Ảnh: Thế giới một năm mất mát

Putinman (siêu nhân Putin) - Hajo de Reijger (Hà Lan)
Putinman (siêu nhân Putin) - Hajo de Reijger (Hà Lan)
TP - Năm 2013, thế giới mất đi nhiều sinh mạng, từ những nhân vật nổi tiếng thế giới như cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher…đến những phụ nữ Ấn Độ bị hãm hiếp, đánh đập, thường dân Syria hứng chịu tấn công vũ khí hóa học, người Philippines bị bão Haiyan quật cho tơi tả…

Trong khi đó, Mỹ mất cựu nhân viên tình báo Edward Snowden về tay Nga, nhiều bê bối nghe lén bị tiết lộ dẫn tới việc mất mặt với nhiều nước, kể cả đồng minh thân cận; Trung Quốc mất uy tín khi đơn phương áp đặt vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông, leo thang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Nhật Bản…

Ảnh: Thế giới một năm mất mát ảnh 1 Băn khoăn chạy giữa hai hàng khói... (Paresh Nath - Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất).
Ảnh: Thế giới một năm mất mát ảnh 2

Đuổi bắt Edward Snowden (Steve Sack - Mỹ).

Ảnh: Thế giới một năm mất mát ảnh 3

Không gì là không thể - Dan Wasserman (Mỹ).

Ảnh: Thế giới một năm mất mát ảnh 4

Long tranh hổ đấu (Jakarta Post - Indonesia).

Ảnh: Thế giới một năm mất mát ảnh 5

Tự do kiểu NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ) - Arend Van Dam (Hà Lan).

Ảnh: Thế giới một năm mất mát ảnh 6

Rùa và thỏ Haiyan (Deng Coy Miel - Singapore).

Ảnh: Thế giới một năm mất mát ảnh 7

VĐV không chân Oscar Pistorius hầu tòa (vì bị cáo buộc cố tình bắn chết bạn gái) - (Hajo de Reijger - Hà Lan).

Tin liên quan