Tháng Ba cùng thanh niên thắp sáng đường quê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những con đường núi hun hút, đường làng hẻo lánh đã được thắp sáng nhờ công trình đèn điện của thanh niên Hà Tĩnh. Sau khi khởi động Tháng Thanh niên, đến nay trên toàn tỉnh đã xây dựng 30 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Người dân phấn khởi

Những ngày tháng Ba, người dân xã Hương Đô (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) phấn khởi, vui mừng vì tuyến đường địa phương vừa được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời do lực lượng thanh niên triển khai. Hương Đô là xã miền núi, cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh khoảng 60km và giáp nước bạn Lào với đường biên giới dài 50 km. Công trình đường điện thắp sáng với chiều dài hơn 2km, nối liền hai thôn 3 và thôn 7 được hoàn thành sau 1 tháng triển khai với tổng giá trị 125 triệu đồng.

Công trình đường điện lấy năng lượng ban ngày, tự động sáng ban đêm. Hệ thống này vừa đảm bảo an toàn, đỡ kinh phí hàng tháng cho người dân. “Ở đường quê đêm xuống rất khó đi do đường trơn trượt, nhiều đoạn gấp khúc, dốc đứng. Niềm mong mỏi của người dân là có một công trình thắp sáng và nay đã thành hiện thực. Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi công trình ý nghĩa này được lực lượng tuổi trẻ góp sức xây dựng”, ông Nguyễn Văn Thành (trú thôn 3, xã Hương Đô) nói.

Tháng Ba cùng thanh niên thắp sáng đường quê ảnh 1

Công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Hương Đô.

Có điện chiếu sáng, người dân xã Hương Đô phấn khởi khi giao thông đi lại thuận tiện, tình hình trật tự an ninh trong thôn đảm bảo, qua đó, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới tại địa bàn.

Không chỉ riêng ở Hương Đô, mà huyện Hương Khê đã triển khai nhiều công trình “Thắp sáng đường quê”. Những công trình đèn điện được đoàn viên, thanh niên huyện Hương Khê hoàn thành, làm thay đổi diện mạo các địa bàn vùng núi khó khăn. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đường giao thông nông thôn, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Tháng Ba cùng thanh niên thắp sáng đường quê ảnh 2
Lực lượng thanh niên tổ chức lắp hệ thống đèn điện chiếu sáng tại đường quê.

Dịp này tuổi trẻ huyện Hương Sơn cũng đang triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” ở một số khu vực xã miền núi, vùng biên như Sơn Tây, Sơn Hồng... Tại huyện Hương Sơn trong tháng 3 này đã thực hiện 5 tuyến đường điện thanh niên, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Góp phần xây dựng đời sống văn minh

Mô hình “Thắp sáng đường quê” là một trong những công trình, phần việc được tuổi trẻ Hà Tĩnh lựa chọn để triển khai thực hiện nhằm chung tay, góp sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xây dựng NTM. Từ khi có hệ thống điện đường, tạo diện mạo mới cho vùng quê thêm tươi đẹp, người dân phấn khởi, an tâm di chuyển về đêm. Qua đó phát huy mạnh mẽ sức trẻ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Anh Nguyễn Văn Linh - Bí thư Huyện Đoàn Hương Sơn cho biết, những công trình đường điện thanh niên được thực hiện nhờ nguồn vốn xã hội hóa, kêu gọi sự đóng góp của những công dân xa quê. Những công trình khi hoàn thiện xong, người dân rất vui mừng, phấn khởi khi những vị trí lắp đặt đều là khu vực vùng núi có địa hình đi lại khó khăn, nhiều năm vẫn chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Tháng Ba cùng thanh niên thắp sáng đường quê ảnh 3

Những con đường được thắp sáng nhờ công trình đèn điện của thanh niên Hà Tĩnh.

“Sẽ có rất nhiều chương trình tình nguyện, thiện nguyện được triển khai trong tháng Ba này. Mỗi tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc ít nhất sẽ có 1 công trình và nhiều phần việc giúp đỡ các địa phương vùng miền núi, biên giới. Đặc biệt là chuỗi các hoạt động chăm lo học sinh vùng biên, khám chữa bệnh miễn phí, lắp đặt hệ thống công trình thanh niên”, anh Linh nói.

Anh Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chia sẻ, sau khi khởi động Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, bám sát chủ đề, các nội dung trọng tâm và nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị, từ đó thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực hiệu quả.

Tháng Ba cùng thanh niên thắp sáng đường quê ảnh 4

Công trình đường điện thanh niên khởi công tại huyện Hương Sơn.

Đặc biệt, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa các mô hình, giải pháp, công trình, phần việc theo kế hoạch Tháng Thanh niên, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện phong trào 3 liên kết, 3 trách nhiệm, cả về tuyên truyền, giáo dục, phong trào thanh niên tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo, công tác quản lý đoàn viên...

Theo đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hơn 1.200 hoạt động với các công trình, phần việc. Đặc biệt là xây dựng 30 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng; làm mới, sửa chữa 6km đường giao thông nông thôn; ra mắt 65 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; triển khai hơn 800 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 4.600 lượt đoàn viên thanh niên ra quân vệ sinh môi trường.

Tháng Ba cùng thanh niên thắp sáng đường quê ảnh 5

Những công trình đường điện thanh niên được thực hiện nhờ nguồn vốn xã hội hoá, kêu gọi sự đóng góp của những công dân xa quê.

Cùng với đó, toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng và ra mắt 11 mô hình kinh tế thanh niên quy mô trên 200 triệu đồng; tổ chức hơn 15 điểm triển khai mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, trao tặng gần 1.000 làn nhựa, túi tự hủy, hơn 300 thùng rác bảo vệ môi trường; trồng mới gần 5.000 cây xanh, gần 6km hàng rào xanh; tu sửa 7,5km đường giao thông nông thôn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.