Hải Phòng điểm đến du lịch bốn mùa

Bài 1: Hải Phòng xóa bỏ định kiến 'du lịch một mùa'

Thành phố hoa phượng đỏ từng bước chuyển mình, tạo nhiều kỳ tích trong phát triển du lịch. Các hoạt động du lịch hỗn hợp, điểm vui chơi giải trí tạo nên sức hấp dẫn cho du lịch bốn mùa ở Hải Phòng.

Lời tòa soạn:

Du lịch Hải Phòng thời gian gần đây vụt sáng, trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách. Điều này có được là nhờ nỗ lực của lãnh đạo thành phố và những người làm du lịch đất cảng.

Nhiều năm qua, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị dành nguồn lực, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối, xúc tiến hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án du lịch cao cấp. Hải Phòng cũng khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp sáng tạo, đầu tư đồng bộ các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, nhằm từng bước xóa bỏ định kiến du lịch 1 mùa, để thành phố Hải Phòng trở thành điểm đến 4 mùa.

Loạt 6 bài do PV Tiền Phong thực hiện với tên gọi “Hải Phòng điểm đến du lịch bốn mùa” cho thấy nhịp điệu sôi động của du lịch Hải Phòng những năm gần đây với những điểm sáng về du lịch golf, du lịch văn hóa, những điểm đến chất lượng, hấp dẫn du khách. Loạt bài cũng phỏng vấn ý kiến của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, từ đó đưa ra những giải pháp tiếp tục phát triển du lịch Hải Phòng.

Tiềm năng du lịch bốn mùa

Hải Phòng được thiên nhiên ưu đãi với những vùng biển đẹp từ vịnh Lan Hạ, biển Đồ Sơn đến những hòn đảo như Cát Bà, Bạch Long Vĩ. Nơi đây sở hữu nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu nghỉ mát, lễ hội, giải trí nổi tiếng. Thành phố Hải Phòng còn có lợi thế phát triển du lịch ẩm thực nhờ bản đồ foodtour đa dạng, đẩy mạnh du lịch golf, du lịch văn hóa với nhiều tiềm năng.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast do Cục Thể dục Thể thao, UBND TP. Hải Phòng, Hiệp hội Golf Việt Nam và báo Tiền Phong đồng tổ chức vào tháng 8/2023, tại sân Vinpearl golf Hải Phòng, với sự góp mặt của 160 golfer.

Song song với giải đấu, UBND TP. Hải Phòng và báo Tiền Phong đồng tổ chức hội thảo về du lịch và hội thảo về phát triển bất động sản.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - khẳng định, Hải Phòng từng bước chuyển mình, tạo nhiều kỳ tích trong phát triển du lịch.

Ông Lê Khắc Nam cho biết, Hải Phòng có tiềm năng du lịch rất lớn, hướng tới phát triển du lịch bốn mùa, hút khách quanh năm.

"Đồ Sơn là địa điểm du lịch có từ hàng trăm năm nay. Cát Bà với gần 400 đảo lớn nhỏ, 7 hệ sinh thái liền kề được nhiều chuyên gia nước ngoài khen ngợi", ông Lê Khắc Nam nói.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: Như Ý.

Quần đảo Cát Bà được xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt năm 2013. UBND TP. Hải Phòng chủ trì, phối hợp tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu khuyến nghị của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đối với hồ sơ đề cử vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà để đề nghị ghi danh di sản thiên nhiên thế giới.

Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng cho biết, nhiều dự án phát triển du lịch quy mô được triển khai nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch. "Các địa phương miền Bắc khó phát triển du lịch bốn mùa vì mùa đông lạnh. Tuy nhiên, nhận định này có thể thay đổi. Ở Hải Phòng, nhiều khu vui chơi giải trí, hoạt động du lịch được đầu tư phát triển như tắm khoáng, chơi golf", ông Lê Khắc Nam phát biểu.

Cát Bà với hàng trăm đảo lớn nhỏ, 7 hệ sinh thái liền kề được nhiều chuyên gia nước ngoài khen ngợi.

Cáp treo 3 dây Cát Hải - Phù Long khi hoàn thành dự kiến dài 22km. Tại các điểm dừng chân của du khách có khu vui chơi, khách sạn 5 sao, sân golf... để phục vụ khách du lịch. Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định, thành phố quan tâm để tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục đường phà tắc nghẽn, đảm bảo lưu thông cho du khách.

Hải Phòng - Cát Bà - Đồ Sơn đang phát triển theo định hướng khu du lịch quốc gia, quốc tế. Nhờ du lịch gắn với golf và food tour, trong những năm vừa qua, du khách từ các tỉnh đến trải nghiệm ở Hải Phòng ngày càng tăng.

Dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn) gồm nhiều hạng mục công trình như trung tâm hội nghị, khu nhà nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, bể bơi nước ngọt, công viên nước, sân golf... là điểm sáng của du lịch Hải Phòng. Du lịch golf, du lịch ẩm thực (food tour) cùng nhiều hoạt động du lịch hỗn hợp được kỳ vọng xoá bỏ nhận định "du lịch một mùa" ở Hải Phòng.

“Đối với Hải Phòng, thành phố mong muốn du khách đến không chỉ là du lịch thể thao Golf mà còn trải nghiệm các sản phẩm du lịch khác như: du lịch văn hóa; du lịch nghỉ dưỡng và du lịch khám phá. Bởi thành phố có rất nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch khác nhau”, bà Trần Thị Hoàng Mai nêu.

Khu di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử của thành phố Hải Phòng.

Đối với du lịch văn hóa, Hải Phòng là vùng đất có hệ thống di tích, lễ hội đậm đặc với 937 di tích và 474 lễ hội, trong đó: có 02 di tích quốc gia đặc biệt; 09 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 118 di tích quốc gia và 413 di tích thành phố. Đến với thành phố, du khách có thể trải nghiệm nhiều di tích, di sản văn hóa độc đáo như: di chỉ Cái Bèo - Tràng Kênh; tháp Tường Long; khu di tích Bạch Đằng Giang; bãi cọc Cao Quỳ; khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; khám phá đảo Cát Bà với vịnh Lan Hạ thơ mộng và xinh đẹp.

Bên cạnh đó, khu vực nội đô thành phố có bề dày lịch sử với nhiều khu phố cũ có giá trị lịch sử, nhiều công trình kiến trúc Pháp cổ, có văn hóa ẩm thực độc đáo với một số sản phẩm du lịch đặc trưng như: “City tour”, “Free walking tour”, “Food tour”…để thu hút du khách tham quan, trải nghiệm

Du lịch Cát Bà đang dần xóa bỏ định kiến "du lịch một mùa" tồn tại nhiều năm nay nhờ sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cùng với du lịch văn hóa, du lịch golf, du lịch ẩm thực (food tour) cùng nhiều hoạt động du lịch hỗn hợp được kỳ vọng xoá bỏ nhận định "du lịch một mùa" ở Hải Phòng.

Kỳ vọng hút khách quốc tế

Hải Phòng được đánh giá là địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch với những sắc thái riêng biệt không thể lẫn với bất kỳ địa phương nào. Thành phố cũng là đầu mối giao thông quan trọng, là một trong những trung tâm du lịch biển lớn của khu vực miền Bắc và của cả nước.

Để khai thác tối đa những ưu thế về thiên nhiên, văn hóa, con người, UBND TP Hải Phòng dồn lực, đẩy mạnh mọi công tác phát triển thành một trung tâm du lịch của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, những năm qua, khách du lịch đến Hải Phòng vượt mục tiêu đề ra, song lượng khách quốc tế còn hạn chế, chỉ tập trung ở Cát Bà.

TP. Hải Phòng tập trung cho chiến lược hút khách quốc tế.

Sau khi quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được công nhận hợp thành di sản thiên nhiên mới, ông Lê Khắc Nam kỳ vọng khách quốc tế chú ý nhiều hơn tới du lịch Hải Phòng.

Hải Phòng đứng trong top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 3 tháng đầu năm 2023. Đây cũng là động lực cho du lịch cất cánh. Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng khẳng định, công tác an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm, tạo ấn tượng cho du khách về điểm đến an toàn, thân thiện.

Du lịch Hải Phòng tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây nhờ nỗ lực của lãnh đạo thành phố và những người làm du lịch.

Ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hải Phòng - nhận định, trong những năm gần đây, du lịch Hải Phòng đã có sự tăng trưởng đáng ghi nhận cả về quy mô chất lượng và thu hút lao động. Giai đoạn 2016-2023, kết cấu hạ tầng du lịch thành phố có sự tăng trưởng đáng kể cả về quy mô và chất lượng. Sản phẩm du lịch được phát triển đa dạng, có sự dịch chuyển rõ nét trong cơ cấu, hình thành và phát triển thêm 4 sản phẩm mới trong đó có du lịch Golf, Foodtour,...

“Thành phố cũng đang tích cực kêu gọi đầu tư triển khai các tuyến giao thông mới ra đảo Cát Bà, đầu tư mở rộng tuyến đường giao thông ra bến phà Gia Luận để tăng cường năng lực giao thông kết nối giữa Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Đối với các kiến nghị tăng cường khai thác các khu du lịch tâm linh gắn với đẩy mạnh hoạt động du lịch nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn các huyện, kiến nghị thành phố bổ sung điểm chờ xe bus tại các điểm du lịch mới được công nhận... Sở Du lịch sớm phối hợp các sở, ngành địa phương liên quan xem xét, đề xuất phương án phù hợp”, ông Lê Khắc Nam nói.

Thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục đầu tư các sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với xây dựng thương hiệu du lịch thành phố hoa phượng đỏ.