Bản tin 14H: Mỹ tố Nga đem tên lửa 'dọa' Ukraine

Một hệ thống phòng không của Nga. Ảnh minh họa: Guardian.
Một hệ thống phòng không của Nga. Ảnh minh họa: Guardian.
TPO - Ngày 22/4, Mỹ cáo buộc Nga tăng cường lực lượng dọc biên giới với Ukraine, triển khai tăng cường hệ thống phòng không và huấn luyện lực lượng phiến quân ở miền Đông Ukraine.

Theo thông tin từ Trung tâm điều hành cáp quang biển AAG (Asia America Gateway), sáng 23/4, tuyến cáp quang biển Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã gặp sự cố. Cụ thể, phân đoạn cáp SH1 từ TP.HCM đi Hong Kong (Trung Quốc) bị đứt, gây ảnh hưởng đến toàn bộ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên tuyến cáp này. Trung tâm điều hành mạng đang phối hợp với các đài trạm xác định vị trí đứt cáp.  Do sự cố đứt cáp này nên kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ bị ảnh hưởng trong những ngày tới. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 6h hôm nay (23/4) trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua KP1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai), đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai người tử vong. Vào thời điểm trên, bà Trần Thị An (61 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) điều khiển xe máy chở cháu ruột là Trần Đỗ Huy Hải (7 tuổi) tới trường. Khi đến đường dân sinh cắt đường sắt Bắc-Nam đoạn thuộc KP1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bà Hải cố điều khiển xe băng qua dù đoàn tàu khách Bắc – Nam chỉ còn cách khoảng 10 mét. Hậu quả là xe của bà An bị đoàn tàu tông phải. Cú đâm cực mạnh khiến hai bà cháu văng hàng chục mét, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Công an Lào Cai ngày 23/4 cho biết, vừa triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bắt 3 đối tượng mang quốc tịch Lào, thu giữ 227 bánh heroin. Trước đó, khoảng 23h ngày 22/4, tại tổ 15, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng trên đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Một cán bộ điều tra cho biết, đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Xem chi tiết)


Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (23/4), giá vàng trong nước giảm nhẹ trong khi vàng thế giới giảm mạnh, khiến khoảng cách giá 2 thị trường lên hơn 4 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi tỷ giá và giá dầu thô ít biến động. Thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,01 – 35,05 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 60.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua. Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 34,97 – 35,07 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 70.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua. Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay mất tới 13 USD/oz. Hiện bán ra ở mức 1.184 USD/oz, giảm 4 USD/oz so với cuối ngày hôm qua. (Xem chi tiết)


Ngày 22/4, Mỹ cáo buộc Nga tăng cường lực lượng dọc biên giới với Ukraine, triển khai tăng cường hệ thống phòng không và huấn luyện lực lượng phiến quân ở miền Đông Ukraine. Trong một tuyên bố, quyền Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nhấn mạnh: “Các lực lượng ly khai tiếp tục vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận Minsk 2 ký hồi giữa tháng Hai vừa qua." Bà Harf tuyên bố các lực lượng hỗn hợp của Nga và ly khai đã “triển khai một số lượng lớn khẩu đội pháo và dàn phóng rocket đa nòng tại các khu vực” bị cấm theo như thỏa thuận và tiếp tục vận chuyển vũ khí hạng nặng sang Ukraine.


Quân đội Nigeria ngày 22/4, đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram trong một trận đấu súng tại bang Borno (miền Đông Bắc). Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nigeria cho biết thủ lĩnh trên cùng các tay súng đã tấn công vào lực lượng đang tuần tra vùng ngoại ô Alagarno sáng 21/4. Trong vụ đụng độ này, quân đội đã tiêu diệt một số phiến quân và thu hồi hoặc phá hủy nhiều vũ khí của chúng.


Giới chức Mexico ngày 22/4 thông báo lực lượng cảnh sát bang Tabasco, miền Đông Nam nước này, đã tìm thấy thùng đựng nguồn phóng xạ iridi-192 bị các đối tượng chưa rõ danh tính đánh cắp cách đây hơn 1 tuần. Giám đốc Sở Phòng vệ Dân sự bang Tabasco, ông Luis Felipe Puente, cho biết lực lượng an ninh đã tìm thấy thùng hàng chứa chất iridi-192 trên một chiếc cầu dành cho người đi bộ tại xa lộ nối với thành phố Villahermosa, thủ phủ bang Tabasco.


Pháp và Ukraine thỏa thuận tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Đây là nội dung Tuyên bố chung được ký kết ngày 22/4 tại Paris giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đang có chuyến thăm tại Pháp. Tuyên bố chung khẳng định Pháp sẽ hỗ trợ Ukraine thực hiện phân cấp quyền lực và cải cách chính quyền địa phương. Pháp cũng sẽ hỗ trợ chuyên môn cho lĩnh vực ngân hàng Ukraine, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thuế quan, quản lý các công ty nhà nước và cổ phần hóa.


Chính quyền Chile ngày 22/4 phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi núi lửa Calbuco phun những cột khói bụi "khổng lồ" sau gần nửa thế kỷ ngủ yên. Theo MSN, núi lửa Calbuco, nằm ở phía nam của Chile, đã phun một lượng lớn khói bụi cực lớn phủ kín khu vực xung quanh thành phố Puerto Montt. Văn phòng khẩn cấp quốc gia Chile đã ra lệnh di tản các hộ gia đình trong bán kính 20km xung quanh núi lửa. Bộ Nội vụ Chile Rodrigo Penailillo cũng đã điều quân đội đến các tỉnh Llanquihue và thị trấn Puerto Octay để hỗ trợ người dân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG