Bản tin 14H: Nga sẵn sàng hợp tác 'chặt chẽ hơn' với Trung Quốc

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Nguồn: AFP/TTXVN
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 8/7, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và sẽ tiếp tục thăm dò định hướng hợp tác mới. Ông Medvedev nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực trọng yếu hơn nữa, đặc biệt là trong các dự án chiến lược then chốt.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, chiều 8/7 (giờ địa phương) tức sáng 9/7 (giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington. Tại cuộc nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề mà các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, học giả, nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ quan tâm, liên quan đến quan hệ hợp tác hai nước trong giai đoạn phát triển mới.


Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 7/7 tại tỉnh Bình Phước đang trở thành tâm điểm dư luận báo chí trong hai ngày qua. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đề nghị Bộ Công an thực hiện chức năng cử người phát ngôn theo đúng quy định của pháp luật và đề nghị các cơ quan báo chí không cử quá nhiều phóng viên đến hiện trường gây ảnh hưởng đến cơ quan điều tra. Cấm các cơ quan báo chí đăng tường thuật chi tiết mô tả tội ác và hành vi rùng rợn, khai thác những thông tin giật gân quanh vụ án. (Xem chi tiết)


Bên lề Hội thảo Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiều 8/7, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đường sắt tốc độ cao đã nằm trong chiến lược hoạch định và phát triển, phải có đường sắt tốc độ cao mới đáp ứng được nhu cầu vận tải trong tương lai. Tổng số vốn theo quy hoạch lên tới 40-50 tỷ USD, đây là số vốn rất lớn mà ngân sách nhà nước xác định chỉ đáp ứng được khoảng 28%, phần còn lại phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau, huy động của tư nhân ở trong và ngoài nước, vốn ODA…


Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, kỳ tuyển dụng công chức năm 2015. Theo đó, có 32 người được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển trên tổng số 63 người đủ điều kiện dự sát hạch. Đây đều là các cá nhân xuất sắc, là thủ khoa hoặc sinh viên tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học trong và ngoài nước. Trong đó, nhiều thủ khoa đã được nhận bằng khen của ​Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, được ghi danh sổ vàng tại Văn miếu Quốc Tử Giám.


Chiều 8/7, khi 5 công nhân đang thi công trên tầng 4 căn nhà trên đường Nguyễn Việt Hồng (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Anh Dương Quốc Thái, Nguyễn Văn Lộc và chị Nguyễn Thị Thùy Duyên bị rơi xuống đất, chấn thương nặng. Trong đó, anh Lộc đã tử vong trên đường đến bệnh viện, còn anh Thái và nữ công nhân đang cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Nguyên nhân được xác định là do thanh kết nối giàn giáo với tầng 4 của căn nhà bị gãy, làm mất thăng bằng, đổ sập.


Khoảng 7h30, chiếc taxi biển kiểm soát 62A – 225.66 khi đang chạy trên Quốc lộ 13 hướng từ cầu Bình Triệu về ngã tư Bình Phước thuộc quận Thủ Đức, TP HCM thì bất ngờ mất thắng tông vào ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 51A – 108.41 chạy phía trước. Vụ va chạm khiến xe này lao lên, đâm liên tiếp vào 2 ô tô khác. Các xe sau va chạm đều bị hư hỏng, may mắn không có thương vong về người. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.


Ngày 8/7, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và sẽ tiếp tục thăm dò định hướng hợp tác mới. Phát biểu tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đang ở thăm Nga, ông Medvedev nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực trọng yếu hơn nữa, đặc biệt là trong các dự án chiến lược then chốt.


Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẵn sàng giúp đỡ Hy Lạp, thậm chí tái cơ cấu đáng kể nợ cho nước này, song không thay đổi nguyên tắc cho vay của mình. Theo đó, IMF tham gia giải quyết khủng hoảng kinh tế tại Hy Lạp theo yêu cầu của chính nước này và trong hoạt động của mình, IMF phải tuân thủ các nguyên tắc đã định, không vi phạm các nguyên tắc, không thiên vị bất kỳ nước nào. Nguyên tắc đó là nước được vay phải thực hiện các yêu cầu của IMF nhằm khôi phục lại sự ổn định, trở lại tăng trưởng và đảm bảo bền vững.


Chính phủ Anh ước tính sẽ thiệt hại tới hơn 50 triệu bảng Anh mỗi ngày sau khi toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm London đóng cửa và các lái tàu bắt đầu cuộc đình công từ 18 giờ 30 phút ngày 8/7 đến hết ngày 9/7 theo giờ địa phương (tức 00 giờ 30 ngày 9/7 đến 6 giờ sáng 10/7 theo giờ Việt Nam). Cuộc đình công trên diễn ra sau khi các cuộc thương lượng kéo dài nhiều tháng qua giữa Dịch vụ Tàu điện ngầm London (LU) với các nghiệp đoàn ASLEF, RMT, Unite và TSSA đổ vỡ.


Ngày 9/7, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc bác bỏ thông tin đăng tải trên một số tờ báo của nước này cho rằng một quan chức cấp tướng của Triều Tiên đào tẩu sang ​Hàn Quốc. Báo chí Hàn Quốc gần đây đưa tin khoảng 10 quan chức cấp trung của Triều Tiên, trong đó có một sỹ quan quân đội được cho là Tướng Park Sung-won, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã tìm cách đào tẩu sang Hàn Quốc hay nước thứ ba để tránh bị thanh trừng.

MỚI - NÓNG