Bản tin 8H: Hành động sai trái, Trung Quốc đối mặt rủi ro chính trị

Tàu Trung Quốc tiếp tục vây ráp, đâm, xịt vòi rồng vào lực lượng chấp pháp Việt Nam.
Tàu Trung Quốc tiếp tục vây ráp, đâm, xịt vòi rồng vào lực lượng chấp pháp Việt Nam.
TPO - Ngư dân Việt Nam tiến gần giàn khoan Hải Dương 981, quyết tâm bám trụ Hoàng Sa. Báo Mỹ cho rằng Trung Quốc với hành động sai trái ở vùng biển Việt Nam, sẽ phải đối mặt với những rủi ro chính trị, gây mất uy tín trên trường quốc tế.

Ngày 13/5, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an đã phát hiện vụ vận chuyển vũ khí trái phép qua đường hàng không, mà điểm đến là sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 144.000 viên đạn mã tử, 11 máy phá sóng điện thoại.


Chiều tối 13/5, khoảng 50 học sinh Trường tiểu học Tiến Thành 1 (xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân có thể do trong lúc vui chơi, học sinh vô tình làm vỡ chai đồ chơi làm bằng thủy tinh có xuất xứ từ Trung Quốc, bên trong chứa dung dịch lỏng, màu sắc rất đẹp, được bày bán tại cổng trường. Chỉ ít phút sau, mùi từ trong chai này bốc lên khiến những em ngửi phải bị nhức đầu, sốt nhẹ, nôn ói tại chỗ. Đến 21 giờ hôm qua, nhiều em đã xuất viện.


Trước hành động ngang ngược của Trung Quốc liên tục dùng vòi rồng phụt nước, cho tàu húc, đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam, ngư dân Việt vẫn hiên ngang tiến sát giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Ngư dân Việt quyết bám trụ Hoàng Sa, giữ vững ngư trường, không lui bước, khẳng định đây là vùng biển của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chuyển lời thăm hỏi đến bà con ngư dân Lý Sơn và tập thể ngư dân trên tàu QNg-96416 do ngư dân Nguyễn Lộc (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu. Trước đó, ngày 7/5, tàu QNg 96416 bị Trung Quốc rượt đuổi, tấn công khi đang đánh bắt hợp pháp gần vùng biển đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.


Sau khi phía Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào lãnh thổ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Bùi Văn Đọc đã có thư khẩn kêu gọi giám mục, linh mục, tu sỹ, giáo dân trên cả nước hướng về ngư dân, các chiến sỹ đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại biển Đông. Các học giả, nhà nghiên cứu Phật giáo quốc tế cũng lên tiếng phản đối hành động sai trái của Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Chiều 13/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố tập Atlas thế giới do nhà địa lý học người Pháp, ông Philippe Vandermaelen vẽ cách đây gần 200 năm. Bộ Atlas thế giới của Philippe Vandermaelen (1795-1869) xuất bản năm 1827 tại Bruxelles là một bằng chứng nữa, bổ sung vào kho bằng chứng khổng lồ chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Nhật báo Wall Street Journal (Mỹ) số ra ngày 13/5 đăng tải bài viết tựa đề "Bắc Kinh trả giá cho sự quyết đoán tại Biển Đông" cho rằng, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những rủi ro chính trị, gây mất uy tín trên trường quốc tế. Các nhóm trong khu vực có thể hợp nhất để đối trọng với sức mạnh của Trung Quốc và hành động để kiềm chế cách hành xử của Bắc Kinh.


Tổng thống Nga Putin sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 20-21/5. Theo kế hoạch, ông Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thượng Hải. Ngày 21/5, Tổng thống Nga sẽ tham dự Hội nghị cấp cao về tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA). Tại đây, sẽ diễn ra các cuộc đối thoại và hợp tác vì một châu Á mới, ổn định và hòa bình.


Hôm qua 13/5, Triều Tiên tuyên bố “sẽ quét sạch Hàn Quốc bằng lực lượng tấn công không thương tiếc và mạnh mẽ nhất”. Trước đó, phát biểu với báo giới tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 12/5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho rằng Triều Tiên không xứng đáng được coi là một đất nước đúng nghĩa và tốt nhất là nên “biến mất càng sớm càng tốt”.


Hôm qua, một vụ nổ lớn xảy ra ở mỏ than tỉnh Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ, làm 166 người chết và 75 người bị thương. Những người mắc kẹt hiện cách mặt đất 2km, cách lối ra khoảng 4km. Khoảng 580 thợ mỏ đang làm việc trong lòng đất thì vụ nổ xảy ra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG