Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử Bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/4, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã kết thúc sau các nội dung làm việc quan trọng trong chương trình đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn khối khóa mới nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 27 anh chị. Anh Nguyễn Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, Bí thư Đoàn khối Dân – Chính – Đảng khóa III (nhiệm kỳ 2017-2022) được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đoàn khối nhiệm kỳ IV (nhiệm kỳ 2022-2027). Các anh Trần Anh Tiến và Nguyễn Trường Giang cũng được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ nhiệm vụ Phó Bí thư.

Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử Bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM ảnh 1

Anh Nguyễn Đăng Khoa phát biểu tại đại hội - Ảnh: Ngô Tùng

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn viên thanh niên khối thể hiện sự năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong tham gia xây dựng chính quyền đô thị, hình thành đô thị thông minh, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đoàn khối đã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng chất các phong trào theo đối tượng: “3 trách nhiệm” (cán bộ, công chức, viên chức trẻ); “4 nhất” (công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên kinh doanh); “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” (giáo viên, giảng viên trẻ); "Học sinh 3 rèn luyện”, "Sinh viên 5 tốt”.

Tích cực triển khai các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, từ cấp khối đến cấp cơ sở đã tập trung các hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên và trong các chiến dịch tình nguyện hè. Tuổi trẻ khối đã vận động trao tặng hơn 10.000 phần quà với số tiền ước tính 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn khối cũng duy trì các chương trình hiến máu tình nguyện hằng năm, phát động đoàn viên thanh niên quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua, toàn hệ thống đã phát động chương trình “Mỗi ngày một việc tốt, chung tay đẩy lùi COVID-19”, tập trung chăm lo lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng…

Anh Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử Bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM ảnh 2

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung làm việc trong đại hội.

Ban Thường vụ Đoàn khối đã tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động sôi nổi nhằm phát huy sức sáng tạo, trí tuệ trong đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, hành trình “Tôi yêu nghề” được Đoàn khối triển khai đã góp phần bồi đắp tình yêu nghề, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, thanh niên khối.

Trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn khối Dân – Chính - Đảng TPHCM chú trọng thực hiện 5 chương trình, công trình trọng điểm:

- Chương trình “Nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ”.

- Chương trình “Chung sức cùng người bạn đồng nghiệp quận – huyện và thành phố Thủ Đức”.

- Chương trình “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”.

- Công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Tuổi trẻ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố”.

- Công trình “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục pháp luật,

MỚI - NÓNG