Bản tin 14H: Trung Quốc đang cô lập mình với thế giới

Bản tin 14H: Trung Quốc đang cô lập mình với thế giới
TPO - Trung Quốc đang tự cô lập mình khỏi cộng đồng quốc tế, khu vực và sẽ phải hứng chịu những hậu quả cả về chính trị, ngoại giao lẫn kinh tế từ các hành động sai trái trên vùng biển Việt Nam.

5h sáng 14/5, UBND tỉnh Bình Dương kêu gọi mọi người dân cần bình tĩnh, kiềm chế, không nghe theo sự xúi giục, kích động của kẻ xấu dẫn tới vi phạm pháp luật, trước những diễn biến phức tạp xảy ra khi công nhân trên địa bàn diễu hành để phản đối việc Trung Quốc gây hấn và xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.


Theo UBND tỉnh Bình Dương, lúc đầu cuộc diễu hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam diễn ra ôn hòa nhưng một số công nhân kích động, phá cổng các doanh nghiệp, lôi kéo công nhân tham gia tuần hành.

Một số đối tượng kích động công nhân đập phá tường rào và tài sản doanh nghiệp, gây mất an ninh trật tự. Thậm chí một số đối tượng lợi dụng sự hỗn loạn để cướp tài sản, đốt nhà xưởng và hành hung bảo vệ cũng như chuyên gia. (Xem chi tiết)


Giáo sư Artha Nantachukra, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phupan, Thái Lan cho biết, Trung Quốc đã tính toán và chuẩn bị rất kỹ trước khi xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, với mục tiêu lâu dài của Trung Quốc là thực hiện ý đồ “độc chiếm Biển Đông.

Chính bằng các hành động “độc tôn,” Trung Quốc đang tự cô lập mình khỏi cộng đồng quốc tế, khu vực và sẽ phải hứng chịu những hậu quả cả về chính trị, ngoại giao lẫn kinh tế từ các hành động này.


Sáng 14/5, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, cho đến hôm nay, diễn biến vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vẫn rất căng thẳng, hoạt động của Trung Quốc rất quyết liệt và chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc rút giàn khoan. (Xem chi tiết)


Philippines ngày 14/5 đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc xây dựng trái phép một đường băng trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ông Charles Jose, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Trung Quốc đã chuyển đất cát và vật liệu xây dựng đến Gạc Ma trong những tuần gần đây, chuẩn bị xây dựng một đường băng. Những bức ảnh do Hải quân Philippines chụp là chứng cứ cho thấy các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Gạc Ma.


Sáu binh sỹ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine vừa thiệt mạng hôm qua 13/5 khi rơi vào một ổ phục kích ở miền Đông nước này. 30 tay súng đã dùng súng phóng lựu và súng máy để tấn công đoàn xe. Và sau cuộc đấu súng ác liệt, 6 binh lính Ukraine đã thiệt mạng, 8 người khác bị thương.

Ukraine tuyên bố “sẽ có những phương án đáp trả thích đáng”, thừa nhận đây là tổn thất lớn nhất kể từ khi triển khai chiến dịch chống “khủng bố” tại miền Đông đất nước. (Xem chi tiết)


Ngày 13/5, tại Lugansk, miền Đông Ukraine, “Thống đốc dân bầu” của khu vực Lugansk là ông Valery Bolotov đã thoát chết trong vụ ám sát 1 ngày sau khi tuyên bố Lugansk độc lập từ Ukraine.

Việc ông Bolotov bị bắn là phản ứng phản đối cuộc trưng cầu dân ý tại khu vực này được công bố kết quả hôm 12/5. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov ngày 14/5 cho biết, đến năm 2020, Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ tiếp nhận khoảng 30 tàu chiến các loại để đáp ứng các nhiệm vụ quan trọng sau khi Crimea, nơi đặt căn cứ của Hạm đội, trở thành một chủ thể Liên bang Nga. Tư lệnh hải quân Nga cũng tái khẳng định trong giai đoạn 2014 – 2015, Hạm đội Biển Đen sẽ tiếp nhận 2 tàu ngầm diezel-điện và 6 tàu tuần tra. (Xem chi tiết)


Nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của Nhà Trắng, Moscow sẽ không cho phép các nhà du hành Mỹ sử dụng Trạm Không gian Quốc tế sau năm 2020 và cấm hoàn toàn việc sử dụng động cơ tên lửa Nga để đưa vệ tinh quân sự Mỹ vào vũ trụ. Hiện tại, sau khi phi đội tàu con thoi của Mỹ ngừng hoạt động, tàu vũ trụ Soyuz của Nga là phương tiện duy nhất đưa con người lên ISS và trở về.


Ông Vitaly Markelov - Phó giám đốc Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga – Gazprom vừa khẳng định sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc, nhưng không có kế hoạch hợp tác khoan dầu cùng nước này. hợp đồng cung cấp khí đốt của Gazprom cho Trung Quốc đã hoàn thành 98%, sẽ được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga – Vladimir Putin tới Bắc Kinh ngày 20/5 tới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.