Bắn 1.500 quả pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2024 tại 'Phố Đông' Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm 31/12 TP.Thủ Đức (TPHCM) sẽ tổ chức chương trình văn nghệ mang chủ đề “Bừng sắc tân xuân”; đồng thời sẽ bắn 1.500 quả pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2024

Theo thông tin từ UBND TP.Thủ Đức (TPHCM), địa phương này sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cùng chương trình bắn pháo hoa, Lễ hội Đếm ngược (countdown) trong dịp Tết dương lịch 2024.

Trong đó nổi bật là lễ khánh thành Công viên bờ sông Sài Gòn và khai mạc Tuần lễ hoạt động chào đón năm mới 2024.

Với chủ đề “Hội tụ Thủ Đức”, lễ hội sẽ bắt đầu từ ngày 23/12 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức). Chương trình có nhiều hoạt động như văn hoá văn nghệ, thể thao. Đặc biệt tham dự chương trình, du khách được trải nghiệm với dù lượn, khinh khí cầu và ngắm thành phố từ trên cao.

Trong những ngày lễ hội, tại Công viên bờ sông Sài Gòn (Thủ Đức) diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố như trượt ván nghệ thuật, trình diễn Hip-hop, Yoga, thả diều nghệ thuật. Ngoài ra còn nhiều trò chơi dân gian như đi cà- kheo, ô ăn quan, bịt mắt đập niêu, múa sạp...

Bắn 1.500 quả pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2024 tại 'Phố Đông' Sài Gòn ảnh 1

Múa sạp ven sông Sài Gòn

Tại khu đình An Khánh (Thủ Thiêm) sẽ diễn ra Lễ Kỳ Yên với các nghi thức cúng tiến theo truyền thống Đình Nam Bộ và hoạt động diễn xướng dân gian (hát bội, nhạc lễ và đờn ca tài tử).

Vào buổi tối có các chương trình âm nhạc nhiều chủ đề về Giáng sinh, năm mới, mùa Xuân… Bên cạnh đó, các gian hàng ẩm thực, lưu niệm, cũng được mở cửa phục vụ du khách.

Bắn 1.500 quả pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2024 tại 'Phố Đông' Sài Gòn ảnh 2
Người dân TPHCM xem bắn pháo hoa

Vào đêm 31/12 sẽ diễn ra chương trình văn nghệ mang chủ đề “Bừng sắc tân xuân” cùng hoạt động đếm ngược chào đón năm mới 2024.

Đồng thời, tại đầu hầm Thủ Thiêm (phía TP.Thủ Đức) sẽ bắn 1.500 quả pháo hoa tầm cao đón chào năm mới. Còn tại khu dân cư The Global City sẽ có chương trình trình diễn giàn phun nghệ thuật với 100 giàn phun cùng đồng loạt “cất tiếng” để cùng hơn 50.000 người hoà giọng đếm ngược vào giờ phút chuyển giao năm mới.

MỚI - NÓNG