Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 10/3, hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Sĩ quan Chính trị, cùng học viên Quân đội hai nước Lào, Campuchia đã sôi nổi tham gia Ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI, do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức.

Tới dự và động viên tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT) tại ngày hội có Đại tá, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường SQCT; Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Đào Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong.

Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị. Video: Nguyễn Minh

Phát biểu khai mạc ngày hội, Thượng tá Trần Đăng Dũng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường SQCT, cho biết: Thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng và hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do cấp trên phát động, nhà trường đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tới mọi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về hoạt động hiến máu tình nguyện.

Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cảm thông và sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Trong đó, đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt để thực hiện chương trình này. Từ khi tái thành lập trường vào năm 2008 đến nay, Trường SQCT đã cung cấp cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hơn 15 nghìn đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho đồng đội và nhân dân.

Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 1

Lãnh đạo các đơn vị và học viên Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu tại lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện và Ngày hội Chủ nhật đỏ lần thứ XVI.

“Ngày hội hiến máu tình nguyện hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với tuổi trẻ Trường SQCT; thể hiện sự đoàn kết, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, sát cánh cùng tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ cả nước xung kích, tình nguyện chung tay vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện đúng thông điệp của Ngày hội Chủ Nhật Đỏ: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Thượng tá Trần Đăng Dũng nhấn mạnh.

Theo Đại tá Đào Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, những năm qua, cùng với sự phát triển của xã hội, có sự gia tăng các tình huống cấp cứu, điều trị khiến cho nguồn dự trữ máu tại các bệnh viện nói chung và của Bệnh viện 108 nói riêng thiếu trầm trọng, nếu không làm giàu thêm nguồn máu thì nhiều bệnh nhân sẽ bị đặt trong tình trạng nguy cấp và thực sự nguy hiểm đến tính mạng.

Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 2

Lãnh đạo Báo Tiền Phong và Ban Thanh niên Quân đội trao biểu trưng Chủ Nhật Đỏ tặng Trường Sĩ quan Chính trị và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

“Hiến máu tình nguyện là hành động vô cùng cao đẹp, thể hiện tinh thần thiện nguyện, tình yêu thương và truyền thống thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của nhân dân ta. Trước những yêu cầu đó, mỗi chúng ta đều phải tích cực quan tâm, hưởng ứng phong trào hiến máu bằng việc trực tiếp hiến máu hoặc tuyên truyền vận động bạn bè, người thân tham gia hiến máu”, Đại tá Đào Quang Minh nói.

Chia sẻ với các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết, sự lan tỏa ngày càng sâu rộng của Chủ Nhật Đỏ đã khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình thiện nguyện cao cả này, trong đó có sự hưởng ứng, tham gia rất tích cực của các tầng lớp trong xã hội và cả người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam. Đặc biệt, những người trẻ Quân đội nói chung và cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường SQCT nói riêng đã và đang tham gia hiệu quả vào các Ngày hội Chủ Nhật Đỏ nhiều năm qua.

Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 3

Lãnh đạo các đơn vị cùng học viên quân sự 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại Ngày hội Chủ Nhật Đỏ ở Trường Sĩ quan Chính trị.

Thay mặt Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ gửi tới cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường SQCT lời tri ân sâu sắc, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ mong muốn, tuổi trẻ nhà trường sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện trong thời gian tiếp theo để mang lại nhiều hy vọng tương lai cho các bệnh nhân.

Đến Việt Nam học tập tại Trường SQCT, Chuẩn úy Detmangkone Kittiyalath (Quân đội nhân dân Lào) và Chuẩn úy Sok Pisoth (Quân đội Hoàng gia Campuchia) đã tình nguyện đăng ký tham gia Chủ Nhật Đỏ lần này.

“Tôi đã có 4 lần hiến máu trước khi sang Việt Nam học tập. Đây là lần đầu tiên tôi và Chuẩn úy Detmangkone Kittiyalath tham gia hiến máu tình nguyện tại Trường SQCT. Chúng tôi rất vui khi được cùng các bạn Việt Nam đóng góp những giọt máu của mình để cứu chữa những người bệnh. Nếu có cơ hội, chúng tôi nhất định tiếp tục tham gia hiến máu tại đất nước của các bạn”, Chuẩn úy Sok Pisoth chia sẻ.

Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 4

Hai học viên quân sự Lào và Campuchia tham gia Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị.

Lần thứ 3 tham gia hiến máu tình nguyện, Thượng sĩ Lê Quang Trường - đoàn viên Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 10 (Trường SQCT), khẳng định sẽ luôn tích cực, chủ động tham gia hiến máu tình nguyện và thường xuyên hiến máu nhắc lại, góp phần cấp cứu, điều trị cho những người không may mắn.

“Tôi thấy rất hạnh phúc khi biết rằng đâu đó trong cuộc sống này, dòng máu của tôi và các bạn đoàn viên thanh niên đang hòa vào sự sống của một ai đó đã từng tuyệt vọng vì thiếu máu điều trị. Tôi sẽ tuyên truyền, vận động đồng chí, đồng đội, người thân và cộng đồng tham gia hiến máu cứu người để phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội nói chung và tuổi trẻ Trường SQCT nói riêng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong từng đơn vị và toàn xã hội”, Thượng sĩ Lê Quang Trường nói.

Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 5

Lãnh đạo các đơn vị thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia Chủ Nhật Đỏ, sáng 10/3.

Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 6
Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 7
Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 8

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI có sự tham gia hiến máu của 530 cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Sĩ quan Chính trị, tiếp nhận 524 đơn vị máu an toàn.

Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 9
Học viên quân sự 3 nước Đông Dương hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 10

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.