Anh Nguyễn Thái Hà tái đắc cử Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/7, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể. Anh Nguyễn Thái Hà tái đắc cử Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.
Anh Nguyễn Thái Hà tái đắc cử Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Duy Phạm

Dự phiên trọng thể có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư.

Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục được cơ quan T.Ư Đoàn đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Ba phong trào hành động cách mạng "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng trong các cơ sở đoàn trực thuộc cơ quan T.Ư Đoàn, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của đoàn viên.

Anh Nguyễn Thái Hà tái đắc cử Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

Đại biểu đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội. Ảnh: Duy Phạm

Nhiệm kỳ tới, hoạt động của cơ quan T.Ư Đoàn sẽ tập trung xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, có ý chí khát vọng cống hiến; gương mẫu, giỏi nghiệp vụ, có chuyên môn cao; có kỹ năng tốt; có phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy định của đơn vị; năng động, sáng tạo.

Anh Nguyễn Thái Hà tái đắc cử Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3
Anh Nguyễn Thái Hà tái đắc cử Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

Các đại biểu đã thực hiện bỏ phiếu bầu tại Đại hội. Ảnh: Duy Phạm

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 anh chị; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Tại đại hội lần thứ nhất Ban chấp hành Đoàn cơ quan T.Ư đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 cũng đã bầu 2 Phó Bí thư là: anh Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Chi Đoàn cơ sở Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn và anh Trương Khải Minh, Bí thư Đoàn cơ sở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Ban Chấp hành cũng bầu 7 anh, chị vào Ban Thường vụ và 5 anh, chị vào Uỷ ban Kiểm tra Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khoá XXIV.

Theo đó, anh Nguyễn Thái Hà - Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khóa XXIII tái đắc cử làm Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khóa XXIV. Anh Nguyễn Thái Hà (35 tuổi) thuộc Văn phòng Đảng, Đoàn thể, là đảng viên, có trình độ đại học, cao cấp lý luận chính trị.

Anh Nguyễn Thái Hà tái đắc cử Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5

Anh Bùi Quang Huy và anh Bùi Hoàng Tùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khóa mới.

Tính sáng tạo phải là điểm nổi trội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn đồng tình với nội dung tổng kết nhiệm kỳ XXIII và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ XXIV.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đã có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện và tham mưu triển khai nhiều hoạt động sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả đạt được khá toàn diện trên các mặt công tác.

Công tác giáo dục được chú trọng, thực hiện toàn diện trên các nhiệm vụ trọng tâm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh dần đi vào nề nếp gắn với các công trình, phần việc thanh niên của từng khối đối tượng. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được cụ thể hóa bằng hình thức đa dạng, phong phú... Tổ chức Đoàn tiếp tục được củng cố; đội ngũ cán bộ Đoàn thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng.

Anh Nguyễn Thái Hà tái đắc cử Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 6

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

" Đối với đoàn viên của cơ quan T.Ư Đoàn rất đặc thù, khác với Đoàn cấp huyện khác, là cơ quan chuyên trách của T.Ư Đoàn có vai trò đặc biệt. Tôi kỳ vọng và mong muốn, đây sẽ là Đại hội tập thể gồm những đoàn viên, cán bộ đoàn giỏi nhất, ưu tú nhất, trong sáng nhất. Có như vậy, cơ quan chuyên trách Trung ương mới mạnh và tổ chức Đoàn mới mạnh được", anh Bùi Quang Huy, Bí thường trực T.Ư Đoàn

"Qua đánh giá kết quả thực tiêu của nhiệm kỳ, tôi vui mừng nhận thấy có 9/9 chỉ tiêu đề ra đạt mức, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt mức. Trong nhiệm kỳ, các hoạt động Đoàn cơ quan và các cơ sở Đoàn đã triển khai hiệu quả, có tính mới như ứng dụng tốt công nghệ thông tin tuyên truyền, đề xuất ý tưởng sáng tạo được thực hiện thường xuyên, triển khai sinh hoạt nâng cao trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng công tác cho đoàn viên, thanh niên", anh Huy nói.

Bên cạnh những kết quả đạt được, anh Huy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, như: Tính sáng tạo trong việc cụ thể hóa chủ trương của cấp trên đôi lúc chưa đạt yêu cầu; việc thực hiện một số chủ trương chưa quyết liệt, khoa học; chất lượng sáng kiến chưa tương xứng với tiềm năng đoàn viên thanh niên cơ quan...

Anh Nguyễn Thái Hà tái đắc cử Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 7

Đại hội đã chia tay các anh chị Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn cơ quan Khoá XXIII

Trong nhiệm kỳ tới, anh Bùi Quang Huy lưu ý, Ban Chấp hành Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn cần bám sát định hướng chủ trương công tác của Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan T.Ư; Đảng ủy Cơ quan T.Ư Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đoàn khối trong lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn triển khai các chủ trương của nhiệm kỳ mới.

"Tính sáng tạo trong hoạt động của Đoàn cơ quan phải là điểm nổi trội trong nhiệm kỳ mới. Nó thể hiện qua việc sáng tạo, xác định nội dung cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy và của Đoàn cơ quan", anh Huy nhấn mạnh.

Đồng thời, việc triển khai nghị quyết Đại hội cần phải tổ chức một cách khoa học và quyết liệt hơn. Ban Chấp hành Đoàn khóa mới phải tự xác định trách nhiệm của mình lớn hơn về chuyển đổi số và hoạt động toàn cơ quan, rộng hơn là lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong toàn Đoàn.

Theo anh Huy, Đoàn cơ quan cần quan tâm những hoạt động với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác chuyên môn ở các chi đoàn, đoàn viên. Cần phải sáng tạo trong xác định phương thức, hình thức hoạt động, tức là sáng tạo về cả nội dung, cả về hình thức lẫn đặc điểm. Sáng tạo phải là động lực thi đua của đoàn viên cơ quan, nhất thiết là tiêu chí quan trọng để đánh giá tổ chức Đoàn, thực hiện bằng được quan điểm ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo. Tinh thần sáng tạo cần phải được lan tỏa trong hệ thống, bởi cơ quan của chúng ta là cơ quan chuyên trách của tổ chức Đoàn trung ương phải làm gương.

Anh Huy cũng nêu rõ, công tác xây dựng Đoàn, giáo dục chính trị tư tưởng cần phải quan tâm hàng đầu. Kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm, tác phong của đoàn viên cơ quan trong Đoàn phải chuẩn mực, phân loại đoàn viên thực chất, quản lý đoàn viên phải chặt chẽ khoa học và cần phải hoàn thành số hóa quản lý đoàn viên trên app Thanh niên Việt nam. Công tác cán bộ Đoàn cần chủ động hơn để quy hoạch sớm dự án đào tạo bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Huy trao đổi, mong muốn đoàn viên cơ quan T.Ư Đoàn về "4K": khát vọng, kiến thức, kỹ năng và sức khỏe. Trong đó, cần có khát vọng hoạt động cách mạng, khát vọng tham mưu tốt hơn, sáng tạo hơn, khả thi hơn về các chủ trương của lãnh đạo, cơ quan đơn vị.

Danh sách Ban Chấp Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 21 anh, chị:

1. Nguyễn Thái Hà, Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn Khoá XXII

2. Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Chi đoàn cơ sở Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn

3. Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn

4. Đặng Cao Cường, Bí thư Chi đoàn cơ sở Ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn

5. Vũ Gia Dân, Bí thư Chi đoàn cơ sở Văn phòng T.Ư Đoàn

6. Nguyễn Thu Hằng, Bí thư Chi đoàn Ban kiểm tra T.Ư Đoàn

7. Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà xuất bản Kim Đồng

8. Nguyễn Xuân Hưng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Báo Tiền Phong.

9. Lê Thị Hải Linh, Bí thư Chi đoàn cơ sở Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ

10. Nguyễn Cao Nhật Linh, Bí thư Đoàn cơ sở Báo Thiếu niên tiền phong và nhi đồng

11. Ngô Thùy Linh, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên T.Ư Đoàn

12. Trương Khải Minh, Bí thư Đoàn cơ sở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

13. Lê Thị Hồng Nhung, Bí thư Chi đoàn cơ sở Ban Tổ chức T.Ư Đoàn

14. Triệu Hoàng Đại Phúc, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

15. Nguyễn Huỳnh Đăng Phúc, Bí thư Chi đoàn cơ sở Ban Quốc tế T.Ư Đoàn

16. Vương Hoàng Phương, Bí thư Chi đoàn cơ sở Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn

17. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Chi đoàn Ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn

18. Nguyễn Tuấn Vũ, Bí thư Chi đoàn Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi T.Ư

19. Châu Bùi Nữ Vương, Bí thư Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên

20. Dương Trần Thùy Linh, Bí thư Chi đoàn cơ sở Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam

21. Đỗ Văn Bách, Bí thư Chi đoàn cơ sở Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn

Danh sách Ban Thường vụ Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 7 anh, chị:

1. Nguyễn Thái Hà- Bí thư

2. Nguyễn Việt Dũng - Phó Bí thư

3. Trương Khải Minh- Phó Bí thư

4. Vương Hoàng Phương- Uỷ viên

5. Châu Bùi Nữ Vương- Uỷ viên

6. Lê Thị Hải Linh- Uỷ viên

7. Đỗ Văn Bách- Uỷ viên

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.