Chủ Nhật Đỏ có ý nghĩa lan tỏa lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nêu ra thực tế tại địa bàn tỉnh, nhu cầu máu cứu chữa bệnh nhân rất cấp bách sau thời điểm Tết Nguyên đán, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phú Thọ Bùi Văn Huấn cho biết, chương trình Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng rất thiết thực và có ý nghĩa lan toả lớn.

Video: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phú Thọ Bùi Văn Huấn trả lời phỏng vấn PV Tiền Phong tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ. (Video: Đức Nguyễn).

Ông Bùi Văn Huấn, người kiêm nhiệm vị trí Phó trưởng Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, tại ngày hội hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI - năm 2024, với chủ đề: "Giọt hồng cội Việt", diễn ra ngày 3/3 tại khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thuỷ (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ).

Việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện đã được tỉnh Phú Thọ quan tâm và thực hiện như thế nào, thưa ông?

Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi có dân số đông, trên 1,6 triệu dân. Từ nhiều năm nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào nền nếp trong tỉnh. Hoạt động này được các cấp ủy, chính quyền và các ngành tham gia rất tích cực.

Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị về công tác vận động hiến máu tình nguyện. Từ chỉ thị này, hoạt động của các ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp, các ngành, các địa phương được duy trì nền nếp, công tác truyền thông hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh.

Chủ Nhật Đỏ có ý nghĩa lan tỏa lớn ảnh 1
Ông Bùi Văn Huấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ.

Kết quả cụ thể của phong trào trong những năm gần đây là gì, thưa ông?

Mỗi năm chúng tôi tổ chức khoảng 50 buổi hiến máu và tiếp nhận bình quân 20.000 đơn vị máu. Ngoài cung cấp máu cho hoạt động cứu chữa bệnh nhân ở Phú Thọ, chúng tôi cũng điều phối hỗ trợ máu cho các bệnh viện tuyến Trung ương trong những thời điểm khó khăn về máu.

Chúng tôi đã chuyển những hoạt động này thành kế hoạch cụ thể. Như năm 2024, chúng tôi đã có kế hoạch hiến máu của cả năm, cụ thể đến từng tháng.

Ông đánh giá thế nào về sự kiện Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong phát động?

Nhiều năm nay, Ban Chỉ đạo hiến máu tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức ngày Chủ Nhật Đỏ trên địa bàn tỉnh. Tháng 1/2024, hai bên đã phối hợp tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ ở Trường Đại học Hùng Vương, tiếp nhận trên 1.300 đơn vị máu.

Đây là thời điểm vừa sau Tết Nguyên đán, nhu cầu máu khẩn cấp, nên việc tổ chức thêm một ngày Chủ Nhật Đỏ hôm nay tại khu nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ sẽ góp phần giải quyết được vấn đề thiếu máu cấp bách, huy động được nguồn lực máu không chỉ ở trong tỉnh, mà cả khách du lịch, khách hàng của khu du lịch nghỉ dưỡng.

Không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu cấp bách về máu cứu chữa người bệnh, Chủ Nhật Đỏ hôm nay còn có tác dụng thúc đẩy truyền thông, lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện.

Có thể nói, Chủ Nhật Đỏ hôm nay đem lại hiệu quả thiết thực và là sự kiện rất có ý nghĩa.

Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ có những giải pháp cụ thể nào trong thời gian tới để phong trào toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện tiếp tục được đẩy mạnh, thưa ông?

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ có nhiều giải pháp nhưng tập trung vào những nhiệm vụ chính như sau:

Thứ nhất, chúng tôi tập trung tuyên truyền thông qua cơ quan báo chí, các nền tảng mạng xã hội, và thông qua chính hoạt động của các ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện để tuyên truyền sâu rộng tới các cấp uỷ, chính quyền và các cấp ngành để có thêm nhận thức về công tác hiến máu tình nguyện.

Thứ hai, chúng tôi sẽ mở rộng các lực lượng hiến máu, tìm các cơ quan, tìm các địa bàn có thể mở rộng đối tượng hiến máu để nâng cao, tăng dần số lượng người hiến máu.

Chúng tôi phấn đấu đến năm 2025, Phú Thọ sẽ đạt khoảng 1,5% dân số tham gia hiến máu.

Với cá nhân, ông vận động gia đình mình hiến máu như thế nào?

Gia đình tôi có nhiều người hiến máu. Con trai, con gái đều hiến máu định kỳ từ khi bước chân vào trường đại học. Cháu gái tôi năm nay 25 tuổi, cũng đã có 10 lần hiến máu.

Qua báo Tiền Phong, ông có thông điệp gì nhắn gửi tới người dân?

Dân tộc ta có truyền thống tương thân tương ái. Mỗi người đều có những hành động giúp đỡ đồng bào. Hiến máu cũng là hành động tương thân tương ái, có máu cứu chữa những người bệnh tật hiểm nghèo.

Thông qua báo Tiền Phong, tôi muốn kêu gọi người dân đất tổ Phú Thọ với dòng máu Lạc Hồng trong mình, hãy thường xuyên hiến máu và để dòng máu của đất tổ sẽ hòa vào dòng máu dân tộc, để tinh thần yêu thương ngày càng được lan toả.

Xin cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.