Ấm lòng mô hình 'Nuôi em bán trú', bếp cháo tặng bệnh nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng Đội huyện Lắk triển khai mô hình “Nuôi em bán trú” nhằm động viên học sinh khó khăn tại hai xã vùng sâu nỗ lực trong học tập.

Qua quá trình khảo sát, năm học 2023-2024 có 62 học sinh tại buôn Đắk Sar (xã Đắk Nuê) và làng Mông (xã Đắk Phơi) có hoàn cảnh khó khăn theo học tại Trường THCS Nguyễn Du (xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk).

Ấm lòng mô hình 'Nuôi em bán trú', bếp cháo tặng bệnh nhân ảnh 1

Hội đồng đội huyện Lắk triển khai mô hình nuôi em bán trú

Hầu hết nhà các em cách trường hơn 20km, đường đi khó khăn nên các em phải ở lại khu nội trú. Cuối tuần hoặc cuối tháng, các em về nhà mang gạo, đồ ăn đến trường.

Nhằm cải thiện bữa ăn, động viên các em nỗ lực học tập, Hội đồng đội huyện đã vận động các giáo viên tổng phụ trách đội triển khai mô hình “Nuôi em bán trú”.

Ấm lòng mô hình 'Nuôi em bán trú', bếp cháo tặng bệnh nhân ảnh 2

Kinh phí quyên góp sẽ bàn giao cho giáo viên Tổng phụ trách Liên đội của trường để thầy cô giáo linh hoạt mua thức ăn

Theo anh Bùi Sơn Tùng - Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Lắk, mô hình được Hội đồng đội huyện Lắk triển khai đầu tháng 10/2023. Thực hiện theo hình thức phát động quyên góp tiền tự nguyện từ các đơn vị, cán bộ, giáo viên và tổng phụ trách đội tại trường học. Hàng tháng, kinh phí quyên góp sẽ bàn giao cho giáo viên Tổng phụ trách Liên đội của trường để thầy cô giáo linh hoạt mua thức ăn hoặc nấu cơm cho các em.

Mặc dù mỗi tháng số tiền quyên góp được chỉ từ 1 - 2 triệu đồng, thầy cô căn cứ tình hình thực tế các em học sinh, chia kinh phí rải đều ra trong tháng đó.

Ấm lòng mô hình 'Nuôi em bán trú', bếp cháo tặng bệnh nhân ảnh 3

Bữa ăn của các em có thêm nhiều món như thịt, cá, trứng...

"Gia đình em, bữa nào có thêm món cá khô là thịnh soạn lắm rồi. Từ ngày có mô hình “Nuôi em bán trú”, mỗi tháng chúng em có nhiều bữa ăn có hẳn ba món rau, thịt, canh. Thực đơn cũng được thay đổi đa dạng như thịt, trứng, cá.... Trước đây, em và các bạn ao ước có được bữa ăn đầy đủ món ngon như thế, điều ước ấy giờ đây đã thành hiện thực", em Phùng A Lị (lớp 9) chia sẻ.

Ấm lòng mô hình 'Nuôi em bán trú', bếp cháo tặng bệnh nhân ảnh 4

Mô hình nhằm động viên các em học sinh khó khăn tại hai xã vùng sâu nỗ lực trong học tập

Anh Bùi Sơn Tùng, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Lắk hy vọng thời gian tới mô hình sẽ lan tỏa đến các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cùng quyên góp thêm để ngày nào trong tuần các học sinh cũng có những bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng...

Những suất cháo miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo

Thứ 5 hàng tuần, bếp cháo yêu thương của CLB hiến máu khu vực Tây Nguyên chuẩn bị 500-600 suất cháo trao tặng bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Thời gian qua, CLB thường phối hợp với một số cơ quan, đơn vị và phòng ban của Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao cháo và cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện này.

Ấm lòng mô hình 'Nuôi em bán trú', bếp cháo tặng bệnh nhân ảnh 5
Các thành viên CLB chuẩn bị những suất cháo để trao đến tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Anh Lê Văn Bình, thành viên CLB hiến máu khu vực Tây Nguyên cho hay, bếp cháo được mở từ đầu năm 2023, nấu vào thứ 5 hàng tuần. Trưa nay, các thành viên mới phát hơn 500 suất cháo cho bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ấm lòng mô hình 'Nuôi em bán trú', bếp cháo tặng bệnh nhân ảnh 6

CLB thường phối hợp với một số cơ quan, đơn vị và phòng, ban của Công an tỉnh tổ chức trao cháo và cơm miễn phí

Theo anh Bình, từ việc sơ chế nguyên liệu, nấu cháo được các thành viên trong CLB phân chia nhau. Tối thứ 4, các thành viên chuẩn bị nguyên liệu, sáng sớm thứ 5 bắt đầu nấu để kịp trao cháo đến tay người bệnh. Tất cả các công đoạn từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, tới thành phẩm là những suất cháo dinh dưỡng đều được chế biến đảm bảo an toàn, vệ sinh.

Ấm lòng mô hình 'Nuôi em bán trú', bếp cháo tặng bệnh nhân ảnh 7

Người nhà bệnh nhân xếp hàng nhận những suất cháo

Thời gian đầu, CLB nấu 2 nồi khoảng 500 suất, nhưng nhu cầu của người bệnh nhiều, hiện CLB nấu tăng lên nấu 3 nồi khoảng 600 suất. Nhiều thành viên trong nhóm luân phiên đến hỗ trợ nấu, phát cháo miễn phí.

Ấm lòng mô hình 'Nuôi em bán trú', bếp cháo tặng bệnh nhân ảnh 8

Thành viên CLB trao cháo cho người nhà bệnh nhân

Không chỉ “Bếp cháo yêu thương”, hàng loạt hoạt động xã hội ý nghĩa khác như: Trung thu cho em, Áo ấm mùa đông... được CLB hiến máu khu vực Tây Nguyên chia sẻ đúng thời điểm. Đặc biệt trong phong trào hiến máu và tiểu cầu, CLB hiến máu khu vực Tây Nguyên đã điều phối nhiều thành viên hiến cứu sống rất nhiều bệnh nhân nguy kịch.

Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên vinh dự được Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2022.

MỚI - NÓNG