Bản tin 14H: Trung Quốc tiếp tục hung hăng tại giàn khoan trái phép

Tàu CSB Trung Quốc 3411 tại vùng đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép. Ảnh: Nguyễn Huy
Tàu CSB Trung Quốc 3411 tại vùng đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - Trung Quốc vẫn tiếp tục hung hăng xua nhiều tàu uy hiếp tàu chấp pháp của Việt Nam, bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Trung Quốc vẫn tiếp tục hung hăng xua nhiều tàu uy hiếp tàu chấp pháp của Việt Nam, bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Phóng viên Nguyễn Huy của báo Tiền Phong đang có mặt tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép, gửi về những hình ảnh tại hiện trường. (Xem chi tiết)


Trưa nay 15/5, ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND Hà Tĩnh, cho biết, hơn 149 người bị thương, 1 người tử vong trong vụ xô xát ngày 14/5 ở khu công nghiệp Vũng Áng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, bắt 76 đối tượng. Tỉnh Hà Tĩnh kiên quyết xử lý theo pháp luật những đối tượng có hành vi kích động, gây rối. (Xem chi tiết)


Sáng nay 15/5, phát biểu tại Phiên họp thứ 28 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Những hành động tự phát xảy ra ở một số khu công nghiệp đã làm xấu hình ảnh đất nước. Chúng ta đang có chính nghĩa, đang được bạn bè quốc tế ủng hộ. Nếu những hình ảnh tự phát như vậy không được chấn chỉnh kịp thời sẽ làm bạn bè quốc tế lo ngại. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Bộ Công an; các bộ, các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo an ninh trật tự.

Công điện nêu rõ “Khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật...”. (Xem chi tiết)


Trong lúc phía Trung Quốc quấy rối, gây cản trở trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, ngư dân miền Trung vẫn tiếp tục ra khơi theo tổ đội, đánh bắt ở các ngư trường truyền thống, khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Việc lập các tổ đội do UBND xã xác nhận theo hướng dẫn của tỉnh, được hỗ trợ thiết bị thông tin để giúp đỡ lẫn nhau khi gặp những rủi ro trên biển. (Xem chi tiết)


Ông Sergei Zdrilyuk, Phó chỉ huy Tự vệ vùng Donbass, cho biết, “tối hậu thư” được đưa ra vào sáng 15/5. Theo đó, trong vòng 24 tiếng, nếu lực lượng an ninh và quân đội Ukraine không dỡ bỏ các chốt kiểm soát bao vây Donetsk, lực lượng tự vệ Donbass sẽ "đốt cháy và phá hủy tất cả". Trong khi đó, đụng độ giữa an ninh Ukraine và các tay súng tự vệ tiếp tục diễn ra ở thành phố Kramatosk. (Xem chi tiết)


Ít nhất 2 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong hai vụ tấn công xảy ra vào sáng nay 15/5 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Những kẻ tấn công đã xả súng vào binh lính và ném 2 quả lựu đạn vào nhóm ủng hộ chính phủ đóng tại Đài tưởng niệm Dân chủ. Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực này để điều tra kẻ đứng đằng sau vụ việc. (Xem chi tiết)


Phillipines đang kiểm tra bệnh dịch tả và một số căn bệnh lây nhiễm khác sau khi 8 người thiệt mạng và hàng trăm người bị ốm trong một khu vực hẻo lánh ở Phillipines. Nhân viên y tế nghi ngờ có thể ô nhiễm nguồn nước là nguyên nhân gây bệnh.

Hầu hết các nạn nhân là trẻ em đến từ thị trấn Alamada, chúng đều bị tiêu chảy. Phillipines đang nỗ lực xác định nguyên nhân bệnh dịch, và sẽ công bố kệt quả vào cuối tuần này.


Hai trong số 11 ngư dân Trung Quốc bị cảnh sát Philippines bắt giữ trên Biển Đông đã được trả về nước, trong khi những người còn lại đối mặt với bản án tối đa 20 năm tù. Hai ngư dân trên bị trục xuất khỏi Philippines sau khi được một tòa án trả tự do vì đang ở tuổi vị thành niên.

Trước đó, các ngư dân Trung Quốc bị cảnh sát Philippines bắt hôm 6/5, khi đang hoạt động trong vùng biển gần bãi Trăng Khuyết, phía đông quần đảo Trường Sa của Việt Nam, phía tây tỉnh Palawan.


Hàng ngàn người được lệnh sơ tán vào ngày 14/5 do vụ cháy rừng nghiêm trọng thiêu rụi các căn nhà ở phía nam bang California, Mỹ. Vụ cháy rừng xảy ra ở thành phố Carlsbad, cách San Diego (California) 40 km về phía bắc và bùng phát nhanh chóng, lan ra nhiều khu vực phía nam California. Các quan chức thành phố Carlsbad cho biết có trên 20 công trình bị phá hủy, trong đó có ít nhất 3 căn nhà, do cháy rừng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.