quốc phòng Shangri-La khai mạc tối qua tại Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thúc giục các nước tuân thủ luật pháp quốc tế, không có hành động đơn phương trên biển…, tuân thủ triệt để 3 nguyên tắc đảm bảo an ninh, hòa bình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. (Xem chi tiết)


GS Carlyle Thayer (Học viện Quốc phòng Úc) tối qua chia sẻ bên lề Đối thoại Shangri-La 2014 tại Singapore, Trung Quốc ngày càng có những hành động khiêu khích, hung hăng trên biển Đông, nhất là sau khi đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; nước này đã tự đặt mình lên trên luật pháp quốc tế. (Xem chi tiết)


Chiều 30/5, núi lửa Sangiang tại tỉnh Tây Nusatenggara của Indonesia phun trào mạnh, buộc những người dân ở khu vực xung quanh phải đi sơ tán. Núi lửa San-giang cao hơn 1.800 m phun các cột khỏi bụi nóng đỏ cao lên bầu trời. Những người nông dân sống khu vực xung quanh ngọn núi lửa đã được thông báo sơ tán từ sáng nay, sau khi núi lửa có nhiều dấu hiệu hoạt động trở lại. (Xem chi tiết)


Các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraina trở nên nóng bỏng hơn sau khi vài chục chiến binh ly khai bắt những người cùng phe với họ ở thành phố Donetsk hôm 29/5 vì tội cướp của. Vài chục chiến binh ly khai Binh đoàn Vostok bao vây một tòa nhà công quyền ở thành phố Donetsk hôm qua bắt tất cả nhóm ly khai trong tòa nhà, tịch thu những hàng hóa đánh cắp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.