Bản tin 14H: Sát hại vợ cũ, dùng súng chống trả công an rồi tự sát

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.
TPO - Sáng 8/5, đối tượng Tiêu Văn Lợi (42 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đã dùng súng bắn chết vợ cũ Phan Ngọc Dung rồi tự sát sau nhiều giờ chống trả lại lực lượng chức năng.

Lúc 4h08 ngày 8/5, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã xảy ra sự cố cháy tủ điện gần lối đi nội bộ sảnh A, tầng 2 của Nhà ga hành khách T1. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, nhân viên của cảng đã dùng bột chữa cháy tại chỗ để xử lý. Đến 4h12, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ hỏa hoạn chỉ làm thiệt hại 1,2m dây cáp điện và 1 hộp tủ điện treo tường. Sự cố nói trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của cảng. (Xem chi tiết)


Khoảng 4h sáng 8/5, người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại khu vực sản xuất của công ty Phước Kim Long nằm trên đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, TPHCM. Nhiều người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rồi bao phủ toàn bộ nhà xưởng công ty. Khói đen bốc cao hàng chục mét, tỏa mùi khét lẹt khắp khu dân cư. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TPHCM điều động tổng cộng 29 xe chữa cháy cùng 170 chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 2 giờ ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản cùng 1.200 m2 khu nhà xưởng bị thiêu cháy. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý trong máu cho thấy lái xe tải Võ Văn Quý không có dấu hiệu vi phạm. “Tuy nhiên, do những hành vi rất không bình thường của lái xe (vượt qua trạm thu phí, bấm còi, chạy ngược chiều…) nên đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhất trí với quan điểm của Công an tỉnh là tiếp tục tiến hành xét nghiệm lần thứ hai với trang thiết bị hiện đại hơn để có kết quả chính xác hơn,” ông Hùng khẳng định.


Khoảng 8h20 sáng 8/5, người phụ nữ tên Hạnh (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng Nguyễn Văn Linh đi Nhà Bè. Khi gần đến cầu Rạch Đĩa thuộc huyện Nhà Bè thì va chạm với chiếc xe ben lưu thông cùng chiều. Va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe cán tử vong. Theo người thân nạn nhân, sáng cùng ngày, chị Hạnh chở con đến trường học và đang quay về để đi làm thì gặp tai nạn.


Ngày 8/5, UB ATGT QG vừa có báo cáo nhanh gửi Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình về nguyên nhân và việc khắc phục hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Gia Lai. Theo đó, trong số 13 người tử vong đang quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã có 8 nạn nhân được tiếp nhận để làm các thủ tục tang lễ. Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng/nạn nhân bị thương. Về nguyên nhân vụ tai nạn, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý trong máu cho thấy lái xe Quý không có dấu hiệu vi phạm nhưng với hành vi rất không bình thường (vượt qua trạm thu phí, bấm còi, chạy ngược chiều…) nên đoàn công tác của UB ATGT QG nhất trí với quan điểm của Công an tỉnh là tiếp tục tiến hành xét nghiệm lần thứ hai với trang thiết bị hiện đại hơn để có kết quả chính xác hơn.(Xem chi tiết)


Sáng 8/5, một vụ sử dụng súng quân dụng bắn chết người đã xảy ra tại Cà Mau. Đối tượng Tiêu Văn Lợi (42 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đã dùng súng carbine bắn chết chị Phan Ngọc Dung (42 tuổi, vợ cũ của Lợi) tại căn nhà ở ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Sau đó, Lợi ôm súng về cố thủ tại một căn nhà ở xã Phú Thuận. Sau khi bị lực lượng chức năng bao vây, Lợi đã bắn chỉ thiên hai loạt với 6 viên đạn về hướng lực lượng cảnh sát. Công an Cà Mau cùng các ngành đoàn thể đã vận động, thuyết phục đối tượng Lợi giao nộp khẩu súng và đầu hàng nhưng không được. Trưa cùng ngày, đối tượng Tiêu Văn Lợi đã tự sát sau nhiều giờ chống trả lại lực lượng chức năng.


Lãnh đạo đảng "Tiến bước" Emmanuel Macron đã đánh bại đối thủ Marine Le Pen trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 7/5 và trở thành Tổng thống Pháp. Chiến thắng của ông Macron cho thấy cử tri Pháp vẫn tin tưởng vào việc xây dựng một quốc gia cởi mở và hội nhập. Tuy nhiên, giành được chiếc ghế quyền lực của nước Pháp không đồng nghĩa con đường phía trước của ông Macron sẽ trải đầy hoa hồng. Sau cánh cửa Điện Elysee, ông Macron không có nhiều thời gian để nhâm nhi ly sâm-panh mang dư vị chiến thắng, thay vào đó ông phải bắt tay ngay vào việc giải quyết một loạt thách thức phía trước trên cương vị mới. (Xem chi tiết)


Các hình ảnh vệ tinh của Israel cho thấy, Nga đã triển khai máy bay cảnh báo sớm A-50 hay còn được mệnh danh là “Mắt thần” trở lại chiến trường Syria, báo Defense News dẫn nguồn thạo tin ngày 7/5 cho biết. Theo Defense News, các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 3/5 của quân đội Israel cho thấy, máy bay cảnh báo sớm A-50 dường như đã được triển khai tại căn cứ không quân Latakia ở Syria. Hoạt động tái triển khai này diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi Mỹ bất ngờ nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. Động thái này được cho là nhằm tăng cường đáng kể khả năng của Nga bảo vệ không phận Syria trước nguy cơ các cuộc tấn công tên lửa hay các cuộc không kích.


Trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc, Triều Tiên ngày 8/5 kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai miền. Bài viết trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, chỉ rõ mối quan hệ hai miền Triều Tiên hiện nay đang trở nên xấu đi, mà nguyên nhân bắt nguồn từ những "nhóm bảo thủ" nắm quyền tại Hàn Quốc 10 năm nay, với việc khơi lại giai đoạn đối đầu trong quá khứ và gia tăng tình trạng đối địch chính trị và quân sự giữa hai miền. Tờ báo nhấn mạnh phần lịch sử đối đầu liên Triều cần chấm dứt và một kỷ nguyên mới của sự thống nhất cần được mở ra.


Ngày 8/5, mạng Zeenews đưa tin, sau nhiều năm trì hoãn, Ấn Độ và Nga có thể sẽ sớm ký một thỏa thuận lịch sử để hoàn tất thiết kế chi tiết cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm (FGFA) và tiến tới dự án cùng phát triển trị giá nhiều tỷ USD. Các nguồn tin chính phủ cho biết, gần như mọi công việc đã được hoàn tất để ký thỏa thuận thiết kế các máy bay chiến đấu cũng như một số vấn đề quan trọng khác. 

MỚI - NÓNG