Bản tin 8H: NATO tăng hiện diện quân sự tại Biển Đen

Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow. (Nguồn: AFP)
Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow. (Nguồn: AFP)
TPO - Phó Tổng thư ký NATO, ông Alexander Vershbow ngày 22/4 cho biết liên minh quân sự này, cùng với các nước thành viên trong liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania, có kế hoạch tăng cường hiện diện tại Biển Đen để kiềm chế Nga.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông, độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, vùng núi có nơi trên 30 độ C.


Tối 22/4, ông Thái Văn Danh - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, TT-Huế) - cho biết, vào khoảng 19h cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra trận giông lốc kèm mưa đá kích thước khá lớn rơi trắng đường, trên mái nhà dân. Mưa đá kéo dài chỉ 5 phút, những viên đá rơi xuống có kích thước to bằng quả cau. Sau khi mưa đá dứt, người dân địa phương đổ ra đường nhặt đá về ăn và uống nước. Theo ông Thái Văn Danh, trận mưa đá không gây thiệt hại về người và tài sản tại địa phương.


Mặc dù Cty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) khẳng định nước thải ra môi trường đạt chất lượng nhưng các chuyên gia cho rằng, rất khó có thể kiểm định quá trình xả thải của Formosa có đảm bảo đúng yêu cầu không. Theo quy định, các khu công nghiệp phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Tuy nhiên, trạm quan trắc tự động của Công ty Formosa lại chưa kết nối và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. (Xem chi tiết)


Tối 22/4, tiệm vàng mã thuộc nhà số 236 đường Chi Lăng (phường Phú Hiệp, thành phố Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến cả khu phố một phen hốt hoảng. Thời điểm phát hiện hỏa hoạn, nơi đây không có người trông coi, chủ tiệm đã khóa cửa về nhà nghỉ ngơi. Bên trong tiệm chứa rất nhiều đồ vật dễ cháy, hai bên là nhà liền kề. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã không chế được ngọn lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Amaq ngày 22/4 cho biết, các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt giữ được phi công lái chiếc máy bay chiến đấu của quân đội Syria gặp nạn tại khu vực phía Đông Nam thủ đô Damascus. Phi công, có tên là Azzam Eid và tới từ Hama, đã bị bắt giữ sau khi nhảy dù xuống gần khu vực chiếc máy bay gặp nạn ở khu vực phía Đông Nam thủ đô Damascus. Trước đó, một nguồn tin quân sự Syria cho biết chiếc máy bay Mig-23 của Không quân Syria gặp nạn do lỗi kỹ thuật.


Phó Tổng thư ký NATO, ông Alexander Vershbow ngày 22/4 cho biết, liên minh quân sự này, cùng với các nước thành viên trong liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania, có kế hoạch tăng cường hiện diện tại Biển Đen để kiềm chế Nga. Ông Vershbow cũng lưu ý rằng NATO đã tuần tra trên Biển Đen. Tuy nhiên, vào thời điểm các nhà lãnh đạo phương Tây nhóm họp tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới, các nước thành viên của khối liên minh quân sự này có thể "mở rộng hiện diện" trong khu vực.


Moskva và Kiev đã thống nhất cơ chế trao đổi phi công Nadezda Savchenko lấy 2 công dân Nga mà Ukraine gọi là "quân nhân GRU (Cơ quan quân báo Nga)". Một nguồn tin thân cận với lãnh đạo Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga cho biết Moskva sẽ trao nữ phi công Savchenko cho Ukraine để thụ án, đổi lại, Kiev sẽ trao lại cho Nga 2 binh sỹ bị kết án là Alexander Alexandrov và Evgheni Yerofeev.


Bộ Tài chính Ukraine ngày 22/4 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc hoãn phiên tòa trong vụ Nga kiện đòi khoản nợ 3 tỷ USD. Trước đó, Thứ trưởng Tài chính Nga khẳng định sẽ không cho phép Kiev hoãn phiên tòa lần thứ hai. Số tiền 3 tỷ USD trên nằm trong chương trình tín dụng 15 tỷ USD mà Nga cho chính phủ tiền nhiệm của Ukraine vay năm 2013 thông qua trái phiếu chính phủ, thời hạn thanh toán đến 20/12/2015. Dù ngày 17/12/2015, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công nhận đây là nợ quốc gia của Ukraine, song đến ngày 18/12/2015, Chính phủ Ukraine đã áp lệnh cấm trả khoản nợ này cho Mosvka.


Văn phòng Công tố quân sự Ukraine ngày 22/4 đã ra thông báo triệu tập để thẩm vấn Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga, ông Alexander Vitko vì bị tình nghi “có hành động cố ý để thay đổi biên giới của Ukraine”. Theo yêu cầu của Kiev, ông Vitko phải trình diện để thẩm vấn vào ngày 25/4 tại Kiev. Trước đó, Văn phòng công tố Ukraine từng khởi kiện ông Vitko tháng 3/2014. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng những cáo buộc trên là vô căn cứ. (Xem chi tiết)


Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã trả ít nhất 1,3 triệu USD (gần 29 tỷ đồng) cho vụ bẻ khóa chiếc iPhone của một trong những kẻ giết người ở San Bernardino. Con số này được tính toán dựa trên bình luận của Giám đốc FBI James Comey khi ông nói rằng, FBI đã trả “nhiều hơn so với số tiền ông có thể kiếm được trong 7 năm công tác còn lại” ở vị trí giám đốc. Ông Comey được trả 183.300 USD tiền lương vào tháng 1/2015. Hơn 1,3 triệu USD là số tiền ông nhận được trong 7 năm 4 tháng làm việc còn lại của ông, chưa kể mức lương tăng hay tiền thưởng. Đây được coi là khoản tiền công lớn nhất cho một vụ bẻ khóa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG