Bản tin 14H: Chỉ huy nhóm đối lập tại Syria bị ám sát

Nhóm vũ trang Ahral al-Sham. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Nhóm vũ trang Ahral al-Sham. (Nguồn: dailymail.co.uk)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đêm 23/4, Majed Hussein Al Sadeq - tham mưu trưởng của nhóm vũ trang đối lập Hồi giáo Ahral al-Sham tại Syria - đã bị ám sát trong một vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Idlib.

Sáng 24/4, đại diện VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can cho ông Nguyễn Văn Tấn-người trước đó bị truy tố về tội "Kinh doanh trái phép". Ngành nghề kinh doanh của ông Nguyễn Văn Tấn đăng ký, pháp luật quy định không cần có giấy phép riêng theo Điều 159, Bộ Luật hình sự và không bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc Công an huyện Bình Chánh hai lần kiểm tra đều xác định ông Nguyễn Văn Tấn vi phạm kinh doanh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh không có giấy phép riêng để khởi tố ông Tấn về tội "Kinh doanh trái phép", là không có căn cứ”. (Xem chi tiết)


Sáng 24/4, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã ấn nút khởi công nút giao thông Đại học (ĐH) Quốc gia TP HCM. Theo thiết kế, nút giao thông tại vị trí ĐH Quốc gia TP HCM dài 1.847m, bắt đầu từ cổng khu du lịch Suối Tiên đến khu vực cây xăng Bình Thắng, nằm trên địa bàn quận 9, quận Thủ Đức (TP HCM) và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án bao gồm việc nâng cấp, mở rộng trục đường chính trên xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 với 8 làn xe, hầm hở, 2 cầu vượt qua hầm hở và 2 cầu vượt bộ hành. Dự án do công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (đầu tư, kinh doanh chuyển giao) với tổng số vốn là 164 tỷ đồng.


Công ty Everichs Global vừa xin Sở Công Thương Hà Nội giải toả tiền ký quỹ và ngừng hoạt động kinh doanh đa cấp. Sau khi nhận được đề nghị, Sở Công Thương Hà Nội đã đưa ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp để người tham gia bán hàng với công ty này được biết. Như vậy, đây là công ty thứ 7 dừng hoạt động kinh doanh đa cấp từ sau vụ Công ty đa cấp Liên Kết Việt lừa người dân 1.900 tỷ đồng bị phanh phui. Bên cạnh việc gần đây Bộ Công Thương liên tục rút giấy phép của nhiều công ty đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, một vài trường hợp công ty đa cấp cũng tự nguyện xin ngừng hoạt động bán hàng theo hình thức này. (Xem chi tiết)


Sáng  24/4, bác sĩ Bùi Đức Văn, Giám đốc bệnh viện đa khoa Cái Nước (Cà Mau) cho biết: 7 nạn nhân nhập viện cấp cứu do ngạt khí biogas tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước hôm 23/4, đều qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục nhanh. Trước đó, vào lúc 6h30 ngày 23, ông Nguyễn Văn Tặng (51 tuổi ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) phát hiện hầm biogas của gia đình bị rò rỉ khí, tự sửa chữa rồi bị ngạt; vợ ông là bà Phạm Thị Giếng (51 tuổi) cùng mấy người hàng xóm cứu giúp cũng gặp nạn. Hai người tử vong tại chỗ là bà Giếng và hàng xóm Trần Mỹ Hạnh. Ông Tặng tử vong tại bệnh viện Cái Nước, 7 người được cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Số người chết trong trận động đất 7.8 độ Richter xảy ra tuần trước tại Ecuador đã lên tới 650 người và khoảng 16.000 người bị thương. Hiện công tác cứu hộ vẫn được triển khai tại các khu vực thảm họa, dọc bờ biển Thái Bình Dương của nước này. Cơ quan quản lý khẩn cấp Ecuador cho biết, hơn 130 người may mắn được giải cứu khỏi đống đổ nát và còn khoảng 60 người khác vẫn mất tích. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất đã phá hủy gần 7.000 tòa nhà, đẩy hơn 25.000 người vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Ước tính thiệt hại lên tới hơn 3 tỷ USD.


Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông BBC (Anh) ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nếu Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), nước này có thể cần tới từ 5 đến 10 năm để đàm phán hiệp định thương mại song phương với Mỹ. Tổng thống Obama, hiện đang có chuyến công du tới Anh trước khi London tổ chức trưng cầu ý dân về quy chế thành viên trong EU, nhấn mạnh Anh sẽ không được hưởng quy chế ưu đãi dành cho khối EU khi thương lượng hiệp định thương mại với Mỹ.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, đêm 23/4, Majed Hussein Al Sadeq - tham mưu trưởng của nhóm vũ trang đối lập Hồi giáo Ahral al-Sham tại Syria - đã bị ám sát trong một vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Idlib. SOHR tiết lộ: "Tham mưu trưởng Majed Hussein Al Sadeq của Ahrar al-Sham đã ám sát cùng 3 tay súng khác trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở của nhóm này tại thị trấn Binnish. Một người lạ mặt đã đỗ xe máy gần trụ sở trên, sau đó đi bộ vào một nhóm chiến binh Ahrar al-Sham và kích hoạt dây đai chất nổ". Hiện vẫn chưa rõ thủ phạm vụ tấn công trên.


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn tin của quân đội Hàn Quốc ngày 24/4 cho biết, Triều Tiên đang triển khai khoảng 300 hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) cỡ 122 ly dọc theo biên giới với Hàn Quốc. Với việc triển khai nói trên, số lượng các MLRS và pháo tầm xa dọc theo vùng phi quân sự  (DMZ) sẽ vượt qua con số 600.


Trong cuộc họp cấp thứ trưởng Ngoại giao ba bên hôm 19/4, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhất trí yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới nếu Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 bất chấp cảnh cáo của cộng đồng quốc tế. Nghị quyết mới sẽ bao gồm nội dung cấm các nước xuất khẩu dầu thô tới Triều Tiên cũng như ngăn chặn máy bay của Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên (Air Koryo) bay qua không phận các nước.

MỚI - NÓNG