Bản tin 14H: Tàu Trung Quốc ngày càng manh động

 Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất cao phun nước vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam ngày 3.5 vừa qua - Ảnh tư liệu
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất cao phun nước vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam ngày 3.5 vừa qua - Ảnh tư liệu
TPO - Các tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan trái phép, ngày càng manh động, sử dụng cả loa công suất lớn và đèn pha tấn công các tàu Việt Nam. Ukraine sẵn sàng đáp trả nếu Nga thực hiện hành động quân sự.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao ASEAN 24, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, các nước đều phát biểu bày tỏ lo ngại và mong các bên kiềm chế, không đe dọa sử dụng vũ lực, cùng đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố DOC.


Từ sáng đến chiều tối qua, các tàu vận tải của kiểm ngư Việt Nam tiếp tục nhiều lần bị tàu hải giám của Trung Quốc truy đuổi. Các tàu Việt Nam đã có kinh nghiệm tác chiến nhiều hơn, nên các tàu Trung Quốc không còn áp sát được để xịt vòi rồng như trước. Tuy nhiên, việc truy cản của các tàu Trung Quốc đang hết sức manh động, sử dụng cả loa công suất lớn và đèn pha tấn công các tàu Việt Nam.


Bằng hành động đưa giàn khoan vào trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc đã vượt quá các quyền của mình đồng thời vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam. Tướng Daniel Schaeffer, nguyên Tùy viên quân sự Pháp tại Việt Nam và Trung Quốc, nguyên cố vấn của Bộ Quốc phòng Pháp nhận định hành động này là một bước đi mới trong tổng thể các hành động nhằm độc chiếm Biển Đông bằng đường chín đoạn mà Trung Quốc đã đưa ra trước đó.


Một chiến dịch quân sự toàn diện quy mô lớn sử dụng các máy bay không người lái tối tân của Mỹ sẽ sớm bắt đầu ở Nhật Bản và các vùng không phận lân cận nhằm giám sát các động thái quân sự của Trung Quốc, các hoạt động tàu hải quân Trung Quốc ở biển Đông và chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên. Mỹ đang triển khai 2 máy bay do thám tầm cao không người lái RQ-4 Global Hawk tại Nhật Bản để phục vụ mục đích do thám.


Cuộc bỏ phiếu cho quyền tự trị lớn hơn của khu vực Donetsk thuộc Đông Ukraine ngày 11/5 khép lại giữa lúc xuất hiện những cáo buộc gian lận hay bỏ phiếu nhiều lần. Hiện không có cách nào xác minh một cách độc lập kết quả bỏ phiếu bởi lực lượng ly khai không cho phép các phương tiện truyền thông nước này quan sát đếm phiếu và bỏ phiếu.


Một nhóm người vũ trang được cho là lực lượng vệ binh Ukraine đã nổ súng vào đám đông cử tri tại tòa thị chính ở thị trấn Krasnoarmerisk, Donetsk, miền đông Ukraine hôm qua 11/5. Vụ nổ súng này xảy ra ở thời điểm khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự trị. Giới chức địa phương cho biết, có nhiều người tử vong nhưng con số chính xác vẫn chưa được xác định rõ. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraine, ông Andrew Paruby tin rằng quân đội quốc gia này đã sẵn sàng đáp trả trong trường hợp Nga thực hiện hành động quân sự với Ukraine. Ông Andrew Paruby cũng cho biết, Kiev không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý của các tỉnh miền Đông Ukraine hôm 11/5 vừa qua, và tái khẳng định “đây là hành động bất hợp pháp”. (Xem chi tiết)


Nguồn tin tình báo Đức tiết lộ khoảng 400 lính đặc nhiệm đánh thuê thuộc hãng an ninh tư nhân Academi (Mỹ) đang tham gia vào chiến dịch quân sự chống người biểu tình ở miền đông nam Ukraine. Vào hôm 29/4, Cơ quan Tình báo Đức (BND) đã thông báo việc này cho chính quyền Thủ tướng Angela Merkel. Hiện chưa rõ đội quân đánh thuê này do ai chỉ huy và lĩnh tiền từ ai.


Ít nhất 15 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong cuộc bạo loạn sau trận bóng đá tại thành phố Kinshasa ở Congo hôm qua 11/5. Một quan chức địa phương, cho biết: cổ động viên Kinshasa đã nổi giận và quậy phá trên sân sau khi chứng kiến đội nhà để thua 0-1 trước đội bóng đến từ thị trấn Lubumbashi ở trận chung kết diễn ra hôm 11/5. Khi cảnh sát can thiệp, giữa hai bên đã xảy ra đụng độ. Cảnh sát đã phải sử dụng đến lựu đạn hơi cay và hỗn loạn xảy ra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG