Ấn Độ lập kỉ lục số ca mắc mới COVID-19, Tổng thống Brazil biết trước sẽ nhiễm bệnh

Bộ Y tế và Phúc lợi Ấn Độ hôm nay (1/8) cho biết nước này đã ghi nhận 57.118 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua.
Nhân viên y tế Ấn Độ. Ảnh: AP

Ấn Độ

Tính đến chiều 1/8, tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã lên tới 1.695.988 ca, với 36.511 ca tử vong.

Ấn Độ hiện là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca COVID-19.

Đáng chú ý, trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận tới 57.118 ca mắc COVID-19 mới, con số cao kỉ lục kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Hơn 565.000 người hiện vẫn đang được điều trị, và hơn 1.094.000 người đã hồi phục.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã thực hiện tổng cộng 19,3 triệu xét nghiệm COVID-19.

Brazil

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - người vừa hồi phục sau khi mắc COVID-19 đã một lần nữa coi nhẹ nguy cơ lây nhiễm virus và khuyên mọi người không nên sợ hãi.

Trong cuộc gặp gỡ những người ủng hộ tại Bage, ông Bolsonaro nói: “Tôi biết rằng sẽ có một lúc nào đó tôi nhiễm bệnh. Vì tôi nghĩ, thật không may, rằng tất cả mọi người ở đây cuối cùng rồi sẽ nhiễm bệnh. Bạn sợ gì nhỉ? Hãy đối mặt với nó!”

Tổng thống Brazil từng được xác nhận mắc COVID-19 hôm 7/7, và buộc phải cách ly suốt gần 20 ngày.

Phu nhân Tổng thống Bolsonaro - bà Michelle Bolsonaro - hôm qua (31/7) cũng nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đang bị cách ly.

Brazil hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới, dưới Mỹ và trên Ấn Độ, với 2.662.485 ca bệnh và 92.475 ca tử vong.

Chuyên gia Mỹ nghi ngờ vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc, Nga

TS Anthony Fauci, quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, vừa nêu quan ngại về tính an toàn của vắc-xin COVID-19 đang được Trung Quốc và Nga phát triển.

Hàn Quốc bắt giáo chủ Tân Thiên Địa vì ổ dịch COVID-19

Hôm nay, giới chức Hàn Quốc bắt người sáng lập Tân Thiên Địa, một giáo phái bí mật đã trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất nước này.

Năm giai đoạn phát triển vắc-xin COVID-19

Chuyên gia virus số 1 của Mỹ hồi tháng Ba nói rằng, phải 1-1,5 năm nữa thế giới mới có vắc-xin phòng COVID-19 và việc phát triển vắc-xin phải qua nhiều giai đoạn, từ nghiên cứu-phát triển tới sử dụng quy mô lớn trong dân số.