'Bão' châu chấu lớn nhất trong 60 năm đang càn quét Argentina

Châu chấu hoành hành ở Argentina. Ảnh: Flickr.
Châu chấu hoành hành ở Argentina. Ảnh: Flickr.
Cơn "bão" châu chấu đang càn quét Argentina khiến giới chức nông nghiệp đau đầu tìm cách đối phó.

Theo The New York Times, đàn châu châu đã bao phủ một vùng đất rộng bằng bang Delaware của Mỹ và Argentina đang cố gắng giảm thiểu thiệt hại. 

Phần lớn những con châu chấu còn non nên chưa thể bay. Tuy nhiên, khi trưởng thành, chúng có thể đạt số lượng 40 - 80 triệu con trên mỗi km vuông. Mỗi con châu chấu có thể tiêu thụ lượng thức ăn bằng trọng lượng cơ thể trong một ngày.

Châu chấu có hình dáng giống loài vật cùng họ là bọ ngựa. Mùa đông ẩm ướt và mùa hè ấm nóng là thời điểm lý tưởng để châu chấu sinh sản. 

Chúng tụ tập thành đàn và mỗi con châu chấu dài 5 cm trở thành một cỗ máy nghiền thức ăn di động. Đàn châu chấu có thể làm biến mất toàn bộ nông trang và khiến diện tích đồng cỏ chăn nuôi giảm đáng kể.

Một đàn châu chấu sa mạc từng di chuyển từ tây bắc châu Phi đến Anh vào năm 1954 và tiêu hóa mọi thức ăn trên đường đi. Năm ngoái, Argentina từng chịu thiệt hại từ đàn châu chấu dài 6,4 km và cao 3,2 km.

Senana, cơ quan nông nghiệp của Argentina, đang cố gắng giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Các nhân viên nông nghiệp đã thu thập 66 túi châu chấu non trong những cánh rừng ở Argentina trước khi chúng mọc cánh. 

Tuy nhiên, con số này rất nhỏ so số lượng châu chấu đang phát triển. Những con châu chấu chuyển từ giai đoạn ấu trùng sang thời kỳ trưởng thành chỉ trong vòng 10 ngày. Khi chúng có thể bay được, Argentina sẽ phải sử dụng biện pháp phun hóa chất vào không khí.

"Đây là đợt bùng phát châu chấu tồi tệ nhất trong 60 năm qua", Diego Quiroga, người đứng đầu phòng bảo vệ hoa màu ở cơ quan nông nghiệp, cho biết. "Chúng tôi không thể xóa bỏ tận gốc; nạn dịch đã phát sinh. Chúng tôi chỉ hành động để đảm bảo nạn dịch ở mức nhỏ nhất và gây ra ít thiệt hại nhất".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.