Áp thấp nhiệt đới hướng về miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều nay (24/9), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng về miền Trung, gây mưa rất lớn cho miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Vào 13h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo (tính từ 13 giờ chiều 24/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh lên.

Đến 13 giờ chiều ngày 25/9, tâm áp thấp nhiệt đới chỉ cách Quảng Ngãi khoảng 170km, cách Đà Nẵng khoảng 23km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Áp thấp nhiệt đới hướng về miền Trung ảnh 1

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ chiều ngày 26/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo từ 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Từ chiều ngày 25/9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 25/9 đến ngày 27/9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Trong đó, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Trong chiều, tối và đêm nay, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại nơi trũng thấp.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên từ một vùng áp thấp xuất hiện ngay trên khu vực giữa Biển Đông, gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nhận định xa hơn, sau áp thấp nhiệt đới này, Biển Đông có thể tiếp tục đón bão/áp thấp nhiệt đới trong những ngày cuối tháng 9.

MỚI - NÓNG