Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/3, Thành Đoàn Cần Thơ phát động Ngày thanh niên hành động vì Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng Nông thôn mới, và Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ I – năm 2024.

Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ trao tặng các công trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, như: Công trình sân chơi cộng đồng và 1.000 cây xanh tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai; Công trình 3.000 cây xanh tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh;

Công trình Thắp sáng đường quê và 2.000 cây xanh tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ; Trồng 200 cây hoa giấy tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 1

Khánh thành tuyến đường Xanh - sạch - đẹp tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội

Anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ cho biết, đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Thông qua các công trình, phần việc thanh niên tiếp tục khẳng định quyết tâm, trách nhiệm, nhiệt huyết tuổi trẻ trong xây dựng quê hương, đất nước. Qua đó, huy động sự vào cuộc của các cấp bộ đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Thành phố.

Anh Trần Việt Tuấn mong rằng, thông qua đợt cao điểm này, sẽ góp phần thay đổi nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên, người dân trong bảo vệ môi trường.

Sau buổi lễ khởi động, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã thực hiện dọn rác trên một số tuyến kênh, trồng cây xanh trên đường nông thôn; Thực hiện công trình Vì trường đẹp cho em (vẽ tranh sơn tường và cải tạo vườn hoa của bé); tặng quà cho thanh niên yếu thế…

Đồng thời, Agribank Tây Nam Bộ tặng 500 cây sao trị giá 40 triệu đồng để trồng ven tuyến đường nông thôn xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ.

Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 2

Các bạn áo xanh tình nguyện góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Trung Hưng. Ảnh: Hòa Hội

Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 3

Đoàn viên thanh viên vẽ tranh trên tường tại trường mầm non Trung Hưng 1. Ảnh: Hòa Hội

Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 4
Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 5
Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 6

Đoàn viên thanh niên vẽ tranh sơn tường và cải tạo vườn hoa của bé tại trường Mầm non Trung Hưng 1.

Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 7

Đoàn viên thanh niên TP. Cần Thơ ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hòa Hội

Xây dựng diện mạo mới cho vùng biên đất Sen hồng

Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã trao công trình thắp sáng đường quê dài 4km; công trình đường cờ tổ quốc; hệ thống 8 camera an ninh dọc tuyến tuần tra biên giới; sân chơi thiếu nhi tại Trường THCS Cả Găng. Chương trình còn khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 hộ gia đình thuộc diện khó khăn dọc tuyến biên giới; trao 350 suất quà cho học sinh khó khăn... Tổng giá trị các công trình và chương trình hỗ trợ hơn 600 triệu đồng.

Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 8

Khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại huyện biên giới Tân Hồng. Ảnh: TĐ ĐT

Cùng ngày, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp còn tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc. Dịp này, đoàn thanh niên đã huy động tài trợ và tặng địa phương 1 cầu giao thông nông thôn; 2 căn nhà nhân ái; 200 lá cờ Tổ quốc, 13 bản đồ Việt Nam; tặng cây xanh và quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... Tổng giá trị trao tặng hơn 300 triệu đồng.

Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 9

Đàon viên thanh niên cùng người dân làm cầu nông thôn tại xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc.

Chị Nguyễn Thị Thúy Lam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, hoạt động xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh đã thành thường niên của địa phương. Qua đó nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 10

Tỉnh đoàn Đồng Tháp tặng quà cho học sinh khó khăn tại huyện biên giới Tân Hồng.

Anh Lê Hoàng Quyết - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp chia sẻ thêm, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới tại khu vực biên giới gắn liền với phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Qua đó giáo dục và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, hội viên về biên giới, biển đảo; truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc...

Trồng cây xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 11

Trao tặng thùng rác phân loại thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng cho người dân.

Phong trào “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” của Tỉnh đoàn Đồng Tháp thực hiện có nhiều hoạt động, như: Tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; các hoạt động trồng mới cây xanh; đảm nhận các tuyến đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp...

MỚI - NÓNG