Bản tin 20H: Trung Quốc chỉ chờ Việt Nam thiếu kiềm chế?

Việc tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng uy hiếp tàu Việt Nam cũng là hành động vi phạm Luật Biển. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam.
Việc tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng uy hiếp tàu Việt Nam cũng là hành động vi phạm Luật Biển. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam.
TPO - Chuyên gia Mỹ tại CSIS nhận định "Với việc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, có thể Trung Quốc muốn khiêu khích để Việt Nam phản ứng vượt giới hạn và mắc bẫy".

Khoảng 22 giờ đêm ngày 10/5 ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo ở khu vực đập nước Hốc Ráy thuộc địa bàn xã Quỳnh Thắng phát hiện 1 quả bom nằm sâu dưới lòng đất. Cơ quan đã điều động gần 100 cán bộ liên ngành tham gia phá hủy thành công quả bom bi “siêu khủng” với bán kính sát thương lên đến 0,5 ha. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h sáng ngày 11/5, tại công trường dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang xảy ra một vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong. Đang hàn sắt tại cửa dẫn nước cống tuynen 2, thuộc công trường dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Vũ Quang, Hà Tĩnh), bất ngờ anh Phan Văn Chung rơi từ độ cao 30m xuống và tử vong. Anh Chung là nạn nhân thứ 2 bị tai nạn chết người trên công trường thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. (Xem chi tiết)


Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng thuộc Công ty Bkav, từ ngày 8/5 đến 11/5, đã có 220 trang web của Việt Nam bị các hacker nhận là "tin tặc Trung Quốc" tấn công, trong đó có 6 webstie có tên miền .gov. Những vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.


7h30 sáng 12/5, một trận đấu vòi rồng dữ dội giữa tàu kiểm ngư Việt Nam và các tàu hải giám, hải cảnh Trung Quốc đã diễn ra tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Trước sự manh động của tàu Trung Quốc, thuyền trưởng Cao Duy của tàu 9226 đã quyết định sử dụng súng bắn nước để đáp trả lại những tàu hải giám và hải cảnh của Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Trong bài xã luận đăng tải hôm 11/5, Tân Hoa xã trắng trợn bình luận rằng Việt Nam 'đang phá hoại' việc khai thác dầu của Trung Quốc, cũng như đang “bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc đối với cộng đồng các nước Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung”. Thông tin Tân Hoa xã đưa ra hoàn toàn trái với sự thật.


Ngày 12/5, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã tiến hành bàn giao xuồng tuần tra cao tốc H47P cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Xuồng tuần tra cao tốc H47P có số hiệu CSB 421 được Cảnh sát biển Việt Nam giao cho Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại thành phố Vũng Tàu) quản lý, sử dụng. (Xem chi tiết)


Gregory Poling, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương, Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế CSIS ở Washington D.C nhận định: "Với việc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, có thể Trung Quốc muốn khiêu khích để Việt Nam phản ứng vượt giới hạn và mắc bẫy". Bài mà Bắc Kinh sử dụng lâu nay là dùng các lực lượng phi quân đội nhưng vẫn đầy khiêu khích để đưa các nước vào bẫy.


Những tay súng Hồi giáo ly khai thực hiện liên tiếp hơn 30 cuộc tấn công khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương tại khu vực miền nam Thái Lan, hôm nay (12/5). Những cuộc tấn công, gồm đánh bom, nổ súng và đốt phá tại một số khu vực miền Nam như Narathiwat, Yala, Pattani. (Xem chi tiết)


Nhóm phiến quân Taliban đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào sân bay quốc tế Kabul (Afghanistan) hôm nay (12/5). Khoảng 5 giờ (giờ địa phương), nhóm phiến quân đã bắn hai quả tên lửa vào sân bay, nhưng rất may không có thương vong. Các hoạt động tại sân bay diễn ra bình thường. Cũng trong sáng nay, nhóm phiến quân đã tấn công căn cứ không quân Mỹ tại Bagram (Afghanistan). Không có thương vong được báo cáo. (Xem chi tiết)


Hôm nay, 12/5, các công tố viên Philippines cho biết, 9 thuyền viên Trung Quốc bị bắt trên vùng Biển Đông bị đưa ra xét xử vì vi phạm luật môi trường, bất chấp cảnh báo về “hậu quả thảm khốc” từ phía Bắc Kinh. Quyết định này được các công tố viên ở Puerto Princesa, đảo Palawan, Philippines đưa ra nhằm mạnh mẽ thúc đẩy tuyên bố chủ quyền trên vùng biển tranh chấp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".