Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024:

Tuổi trẻ Hải Dương sẻ chia giọt hồng

TPO - Ngày 17/3, khoảng 700 đoàn viên thanh niên và người dân tỉnh Hải Dương tới Nhà văn hóa huyện Tứ Kỳ tham gia ngày Chủ Nhật đỏ lần thứ XVI năm 2024 được tổ chức tại địa phương này để chia sẻ giọt máu nghĩa tình. 
Tuổi trẻ Hải Dương sẻ chia giọt hồng ảnh 1

Sáng 17/3, tại Nhà văn hóa huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), chị Dương Thị Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương đã phát động đoàn viên thanh niên và người dân tham gia Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024. Ngày hội hiến máu được Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Tiền Phong, Hội chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức nhân dịp 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cao điểm Tháng Thanh niên tình nguyện 2024. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Tuổi trẻ Hải Dương sẻ chia giọt hồng ảnh 2

Theo chị Giang, ngày hội hiến máu được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán để san sẻ giọt máu nghĩa tình cho các bệnh nhân cần điều trị tại các cơ sở y tế. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên.

Tuổi trẻ Hải Dương sẻ chia giọt hồng ảnh 3

Từ sáng sớm, hàng trăm đoàn viên thanh niên, các cán bộ công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hải Dương xếp hàng kín khu vực đăng ký hiến máu tại Nhà văn hóa huyện Tứ Kỳ.

Tuổi trẻ Hải Dương sẻ chia giọt hồng ảnh 4

Ngày hội không chỉ thu hút các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên mà còn thu hút rất nhiều cán bộ hưu trí, người lao động, công nhân... tham gia hiến máu tình nguyện.

Tuổi trẻ Hải Dương sẻ chia giọt hồng ảnh 5

Ông Phạm Văn Tuấn (58 tuổi, cán bộ hưu trí) chia sẻ, đây là lần thứ 6 ông tham gia hiến máu tình nguyện. Dịp này, được các bạn trẻ tuyên truyền phát động từ sau Tết nên ông đã vận động người thân, hàng xóm đi hiến máu tình nguyện. Ông Tuấn chia sẻ thêm, ngày hội hiến máu vừa giúp ông kiểm tra sức khỏe thường xuyên vừa góp phần san sẻ giọt máu nghĩa tình cho bệnh nhân nghèo, người gặp nạn.

Tuổi trẻ Hải Dương sẻ chia giọt hồng ảnh 6

Tại hội trường Nhà văn hóa huyện Tứ Kỳ, hàng chục cán bộ nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hướng dẫn người dân, đoàn viên đăng ký, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Tuổi trẻ Hải Dương sẻ chia giọt hồng ảnh 7

Các tình nguyện viên được lực lượng y tế kiểm tra kỹ về tình trạng sức khỏe, các thông tin này được lưu giữ và thông báo trực tiếp tới tình nguyện viên.

Tuổi trẻ Hải Dương sẻ chia giọt hồng ảnh 8

Phát biểu tại ngày hội, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ, xuất phát từ tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện lớn, Báo Tiền Phong đã phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư đã tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ nhất năm 2009 nhằm kêu gọi, vận động người dân, đoàn viên thanh niên hiến máu cứu người.

Tuổi trẻ Hải Dương sẻ chia giọt hồng ảnh 9

Sau 16 năm tổ chức, Chủ Nhật Đỏ đã thực sự trở thành ngày hội hiến máu tình nguyện và lan tỏa tới hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia hàng năm. Qua đó, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu cho bệnh nhân điều trị.

Tin liên quan