TP - Phòng Y tế UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa báo cáo kết quả kiểm tra tại trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục sau khi tiếp nhận phản ảnh suất ăn của một học sinh lớp 9 của trường này có giòi.
Một bệnh nhi mới 2 tuổi ở Nghệ An đã được các bác sĩ phát hiện có tới 50 lỗ thủng đường kính 0,5-1 cm trên đoạn ruột dài khoảng 30 cm vì nhiễm ấu trùng giun từ chó, mèo.
TPO - Mặc dù quả na ăn ngon, mát, bổ nhưng nhiều người vẫn e ngại việc phun thuốc Bảo vệ thực vật, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Vài năm nay, người dân Chi Lăng đã áp dụng một phương thức bẫy bả rất hữu hiệu; vừa đảm bảo quả na sinh trưởng tốt lại cho sản phẩm an toàn.
TP - Sau khi vụ cháy tại Công ty may Kwong Lung - Meko (KCN Trà Nóc) được dập tắt, những ngày gần đây, ruồi bỗng dưng xuất hiện dày đặc khu vực xung quanh nhà máy. Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, hiện ruồi vẫn bám đầy các tường rào, cây cối, nhà cửa, vật dụng của bà con sinh sống trong bán kính khoảng 500m quanh công ty may Kwong Lung - Meko.
TP - Sáng 5/3, Bộ Y tế và UBND TPHCM phối hợp phát động chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết”.
Giới chức y tế Brazil thả cá nước ngọt xuống những vũng nước tù đọng và các vùng khó tiếp cận để tiêu diệt ấu trùng muỗi Aedes, trung gian truyền virus Zika, nguyên nhân gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh.
Trong giai đoạn từ giữa tháng 5 tới cuối tháng 6 hàng năm, lượng đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng (Trung Quốc) tăng vọt và thương nhân mang chúng ra đường để bán.
TPO - Cô bé Anna Cardoso (10 tuổi), sống tại thành phố Brasilia (Brazil) được đưa tới phòng khám răng sau khi có cảm giác ngứa ngáy trong nướu và “con gì đang di chuyển bên trong”. Các nha sỹ sững sờ khi phát hiện có tới 15 con giòi trong nướu cô bé.
Nhà côn trùng học Piotr Naskrecki không ngần ngại để ấu trùng của ruồi trâu sống trong cơ thể chính ông, coi đây là cơ hội để trải nghiệm cảm giác "nuôi" một sinh vật sống.
Dân thích phượt ở những vùng núi, rừng nhiều cây cối cần cẩn trọng vì có thể bị ấu trùng mò đốt, đe dọa tính mạng. Từ tháng 4 đến nay đã có gần 80 bệnh nhân sốt mò tại Yên Bái.
Lần đầu tiên Việt Nam phát hiện hai bệnh nhân bị sán chó. Hãi hùng hơn khi chúng tạo thành những khối u lớn, hàng nghìn đầu sán ngoe nguẩy trong phổi người “chực chờ” vỡ.
Sau khi ăn cua suối nướng trên than hoa, anh Nguyễn Văn D. trú tại Đống Đa, Hà Nội đã bị ho ra máu. Anh tưởng bị viêm phổi, lao phổi vào bệnh viện khám chữa nhưng bệnh không thuyên giảm.
Khi đập 2 quả trứng định chiên, Thuận phát hiện một màu đỏ như máu loang ra, bên trong quả trứng có một sinh vật ngoe nguẩy đuôi, đầu có hai mắt.
Bệnh nhân không đi lại được, nôn nhiều, tưởng bị u não. Chụp phim phát hiện rất nhiều nang sán ở trên não. Người này cho biết có thói quen ăn nem thính làm từ thịt nạc sống.