Sáng tạo, dấn thân thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Tháng Thanh niên (TTN) 2022, tuổi trẻ cả nước đã vượt qua những khó khăn, thách thức trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã xung kích, tình nguyện, dấn thân thực hiện được hàng loạt công trình, phần việc ý nghĩa cho cộng đồng. Nhiều mô hình, hoạt động đã được tuổi trẻ cả nước triển khai mang lại giá trị thiết thực.

Chiều 8/4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên (TTN) năm 2022, dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Nhiều mô hình sáng tạo

Anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết, nhiều mô hình sáng tạo Tỉnh Đoàn tận dụng tối đa công nghệ, nền tảng xã hội để tuyên truyền, lan tỏa và triển khai các hoạt động. Thông qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được triển khai trên diện rộng, phủ sóng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, người lao động. Qua đó, đã giúp người lao động không phải tốn chi phí, thời gian di chuyển, có thể tiếp cận với hơn 60.000 chỉ tiêu tuyển dụng tháng 3, gặp gỡ 76 nhà tuyển dụng trong và ngoài tỉnh.

Sáng tạo, dấn thân thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên ảnh 1

Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên (TTN) năm 2022

Đặc biệt, Tỉnh Đoàn Bắc Giang còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giáo dục, định hướng, giới thiệu việc làm cho phạm nhân sắp mãn hạn tù. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho phạm nhân trong thời gian tiếp theo, nhằm giúp những người chấp hành xong án phạt tù yên tâm, tìm được việc làm đảm bảo cuộc sống, góp phần giảm thiểu việc tái vi phạm pháp luật”, anh Hiếu chia sẻ.

Sáng tạo, dấn thân thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên ảnh 2

Anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang chia sẻ cách làm sáng tạo tại hội nghị tổng kết TTN 2022

Thành Đoàn TPHCM cũng đổi mới phương thức tuyên truyền, tiếp cận sáng tạo thông qua ứng dụng số, mạng xã hội, đầu tư các sản phẩm trực quan, đưa công tác giáo dục truyền thống, lịch sử văn hóa dân tộc đến gần hơn với các bạn trẻ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đẩy mạnh thực hiện các chương trình, giáo dục, triển lãm trực tuyến trên Chuyến xe công nghệ, đồng thời nâng cấp tính năng livestream trên mạng xã hội Facebook để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên. Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết, nhờ sự đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nên dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác giáo dục của Đoàn đạt được kết quả ấn tượng. Chương trình kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thu hút 70.000 lượt tương tác; clip Hành trình lịch sử tại căn cứ Thị Vải - Núi Dinh đã thu hút 19.000 lượt tương tác; clip “Hành trình về cội nguồn” tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - một sản phẩm của các em đội viên Quận Bình Tân thu hút 40.000 lượt tương tác.

Thành Đoàn Hà Nội triển khai công trình QR Code các điểm di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, tại mỗi điểm di tích đều được gắn các mã QR Code tích hợp liên kết với các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo nhằm nâng cao tính phổ biến và thuận tiện tham quan, trải nghiệm cho du khách, thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo, hình ảnh đa chiều 360 và trí tuệ nhân tạo.

Gần 61.000 bạn trẻ hỗ trợ F0

Các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm trong TTN 2022. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 81.000 người dân, vận động hiến máu tình nguyện được gần 58.000 đơn vị máu; sửa chữa, xây dựng mới 125 nhà nhân ái với số tiền trên 6,7 tỷ đồng; hỗ trợ học bổng cho hơn 44.500 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng trị giá trên 32,98 tỷ đồng.

Sáng tạo, dấn thân thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên ảnh 3

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ tại hội nghị

Đặc biệt, trước bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng nhanh tại các địa phương, các cấp bộ Đoàn đã triển khai đội hình tình nguyện hỗ trợ F0 điều trị tại nhà với gần 61.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó, hỗ trợ điều trị, hỗ trợ tiếp cận y tế cho gần180.000 bệnh nhân COVID-19 là người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già, người có diễn biến bệnh tăng nặng.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc huy động các nguồn lực xã hội hóa với hơn 47 tỷ đồng bằng vật phẩm và 40,369 tỷ đồng tiền mặt để tham gia phòng chống dịch COVID-19.

TTN năm 2022 đã có 18.654 công trình thanh niên các cấp được triển khai thực hiện với giá trị thực hiện gần 1.100 tỷ đồng.

Sáng tạo, dấn thân thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên ảnh 4

Cả nước có gần 571.000 thanh thiếu nhi được tư vấn hướng nghiệp, hơn 95.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, trong đó hơn 31.000 thanh niên có việc làm ổn định sau khi được giới thiệu. Trong đó, đáng chú ý, lần đầu tiên Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên được tổ chức trong TTN với chủ đề "Đào tạo nghề cho thanh niên". Đây sẽ là diễn đàn mở màn cho chủ trương tổ chức các diễn đàn chính sách quốc gia về thanh niên hằng năm của Chính phủ, Quốc hội.

Sáng tạo, dấn thân thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên ảnh 5

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động TTN 2022. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Sáng tạo, dấn thân thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên ảnh 6

Tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động TTN 2022. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Sáng tạo, dấn thân thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên ảnh 7

Tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động TTN 2022. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đánh giá TTN đã diễn ra thành công, hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt nhiều kết quả nên đáng tự hào. Trong đó, có một số điểm mới như: thành lập tổ chức Đoàn trong chung cư, đô thị mới; số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp tăng; nhiều chỉ tiêu khó đã được thực hiện như Chương trình «Tháng ba biên giới», thu hút đông đảo các lực lượng tham gia. Nhiều tuyến công việc mới liên quan đến an ninh trật tự, đối ngoại, chuyển đổi số... cũng đã được thực hiện tốt.

Theo anh Tuấn, TTN rất đặc biệt với màu sắc và sự tham gia của các đối tượng rất rõ nét như các hội thành viên: Hội Thầy thuốc trẻ, CLB Văn nghệ sĩ trẻ, tổ chức Đội, Hội Sinh viên VN. Tuy nhiên, anh Tuấn cho rằng, vẫn còn có sự rập khuôn, thiếu sự sáng tạo của các cấp Đoàn, Hội, Đội do làm theo thói quen, đi theo lối mòn. “Thanh niên và xã hội đòi hỏi chúng ta làm nhiều hơn như thế, phải sáng tạo mới để lại dấu ấn cho xã hội”, anh Tuấn nói.

Trong TTN năm 2022, T.Ư Đoàn đã phát động triển khai đồng loạt 2 hoạt động cao điểm là Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (diễn ra ngày 13/3) và Ngày Chủ nhật xanh (diễn ra ngày 20/3), thu hút hàng triệu lượt thanh niên trên khắp mọi miền đất nước cùng hành động. Ngày 3/3, chương trình “Tháng ba biên giới” triển khai đồng loạt 3 tỉnh Nghệ An, Lào Cai và Tây Ninh, với tổng các công trình, phần việc thực hiện trị giá hơn 4,7 tỷ đồng.

Trong TTN 2022, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức kết nạp hơn 273.000 đoàn viên mới; giới thiệu gần 38.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp với 7.436 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

MỚI - NÓNG